Góp phần tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Hòa chung không khí rộn ràng của những ngày tháng Mười lịch sử, đội ngũ công nhân Thủ đô càng thêm phần hứng khởi khi Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019 diễn ra thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là dịp tôn vinh tài năng mà còn vì mục đích nâng cao năng suất lao động để tạo ra hiệu quả trong sản xuất - kinh doanh đối với doanh nghiệp.
gop phan tang hieu qua san xuat kinh doanh Khẳng định vai trò của công nhân giỏi nghề
gop phan tang hieu qua san xuat kinh doanh Góp phần xây dựng đội ngũ công nhân có tay nghề cao
gop phan tang hieu qua san xuat kinh doanh Khai mạc Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2019
gop phan tang hieu qua san xuat kinh doanh
Hội thi tạo nên không khí thi đua sôi nổi với sự tham gia của 250 công nhân thể hiện tài năng, khẳng định sức mình ở 11 nghề thi.

Thu hút đông đảo công nhân từ nhiều doanh nghiệp tham dự, Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019 là ngày hội của những người thợ đã và đang là lực lượng sản xuất tinh nhuệ ở các công ty, đơn vị. Trong 3 ngày (từ 3-5/10) diễn ra, Hội thi tạo nên không khí thi đua sôi nổi với sự tham gia của 250 công nhân thể hiện tài năng, khẳng định sức mình ở 11 nghề thi.

Có mặt trong những ngày diễn ra Hội thi, chúng tôi cảm nhận được sự tự tin, tinh thần nhiệt huyết qua nụ cười, tác phong nhanh nhẹn của những người thợ. Ai nấy đều hồ hởi, học hỏi, nỗ lực với tinh thần “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, cố gắng đạt thành tích cao nhất.

Lần đầu tiên tham gia Hội thi thợ giỏi Thành phố, anh Đỗ Văn Vượng, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyota Long Biên bày tỏ mong muốn khẳng định năng lực của bản thân, đồng thời học hỏi đồng nghiệp để nâng cao tay nghề.

Trước đó nhiều ngày, anh đã chăm chỉ luyện tập, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung thi. Quyết tâm đã giúp anh vượt qua nhiều thí sinh, hoàn thành bài thi với chất lượng tốt, là một trong 11 thí sinh đoạt thành tích cao nhất hội thi với giải Nhất nghề Công nghệ ô tô.

Chia sẻ sau khi đoạt giải nhất với nghề thi Phay vạn năng tại hội thi, anh Hoàng Văn Đức, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn ToTo Việt Nam vui mừng cho biết đây là lần thứ 2 anh nhận được thành tích cao này.

“Được sự tạo điều kiện của Công đoàn, Ban Giám đốc và các anh em đồng nghiệp trong công ty tôi đã trang bị cho mình những kiến thức có thể thi hết khả năng của mình. Đây là lần thứ 2 tôi tham gia Hội thi, do đó có thể dễ dàng nhìn thấy các bạn thí sinh càng ngày càng giỏi. Đều là những người có tay nghề cao. Điều đó có thể chứng minh rằng qua mỗi hội thi, khả năng của công nhân đều đã được cải thiện rõ rệt. Bản thân tôi cũng đã học hỏi được rất nhiều. Nhân dịp này tôi có thời gian tìm hiểu thêm về nghề, với những gì còn thiếu sót sẽ phải bổ sung ngay. Nếu lần sau có cơ hội tham gia, tôi nhất định sẽ tham gia hội thi”, anh Hoàng Văn Đức hào hứng nói.

Cùng chung niềm vui đạt được thành tích tốt nhất với nghề thi Tiện vạn năng và Tiện CNC, các thí sinh Nguyễn Ngọc Hoài và Võ Văn Ngoạn - công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam cho biết, được trao giải nhất tại Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019 cả hai đều rất bất ngờ và vui sướng. “Tôi đã làm việc ở công ty được một thời gian dài và năm nay là năm thứ 3 tôi tham dự hội thi.

Danh sách 11 cá nhân có thành tích cao nhất tại Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019

1.Nguyễn Ngọc Hoài- Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (nghề Tiện Vạn năng);

2.Hoàng Văn Đức- Công ty trách nhiệm hữu hạn ToTo Việt Nam, thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (nghề Phay vạn năng);

3.Võ Văn Ngoạn- Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (nghề Tiện CNC);

4.Dương Văn Chuyển- Công ty trách nhiệm Denso Việt Nam, thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (nghề Phay CNC);

5.Nguyễn Đức Đan- Công ty Cổ phần Tomeco An Khang Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai (nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính);

6.Vi Trung Khánh- Công ty trách nhiệm hữu hạn Yamaha Motor Việt Nam, thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (nghề Hàn C02);

7.Nguyễn An Ngọc - Công ty Cổ phần Tomeco An Khang thuộc Liên đoàn lao động huyện Quốc Oai (nghề Hàn TiG); 8.Đinh Văn Trọng- Công ty Kiến trúc AVITYCO thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội (nghề Hàn Điện);

9. Nguyễn Thị Huế- Công ty trách nhiệm hữu hạn D-Code thuộc Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng (nghề May Công nghiệp);

10. Nguyễn Xuân Đại- Công ty trách nhiệm hữu hạn Máy và thiết bị Lam Uy thuộc Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân (nghề Điện công nghiệp);

11. Đỗ Văn Vượng- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyota Long Biên thuộc Liên đoàn Lao động quận Long Biên (nghề Công nghệ ô tô)

Qua các năm thi tôi đã có 2 giải nhất ở 2 nghề thi khác nhau. Cũng như các thí sinh khác, được Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội giao nhiệm vụ phải cố gắng để thi tốt nhất, tôi đã cố gắng ôn luyện lý thuyết, trau dồi kỹ năng tay nghề và kết quả là không phụ lòng tin tưởng của lãnh đạo công ty, công đoàn công ty và Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội. Công nhân chúng tôi làm việc cả ngày, lo cuộc sống cơm áo gạo tiền ít có cơ hội được giao lưu, học hỏi bên ngoài.

Thời gian gần đây, nhờ việc tham gia tập luyện cho Hội thi mà chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ các bạn bè ở nhiều đơn vị. Mặc dù phải tập luyện thêm nhưng chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi, trái lại còn thêm yêu đời và tự tin vào bản thân. Qua các hội thi này, công nhân càng thêm quyết tâm “ôn lý thuyết, luyện tay nghề” để góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo ra hiệu quả trong sản xuất –kinh doanh cho doanh nghiệp”.

Không chỉ là ngày hội của đội ngũ công nhân lao động Thủ đô, Hội thi thợ giỏi Thành phố Hà Nội năm 2019 còn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào thi đua hăng say lao động tại các đơn vị. Là một trong 6 tập thể có thành tích tốt nhất tham gia Hội thi, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội có 61 thí sinh tham gia dự thi ở 8 bộ môn. Theo ông Đinh Quốc Toản, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội về công tác chuẩn bị, bồi dưỡng nhân lực tham gia Hội thi thợ giỏi luôn được Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chú trọng.

Theo đó, Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội hằng năm đều tổ chức Hội thi thợ giỏi trong công nhân lao động thu hút đông đảo công nhân tham gia và được chủ doanh nghiệp ủng hộ. Tại Hội thi hằng năm, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã lựa chọn ra những cá nhân đạt giải cao để tham gia Hội thi thợ giỏi năm 2019. Ngay từ cơ sở, công nhân đã có ý thức rèn luyện tay nghề, tích cực học hỏi theo sự phân công và tài liệu từ Ban Tổ chức cung cấp để tạo ra một môi trường thi đua lành mạnh, có sự cạnh tranh công bằng.

“Đến với Hội thi thợ giỏi năm 2019, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội nhận được sự ủng hộ rất lớn của các chủ doanh nghiệp và đông đảo công nhân lao động hưởng ứng tham gia. Để từ đó những công nhân đạt danh hiệu Thợ giỏi sẽ được công ty tặng phần thưởng, có các hình thức tăng lương. Từ sự nỗ lực và cố gắng của các thí sinh trong 3 ngày qua, tôi thấy rằng các bạn rất phấn khởi, có tinh thần cầu tiến, học hỏi và tự tin làm bài thi tốt nhất có thể.

Qua những ngày thi có thể thấy rằng việc tổ chức Hội thi thợ giỏi cho công nhân lao động của Ủy ban nhân dân Thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội là việc làm hết sức ý nghĩa, động viên tinh thần cho công nhân lao động rèn luyện và phấn đấu nâng cao tay nghề, từ đó góp phần nâng cao năng suất lao động để làm ra những sản phẩm có chất lượng và nâng cao thu nhập, đời sống cho công nhân lao động.

Đặc biệt, Hội thi góp phần xây dựng được đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có phẩm chất đạo đức và tác phong công nghiệp, có khả năng đáp ứng công nghệ, thiết bị sản xuất ngày càng tiên tiến hiện đại. Qua thành công của Hội thi năm nay, tôi hy vọng rằng công nhân sẽ tiếp tục trang bị tốt các kỹ năng để tham dự vào những năm tiếp theo”, ông Đinh Quốc Toản chia sẻ.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.

Tin khác

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (23/4), tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội (đường 23B, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

Các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã triển khai tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua, nhiều đoàn viên, người lao động hăng hái lao động sản xuất và có những sáng kiến, sáng tạo đem lại giá trị làm lợi lớn cho đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Chương Mỹ đẩy mạnh phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

LĐLĐ huyện Chương Mỹ đẩy mạnh phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, "Sáng kiến Thủ đô" được công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ tích cực hưởng ứng. Phong trào đã lan tỏa, phát huy được tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ công nhân, góp phần xây dựng doanh nghiệp bền vững, Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.
Sôi nổi Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” năm học 2023 - 2024

Sôi nổi Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Mới đây, các Công đoàn Khối Giáo dục huyện Thạch Thất đã tích cực tham gia Hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” cấp học mầm non tại các trường năm học 2023 - 2024.
Lộ diện đội bóng vào tứ kết Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Lộ diện đội bóng vào tứ kết Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 22/4, trên sân vận động Tây Hồ, đã xác định được 8 đội bóng mạnh nhất lọt vào vòng tứ kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Biểu dương nữ CNCVLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Biểu dương nữ CNCVLĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Hội nghị Biểu dương nữ công nhân, viên chức, lao động (CNCVLĐ) “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2023 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(LĐTĐ) Sáng 22/4, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án Đường dây 500kV mạch 3 (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An).
Xem thêm
Phiên bản di động