Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình:

Góp phần nâng cao đời sống đoàn viên

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ nghèo Thủ đô vay vốn, năm 2018, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ Trợ vốn) còn tiếp tục duy trì hiệu quả sản phẩm tiết kiệm bắt buộc và hỗ trợ phát triển cộng đồng.
gop phan nang cao doi song doan vien Huy động sức dân vào công cuộc thay đổi bộ mặt nông thôn
gop phan nang cao doi song doan vien Nâng cao đời sống người nông dân và chất lượng cà phê Việt
gop phan nang cao doi song doan vien Nâng cao đời sống văn hóa của người dân

Các hoạt động thiết thực của Quỹ Trợ vốn đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống cho đoàn viên CNVCLĐ trên địa bàn Thủ đô, thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội và công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Trên 2000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ nghèo được vay vốn

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Quỹ Trợ vốn cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Hội đồng quản lý Quỹ và các ban chuyên đề LĐLĐ Thành phố, năm 2018, Quỹ Trợ vốn đã phối hợp có hiệu quả với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác vay vốn theo chương trình, nhiệm vụ công tác được Thường trực LĐLĐ Thành phố phê duyệt.

gop phan nang cao doi song doan vien
Quỹ Trợ vốn trao sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng đợt 2 năm 2018 cho 78 đoàn viên, CNVCLĐ. Ảnh Phương Ngân

Cụ thể, năm 2018, Quỹ đã giải ngân 42 tỷ 620 triệu đồng (tăng 8,3% so năm 2017), giải quyết cho 101 CĐCS (tăng 9,8% so năm 2017) và 2.158 lượt đoàn viên, CNVCLĐ nghèo vay vốn (tăng 8,5% so năm 2017), trong đó vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm mới 1.821 lượt người (chiếm 84,4%).

Ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, công tác cho vay từ Quỹ Trợ vốn được bảo đảm chặt chẽ theo Quy chế vay vốn ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-QTV ngày 24/9/2018. Hồ sơ, thủ tục vay vốn ngày càng được hoàn thiện, chặt chẽ, thuận tiện cho người vay vốn.

Đặc biệt, cũng theo ông Nguyễn Mạnh Cường, công tác giải ngân diễn ra an toàn, đúng đối tượng, tiền được trao trực tiếp tận tay người vay tại CĐCS, có sự chứng kiến của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; các thành viên vay vốn đã sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, không có tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu. Từ nguồn vốn vay đã giúp cho các gia đình tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập, bình quân mỗi tháng tăng thêm gần 1 triệu đồng/tháng, góp phần từng bước giải quyết khó khăn trong cuộc sống của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn Thành phố.

Có thể kể đến một số trường hợp CNVCLĐ đã thoát nghèo nhờ vay vốn từ Quỹ Trợ vốn để tạo thêm việc làm cải thiện kinh tế gia đình như: Vợ chồng chị Phạm Thị Thanh Nga - nhân viên Trường Mầm non Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Với đồng lương nhân viên cấp dưỡng eo hẹp của chị Nga trong trường mầm non, chồng chị lại không có công việc ổn định nên kinh tế gia đình chị Nga rất khó khăn.

Sau khi được CĐCS và LĐLĐ quận Hoàng Mai hướng dẫn thủ tục và được vay 10 triệu đồng từ Quỹ Trợ vốn, chị Nga đã đầu tư mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ để chồng bán hàng, tăng thêm thu nhập cho gia đình từ 3-6 triệu đồng/tháng, từ đó giúp cho việc chi tiêu và chất lượng cuộc sống gia đình được cải thiện đáng kể.

Anh Nguyễn Văn Vinh, đoàn viên công đoàn xã Trung Hòa huyện Chương Mỹ vay 10 triệu đồng từ Quỹ Trợ vốn để đầu tư cải tạo chuồng trại, mua thêm con giống, thức ăn, phát triển quy mô chăn nuôi gia cầm, thủy sản, tạo việc làm cho vợ nông nhàn và tăng thêm thu nhập gia đình khoảng 2 triệu/tháng. Nhiều gia đình CNVCLĐ nghèo khác như gia đình ông Đỗ Văn Nghĩa (phường Yên Sở) cũng nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI để chăn nuôi lợn; qua đó, cứ khoảng 5 - 6 tháng lại bán một lứa lợn, thu về hơn chục triệu đồng…

Nâng cao ý thức tiết kiệm cho người vay

Không chỉ giúp cho đoàn viên vay vốn, tạo việc làm, phát triển kinh tế, điều đáng nói là Quỹ Trợ vốn còn duy trì thực hiện tốt sản phẩm tiết kiệm bắt buộc nhằm giúp người vay nâng cao ý thức tiết kiệm cho bản thân và có trách nhiệm với đồng vốn được vay đồng thời cùng nhau góp sức để có thêm nhiều người khó khăn như mình sẽ được vay vốn.

Theo quy định, mọi thành viên tham gia vay vốn của quỹ đều phải tham gia sản phẩm tiết kiệm bắt buộc với mức 1% trên tổng số vốn vay. Số tiền tiết kiệm này được hoàn trả cho người vay khi thanh lý hợp đồng. Đây chính là điều kiện vật chất cần thiết để quỹ thực hiện sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng như hỗ trợ học bổng cho con các thành viên vay vốn vượt khó học giỏi, hỗ trợ người vay không may gặp rủi ro và hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, hoặc tổ chức tuyên truyền trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế gia đình.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, công tác thu tiết kiệm bắt buộc được thực hiện đồng thời với công tác thu hồi vốn và tiền lãi vay, công tác chi trả tiền tiết kiệm bắt buộc được thực hiện bảo đảm kịp thời theo nguyên tắc, quy định, không có trường hợp sai sót. Năm 2018, tổng số tiết kiệm bắt buộc thu được là 5 tỷ 405 triệu đồng (tăng 2,9% so năm 2017). Tổng số tiền tiết kiệm bắt buộc đã chi trả: 5 tỷ 253 triệu đồng (tăng 7,3% so năm 2017).

Từ nguồn tiết kiệm bắt buộc này, nhân dịp Tháng công nhân 2018, Quỹ Trợ vốn đã lựa chọn và tổ chức trao quà cho 11 người vay vốn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, tổng số tiền 13 triệu đồng. Quỹ Trợ vốn cũng đã rà soát, lựa chọn 16 trường hợp đoàn viên, CNVCLĐ tham gia vay vốn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt để trao quà trợ cấp đột xuất và nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi, với số tiền 16 triệu đồng.

Đặc biệt, năm 2018, Quỹ Trợ vốn tổ chức hai đợt sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng, trong đó, đợt I trao cho 85 cháu là con đoàn viên, CNVCLĐ có tham gia vay vốn đã vượt khó, học giỏi đạt thành tích cao trong học tập, tổng số tiền: 48,4 triệu đồng và đợt hai được trao tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 là 78 đoàn viên, CNVCLĐ với số tiền 48,36 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Qũy Trợ vốn cũng thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động của Quỹ Trợ vốn vẫn còn những tồn tại hạn chế. Đó là, do nguồn vốn có hạn, trong khi nhu cầu vay vốn còn lớn nên chưa đáp ứng được hết nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ đồng thời chưa triển khai được đầy đủ các sản phẩm cho vay của Quỹ Trợ vốn hoặc tỷ trọng giữa các sản phẩm chưa đồng đều. Thêm nữa, Quỹ chưa đa dạng được nguồn vốn, chưa khai thác được các nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn cấp của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Trước thực tế trên, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, năm 2019, Quỹ Trợ vốn sẽ nghiên cứu, đề xuất đề nghị bổ sung nguồn vốn điều lệ, hoạt động cho Quỹ Trợ vốn bảo đảm theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đồng thời lãnh đạo Qũy Trợ vốn cũng khẳng định, trong năm 2019, Quỹ Trợ vốn sẽ tiếp tục quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có, nguồn vốn quay vòng, không để nguồn vốn tồn đọng tại Quỹ đồng thời Quỹ phấn đấu với nguồn vốn hiện có và nguồn vốn quay vòng sẽ giải quyết nhu cầu vay vốn, tự tạo việc làm cho khoảng 150 đến 190 người lao động tương ứng với số tiền từ 3,0 tỷ đến 3,8 tỷ đồng/tháng, đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời và giải ngân an toàn.

Cùng đó, Quỹ sẽ tăng cường đối tượng vay vốn là đoàn viên, CNLĐ trực tiếp tại các đơn vị, doanh nghiệp; triển khai các sản phẩm vay vốn mới (vay vốn cải thiện nhà ở; vay vốn học nghề) đến đoàn viên, CNVCLĐ; từng bước hoàn thiện quy chế cho vay theo hướng hồ sơ vay vốn bảo đảm thuận tiện, chặt chẽ, đúng quy định.

Quỹ cũng phấn đấu thực hiện công tác thu hồi gốc, lãi và tiết kiệm bắt buộc diễn ra hàng tháng chính xác, đúng hạn, không sai sót đồng thời dự kiến tổ chức trao 02 đợt sản phẩm phát triển cộng đồng cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và con đoàn viên, CNVCLĐ.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động