Hà Nội đặt mục tiêu giới thiệu việc làm cho 156.000 lao động trong năm 2020

(LĐTĐ) Đến cuối năm 2020, toàn thành phố phấn đấu đạt mục tiêu tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 200.000 lượt người; giới thiệu việc làm cho hơn 156.000 lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 67,5% vào cuối năm 2019, lên 70,2% vào cuối năm 2020.  
ha noi dat muc tieu gioi thieu viec lam cho 156000 lao dong trong nam 2020 Phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn thành phố
ha noi dat muc tieu gioi thieu viec lam cho 156000 lao dong trong nam 2020 Đảm bảo an sinh xã hội và quyền lợi cho người lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Nguyễn Thế Hùng đã tới dự.

Báo cáo kết quả công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019, Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hôi Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho biết, năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 148 phiên giao dịch việc làm với 52.975 lượt lao động được phỏng vấn, tư vấn hướng nghiệp; 22.095 lao động được tuyển dụng. Toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho 190.975 lao động, đạt 124% kế hoạch năm.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh và dạy nghề cho 205.000 người, đạt 100% kế hoạch, tăng 10,8% so với năm 2018. Trong năm qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất UBND Thành phố ban hành và triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người có công.

ha noi dat muc tieu gioi thieu viec lam cho 156000 lao dong trong nam 2020
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng trao Cờ thi đua cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, toàn Thành phố đã vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” được 37,5 tỷ đồng, đạt 169,6%; tặng 4.790 sổ tiết kiệm tình nghĩa với kinh phí 5,6 tỷ đồng; trích ngân sách địa phương và vận động xã hội hóa 19,2 tỷ đồng tu sửa, nâng cấp 458 nhà ở cho người có công với cách mạng, đạt 174,8% kế hoạch...

Các cơ sở cai nghiện ma túy của Thành phố đã tiếp nhận, cai nghiện bắt buộc cho 974 người, đạt 121,8% kế hoạch; cai nghiện tự nguyện cho 2.108 người, đạt 105,4% kế hoạch. Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng cho 832 người, đạt 138,7% kế hoạch.

Triển khai công tác năm 2020, Phó Giám đốc Sở cho biêt, năm tới, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa các chính sách an sinh xã hội vào đời sống. Đến cuối năm, toàn thành phố phấn đấu đạt mục tiêu tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 200.000 lượt người, giới thiệu việc làm cho hơn 156.000 lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 67,5% vào cuối năm 2019, lên 70,2% vào cuối năm 2020; giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp xuống còn dưới 2%.

Toàn Ngành phấn đấu để việc hỗ trợ giảm nghèo đạt kết quả bền vững, cơ bản không còn hộ nghèo. Trẻ em, các đối tượng yếu thế được quan tâm, chăm sóc thường xuyên; có ít nhất 510/584 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. Đặc biệt, Ngành phấn đấu 100% xã, phường làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, tri ân người có công, bảo đảm 100% hộ gia đình chính sách người có công đạt mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Lao động Thương binh và Xã hội trong thời gian vừa qua; đồng thời động viên mỗi người tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, năm 2020 là năm cuối cùng để thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển văn hóa - xã hội giai đoạn 2016-2020, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước, đòi hỏi chính quyền và nhân dân thành phố phải nỗ lực từ những hành động, việc làm nhỏ nhất mới có thể hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.

Đối với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đề nghị toàn ngành thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các đơn vị cần tập trung, ưu tiên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề, gắn đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường. Các địa phương tiếp tục triển khai những giải pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững; trợ giúp kịp thời có đối tượng yếu thế; tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em có cơ hội phát triển toàn diện...

Trước mắt, toàn ngành cần thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội, bảo đảm mọi người, mọi nhà được đón Tết Nguyên đán Canh Tý trong sự quan tâm, chia sẻ.

Nhân dịp này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND thành phố Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã biểu dương, khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Xem thêm
Phiên bản di động