Hà Nội đẩy mạnh cải thiện môi trường, thu hút đầu tư

Tại Hội nghị giao ban kiểm điểm kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019 của UBND Thành phố diễn ra mới đây, sau khi nghe và thảo luận các nội dung trọng tâm, Tập thể UBND Thành phố thống nhất đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong tháng 4/2019 của Thủ đô tiếp tục phát triển và đảm bảo tốt.
Hà Nội đẩy mạnh cải thiện môi trường, thu hút đầu tư Thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ
Hà Nội đẩy mạnh cải thiện môi trường, thu hút đầu tư Năm 2018, Hà Nội đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài
Hà Nội đẩy mạnh cải thiện môi trường, thu hút đầu tư Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để thu hút đầu tư

Chỉ tiêu cân đối lớn của kinh tế Thủ đô được đảm bảo

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố 4 tháng đầu năm đạt 90.426 tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán, tăng 18,7% cùng kỳ, trong đó: thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 5.600 tỷ đồng đạt 32,2% dự toán, tăng 9,1% cùng kỳ; thu từ dầu thô 1.366 tỷ đồng, đạt 70,1% dự toán, tăng 68,8% cùng kỳ; Thu nội địa 83.460 tỷ đồng, đạt 34,2% dự toán, tăng 18,8% cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 4 tháng ước thực hiện 17.180 tỷ đồng, đạt 17% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển 5.448 tỷ đồng, đạt 12,1% dự toán; chi thường xuyên 11.700 tỷ đồng, đạt 24,7% dự toán.

Hà Nội đẩy mạnh cải thiện môi trường, thu hút đầu tư
Thu hút FDI 4 tháng đầu năm đạt 4,47 tỷ USD, gấp 6 lần cùng kỳ - Ảnh minh hoạ

Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt 4,56 tỷ USD, tăng 12,9% (cùng kỳ tăng 2,7%); Kim ngạch nhập khẩu 4 tháng đạt 10,1 tỷ USD, tăng 4,9% (cùng kỳ tăng 4,5%).

Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 4 tháng tăng 4,06% (cùng kỳ năm 2018 tăng 2,62%), trong đó một số nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng cao là giáo dục (tăng 12,65%), dịch vụ văn hóa, giải trí và du lịch (tăng 5,13%), thực phẩm và dịch vụ ăn uống (tăng 5,67%), nhà ở và vật liệu xây dựng (tăng 4,3%).

Vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố ước đạt 3,22 triệu tỷ đồng, tăng 3,7% so với cuối năm 2018; Tổng dư nợ tín dụng đạt 1,94 triệu tỷ đồng, tăng 3,7% so với cuối năm 2018.

Các ngành, lĩnh vực tiếp tục giữ đà tăng trưởng khá

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ; Tính chung 4 tháng tăng 6,8% (cùng kỳ tăng 8,1%).

Tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ Tháng 4 ước đạt 216,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so tháng trước và tăng 11,6% so cùng kỳ; Tính chung 4 tháng đạt 885,9 nghìn tỷ đồng, tăng 10% (cùng kỳ tăng 10,5%).

Khách quốc tế có lưu trú 4 tháng đầu năm đạt 1,67 triệu lượt, tăng 5,8% (cùng kỳ tăng 27,7%); Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 24 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% (cùng kỳ tăng 10%).

Công tác gieo trồng và chăm sóc vụ xuân thuận lợi; diện tích lúa đã cấy 90,8 nghìn ha, đạt 97,5% kế hoạch. Thành phố chỉ đạo quyết liệt công tác dập dịch tả lợn Châu phi; đến nay dịch bệnh còn xuất hiện ở 424 hộ nuôi tại 61 xã, phường thuộc 14 quận, huyện; tổng số lợn mắc bệnh, tiêu hủy 6.205 con. Trừ đàn lợn, số lượng đầu gia súc, gia cầm được giữ ổn định. Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai được tập trung chỉ đạo.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và đẩy mạnh thu hút đầu tư

Chỉ số PCI năm 2018 xếp thứ 9/63, tăng 4 bậc so với năm 2017, tăng 15 bậc so với năm 2015 và về đích sớm 02 năm so với mục tiêu nhiệm kỳ. Thu hút FDI 4 tháng đầu năm đạt 4,47 tỷ USD, gấp 6 lần cùng kỳ; thu hút đầu tư trong nước đạt 9,46 nghìn tỷ đồng; có 8.783 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 83,23 nghìn tỷ đồng, tăng 12% về số lượng và tăng 5% về vốn so với cùng kỳ.

Thực hiện tốt công tác phân luồng giao thông, trật tự đô thị

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được duy trì tốt, đảm bảo cung cấp điện, nước, thoát nước và xử lý nước thải, vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng... Tiếp tục đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin; tuyên truyền khuyến khích nhân dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

An sinh xã hội được đảm bảo

Các chính sách đối với người có công, đối tượng xã hội, đồng bào dân tộc được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Tổ chức thành công kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng (HOMC) lần thứ 16 với sự tham dự của thí sinh đến từ 14 đoàn quốc tế.

Chỉ đạo triển khai chặt chẽ công tác tuyển sinh đầu cấp, phân luồng học sinh hợp lý. Triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đến 17h00 ngày 24/4/2019 đã hoàn thành điều tra 99,93% số hộ; dự kiến hoàn thành toàn bộ kế hoạch điều tra theo đúng tiến độ.

Thể thao Hà Nội đạt được nhiều thành tích cao tại các giải thi đấu trong nước, quốc tế với tổng cộng 182 huy chương các loại; đã tổ chức sự kiện khởi động giải đua xe Công thức 1.

Công tác quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo

Tại hội nghị tập thể UBND Thành phố cũng thống nhất, các hoạt động đối ngoại tiếp tục được quan tâm toàn diện, sâu rộng; Lãnh đạo Thành phố đã tiếp hơn 21 đoàn ngoại giao, lãnh đạo các tập đoàn và doanh nghiệp quốc tế; tham gia có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trong khuôn khổ Hội nghị "Hợp tác phi tập trung Việt Nam - Pháp lần thứ 11". Công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được triển khai có hiệu quả.

Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng

Lãnh đạo UBND Thành phố đã tiếp và làm việc với hơn 20 đoàn các cơ quan ngoại giao, tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, trong đó có: 02 Đại sứ các nước tại Việt Nam (Italia, Nhật Bản); Tiếp và làm việc với 19 tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài để giới thiệu cơ hội hợp tác, kết nối kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực: môi trường, xây dựng, giao thông, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế, thể dục thể thao… Trong tháng 4/2019, Chủ tịch UBND Thành phố đã tham gia Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Maroc, Pháp, Bỉ, Qatar và dự Hội nghị hợp tác tập trung Việt - Pháp lần thứ 11 và thực hiện tiếp nhận quyền đăng cai Hội nghị hợp tác Việt - Pháp lần thức 12.

Thành phố tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, hợp tác về văn hóa giữa Hà Nội với quốc tế, tiêu biểu bao gồm: Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu ẩm thực của thành phố Hà Nội trong khuôn khổ khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội tại nước Cộng hòa Pháp; Chương trình giới thiệu thời trang Hà Lan nhân dịp Thủ tướng Hà Lan sang thăm chính thức Việt Nam; Lễ hội hoa Anh đào năm 2019 được Hội kỷ lục gia Việt Nam trao tặng danh hiệu: “Lễ hội hoa anh đào đặc sắc với nhiều sự kiện và hoạt động mang giá trị nhân văn, cộng đồng nhất”…

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo: Thành phố đã tổ chức tiếp 487 lượt (710 công dân), trong đó Lãnh đạo UBND Thành phố đã trực tiếp tiếp 39 lượt (263 công dân); giải quyết 15 đoàn khiếu kiện đông người; đã tiếp nhận mới: 1.092 đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 24/2, tại đình làng Phú Gia, Hội làng nghề truyền thống Xôi Phú Thượng phối hợp với Tiểu ban Quản lý di tích làng Phú Gia tổ chức Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX năm 2026.
Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Gìn giữ mạch nguồn hiếu học ở Dương Liễu

Chiều 23/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, làng Dương Liễu, xã Dương Hoà long trọng tổ chức Lễ rước Văn Xuân Bính Ngọ 2026. Nghi lễ không chỉ là hoạt động tâm linh đầu năm mà còn là dịp tôn vinh truyền thống hiếu học, khẳng định chiều sâu văn hóa của một miền quê giàu bản sắc bên dòng sông Đáy.
Xem thêm
Phiên bản di động