Hà Nội đánh giá thực hiện công tác dân số 6 tháng đầu năm

Đề án Tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của thành phố Hà nội đã hạn chế số trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh và số trẻ mắc các bệnh chuyển hóa hàng năm.  
ha noi danh gia thuc hien cong tac dan so 6 thang dau nam Dân số Việt Nam đạt ngưỡng 96 triệu dân: Câu chuyện của hiện tại và tương lai
ha noi danh gia thuc hien cong tac dan so 6 thang dau nam Dân số Hà Nội vượt 8 triệu người

Mới đây, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội (DS-KHHGĐ) đã tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Báo cáo tại hội nghị, TS.BS. Tạ Quang Huy, Chi cục Trưởng Chi cục DS-KHHGĐ cho biết, theo thống kê, dân số trên địa bàn Thành phố 6 tháng đầu năm là 8.053.663 người; số trẻ sinh ra 6 tháng là 49.377 trẻ tăng 2.786 trẻ so với cùng kỳ năm 2018.

Dự kiến cuối năm 2018 tỷ suất sinh đạt 15,03% hoàn thành chỉ tiêu công tác dân số năm 2019. Số trẻ là con thứ 3 trở lên 6 tháng đầu năm 2019 là 3.820 trẻ, tăng 252 trẻ so với cùng kỳ năm 2018. Dự kiến cuối năm 2019 đạt 6,5% hoàn thành chỉ tiêu công tác dân số năm 2019.

Tỷ số giới tính khi sinh: 110,9 trẻ trai/100 trẻ gái, dự kiến cuối năm đạt 113 trẻ trai/100 trẻ gái hoàn thành chỉ tiêu năm. Tỷ lệ sàng lọc trước sinh 6 tháng đầu năm 2019 đạt 80,79%, dự kiến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu đề ra 78%.

Tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 6 tháng đầu năm 2019 đạt 84,17%, dự kiến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu đề ra 85%. Số người mới áp dụng biện pháp tránh thai: 370.402 người (đạt 102,8 %).

ha noi danh gia thuc hien cong tac dan so 6 thang dau nam
PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị

Để đảm bảo cung cấp dịch vụ KHHGĐ nâng cao chất lượng dân số, chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép cung cấp các dịch vụ về dân số 6 tháng đầu năm 2019 đã được đẩy mạnh tại 30/30 quận, huyện, thị xã và đã có 547/584 xã, phường, thị trấn thực hiện chiến dịch.

Đồng thời, các đơn vị cũng đã tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho các cộng tác viên dân số; tăng cường tổ chức kiểm tra công tác quản lý phương tiện tránh thai trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Thành phố cũng đã triển khai nhiều đề án, kế hoạch góp phần nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới như Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Kế hoạch chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Kế hoạch triển khai các hoạt động phát triển thể lực, tầm vóc người Hà Nội; Kế hoạch triển khai xã hội hóa cung cấp các phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình...

Nội dung và hình thức truyền thông về công tác dân số liên tục được thay đổi, đa dạng, phù hợp từng nhóm đối tượng cụ thể. Các hoạt động nâng cao chất lượng dân số được triển khai có hiệu quả, đặc biệt Đề án Tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của thành phố Hà nội đã hạn chế số trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh và số trẻ mắc các bệnh chuyển hóa hàng năm.Tuy nhiên, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn Thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn do dân số tăng nhanh, tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao, một số đơn vị có số sinh cao như Hoàng Mai, Đông Anh, Nam Từ Liêm; các trường hợp sinh con thứ 3 trở lên là các cán bộ công nhân viên chức, các Đảng viên... Do có thay đổi tổ chức bộ máy làm công tác dân số cấp huyện nên cũng có ảnh hưởng nhất định đến tiến độ chung các hoạt động công tác dân số.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới.

Đặc biệt, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về thực hiện chính sách dân số. Tập trung các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu giảm sinh 0,1%o, giảm sinh con thứ 3 trở lên 0,1%; tăng 0,6% so với năm 2018 về tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ.

Đẩy mạnh truyền thông tư vấn nâng cao chất lượng dân số đặc biệt về mất cân bằng giới tính khi sinh, ưu tiên nhóm đối tượng đặc thù nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên; tiếp tục đẩy mạnh các mô hình, đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng dân số thủ đô; phối hợp chặt chẽ với các liên ngành thực hiện công tác dân số, trong đó phát huy thế mạnh của mỗi ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện chính sách dân số.

Để thực hiện tốt việc cân bằng giới tính khi sinh, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh yêu cầu các đơn vị cần tăng cường công tác thanh tra, giám sát các cơ sở y tế ngoài công lập về việc không lựa chọn giới tính thai nhi và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về dân số...

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động