Công tác hòa giải cơ sở ở quận Long Biên

Góp phần giữ gìn an ninh trật tự

Những năm qua, việc triển khai tốt công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận Long Biên đã hạn chế những phát sinh khiếu kiện, đơn thư vượt cấp gửi về phường và quận, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân.
gop phan giu gin an ninh trat tu Toàn dân nâng cao nhận thức giữ gìn an ninh trật tự
gop phan giu gin an ninh trat tu Đảm bảo an ninh trật tự tại chùa Quán Sứ

Xác định công tác hòa giải có ý nghĩa quan trọng nên việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hòa giải ở cơ sở luôn được quận Long Biên chú trọng. Công tác củng cố, kiện toàn, rà soát, đánh giá hoạt động của các tổ hòa giải, hòa giải viên được tiến hành thường xuyên. Quá trình hoạt động, các thành viên tổ hòa giải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt mâu thuẫn, kịp thời hòa giải thành nhiều vụ việc tại cơ sở.

gop phan giu gin an ninh trat tu
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở quận Long Biên

Qua 3 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở đã thực hiện hòa giải theo thẩm quyền gần 1.500 vụ việc, trong đó hòa giải thành 1.341 vụ. Các mâu thuẫn tranh chấp được hòa giải phần lớn có nội dung liên quan đến đất đai, môi trường, hôn nhân, thừa kế. Tùy chính chất mức độ vụ việc, tùy vào nội dung và thẩm quyền giải quyết, các tổ hòa giải kịp thời giải thích, hướng dẫn động viên các bên tranh chấp thực hiện theo quy định của pháp luật, theo phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của người Việt.

Trong năm 2017, quận Long Biên triển khai thực hiện tốt mô hình tổ hòa giải “5 tốt”, tổ chức cho các tổ hòa giải đăng ký, định kỳ làm tốt đánh giá hoạt động thực chất chính xác theo tiêu chí 5 tốt gắn với các nhiệm vụ ở tổ dân phố để nâng cao chất lượng hoạt động ở tổ hòa giải. Chú trọng nắm bắt kịp thời các việc mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở để chủ động hòa giải, hạn chế đơn thư vượt cấp về phường và quận, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

Hiện quận Long Biên có 298 tổ hòa giải. Các hòa giải viên được kiện toàn là những người có uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Trong đó, hòa giải viên có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên là 793 người; có trình độ chuyên môn Luật từ trung cấp trở lên là 116 người; số tổ trưởng tổ hòa giải chuyên trách là 33 người; số tổ trưởng tổ hòa giải kiêm nhiệm là 265 người.

Để việc tổ chức hoạt động hòa giải phù hợp với tình hình của địa phương, trên địa bàn quận Long Biên thực hiện việc quản lý hoạt động hòa giải ở cơ sở thông qua việc tổ chức mô hình hòa giải theo đơn vị tổ dân phố. Theo mô hình này, mỗi tổ dân phố là một tổ hòa giải và mỗi tổ trưởng được bầu trung bình từ 5 đến 7 người đảm bảo theo quy định của Luật Hòa giải. Ngay sau khi Luật Hòa giải có hiệu lực, UBND quận đã chỉ đạo các phường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các phường thực hiện công tác kiểm tra, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải trên địa bàn. Giao cho cán bộ tư pháp hộ tịch tham mưu giúp các UBND phường về số lượng, cơ cấu, thành phần, quy trình giới thiệu, nhân dân khu phố bầu, UBND phường ra quyết định công nhận đảm bảo đúng quy định.

Việc bầu hòa giải viên và tổ trưởng tổ hòa giải, việc thôi làm hòa giải viên được thực hiện theo đúng thủ tục hành chính về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp xã, huyện trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, căn cứ vào thủ tục hành chính của Thành phố, UBND quận Long Biên đã cụ thể hóa các quy trình nội bộ quy định: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ các bước thực hiện để thuận tiện trong việc áp dụng nên việc triển khai gặp nhiều thuận lợi…

Hiện nay, trên địa bàn quận Long Biên luôn có số cán bộ, đảng viên nghỉ hưu và số luật sư, luật gia nhiều để nâng cao hiệu quả của hoạt động hòa giải ở cơ sở, UBND các phường tăng cường vận động cán bộ, công chức, đảng viên nghỉ hưu, luật gia tham gia vào hoạt động hòa giải.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động