Giữ Hà Nội nức tiếng “chẳng thơm cũng thể hoa nhài”

Hai chữ thanh lịch dường như đã được định vị khi nói về vẻ đẹp của người Hà Nội. Nét thanh lịch đó được thể hiện ở văn hóa ăn mặc - vừa bình dị, kín đáo, vừa trang nhã, tinh tế. Tiếc rằng, bên cạnh nét tinh hoa đó, vẫn còn một số tồn tại, khiến nét thanh lịch của người Hà Nội đang dần mai một. Để Thủ đô sống lại một Tràng An nức tiếng thanh lịch, văn minh đang là mục tiêu chung hướng tới của người Hà Nội.
tin nhap 20160520104429 Phố phường Hà Thành lãng mạn sắc trắng hoa sưa
tin nhap 20160520104429 Đô thị Hà Nội: Bước chuyển mình mạnh mẽ

Quyết mạnh tay

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (VHTT) vừa ra quyết định xử phạt một nhà hàng tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) khi cho nhân viên mặc bikini phục vụ bia, bưng đồ cho khách. Lãnh đạo Sở VHTT Hà Nội nhận định, đây là hình thức quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm Luật Quảng cáo. Theo đó, hành vi này đã bị xử phạt ở mức cao nhất 40 triệu đồng. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu Thanh tra của Sở tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, cơ sở karaoke, vũ trường, siêu thị, trung tâm thương mại.

tin nhap 20160520104429
Cách ăn mặc của người Hà Nội cũng có sự thay đổi theo năm tháng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh các cô gái trẻ mặc bikini tiếp thị sản phẩm tại siêu thị điện máy Trần Anh (đường Phạm Hùng, Hà Nội). Theo nhiều khách hàng, thì các cô đã ra tận sân gửi xe để tiếp đón khách đến mua sắm sản phẩm. Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền và Công ty Trần Anh đã nhận không ít “gạch đá” từ dư luận. Hành vi này của Công ty CP Thế giới số Trần Anh cũng bị Sở VHTT Hà Nội xử phạt 40 triệu đồng. Đây là mức phạt đối với trường hợp vi phạm Luật Quảng cáo, quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 51 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013. Mặc dù khi trao đổi với báo chí, đại diện công ty cho biết hình ảnh các người mẫu ăn mặc mát mẻ bán hàng là để phục vụ việc ghi hình một video giáo dục giới tính, tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Phong - Chánh thanh tra Sở VHTT, việc làm này vẫn khó có thể chấp nhận.

Nói đến tính thanh lịch của người Hà Nội, người ta lại nhớ tới câu ca dao xưa: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Trang phục của người Hà Nội xưa đẹp, kín đáo, giản dị, nhưng vẫn lịch lãm, tinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập, Thủ đô cũng có nhiều đổi mới, kèm theo đó, nhiều nét văn hoá ứng xử của người Hà Nội đã không còn được giữ như xưa.

Theo NSND Lan Hương, Hà Nội ngày nay đã khác xưa rất nhiều. Nét thanh lịch của người Tràng An xưa đang dần mai một. Việc những cô gái ăn vận hở hang, váy ngắn “cúi trên, hở dưới” với những hình săm chằng chịt đi vào các không gian tôn kính (như chùa chiền, di tích lịch sử) hay nơi công cộng đã ngày càng phổ biến. Trở lại với 2 vụ việc trên, phải nhìn nhận rằng trang phục bikini không phải là xấu, nếu sử dụng phù hợp hoàn cảnh.

Xây dựng bằng con đê pháp lý

Xác định xây dựng văn hoá người Hà Nội là một nhu cầu cấp bách, Sở VHTT Hà Nội đã được UBND TP giao nhiệm vụ xây dựng đề án “Xây dựng hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư TP.Hà Nội”. Quy tắc này tạo nền tảng cho cách ứng xử của mọi người trong xã hội hiện đại, trong đó, có những quy ước về ăn mặc mà bất cứ ai đang sống, lao động và học tập trên địa bàn Thủ đô đều phải thực hiện như: Không cởi trần, mặc đồ ngủ đến nơi công cộng; không mặc đồ quá ngắn tại khu vực tín ngưỡng, tôn giáo…

Theo Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng - Giám đốc chương trình nghệ thuật, Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), Hà Nội vốn là đất kinh kỳ. Thời nào cũng thế, nơi đây có tỉ lệ người nhập cư rất cao, nên đã khiến nếp sống ở Hà Nội ngày thêm pha tạp, đa tầng. Người Hà Nội gốc chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ. Bên cạnh đó, trong thời kỳ hội nhập, giới trẻ có nhiều điều kiện tiếp xúc với các xu hướng thời trang trong và ngoài nước, tuy nhiên thiếu sự chọn lọc. Với góc độ thẩm mỹ, TS Thế Hùng cho rằng, một phụ nữ đẹp mặc “hở” là cần thiết, nhưng vấn đề là “hở” đến đâu. Đấy mới thể hiện văn hóa của người mặc.

Xác định xây dựng văn hoá người Hà Nội là một nhu cầu cấp bách, Sở VHTT Hà Nội đã được UBND TP giao nhiệm vụ xây dựng đề án “Xây dựng hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư TP.Hà Nội”. Quy tắc này tạo nền tảng cho cách ứng xử của mọi người trong xã hội hiện đại, trong đó, có những quy ước về ăn mặc mà bất cứ ai đang sống, lao động và học tập trên địa bàn Thủ đô đều phải thực hiện như: Không cởi trần, mặc đồ ngủ đến nơi công cộng; không mặc đồ quá ngắn tại khu vực tín ngưỡng, tôn giáo…

Về vấn đề này, TS Mỹ học Thế Hùng nhận xét: Đây là việc làm hết sức tích cực nhằm giáo dục văn hóa con người. Cùng với việc tăng cường giáo dục văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ cho cộng đồng Thủ đô, thì việc dùng kỷ luật, thiết chế quản lý là hết sức cần thiết. Đặc biệt, với những nghệ sĩ ăn mặc phản cảm khi biểu diễn, cần phải phạt thật nặng hoặc cấm biểu diễn vĩnh viễn.

Mặc dù vấn đề văn minh đô thị vẫn còn nhiều điều phải bàn và dù nếp sống chưa đẹp không dễ sớm thay đổi, nhưng hiện TP.Hà Nội đang từng bước giải quyết bằng những việc cụ thể. Theo TS Thế Hùng, nếu chúng ta quyết tâm xây dựng thành một lộ trình cải tổ bài bản, nghiêm túc bằng kỷ cương, biện pháp mạnh thì chắc chắn sẽ có những chuyển biến tích cực. “Nếu không có con đê pháp lý thì mọi sự tự do cũng chỉ là dòng nước chảy siết” - TS Thế Hùng nói.

Lưu Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động