Gian nan khi vay tiêu dùng

Thời gian qua, có hàng loạt chương trình quảng cáo cho vay tiêu dùng với lãi suất ưu đãi hấp dẫn, thủ tục đơn giản thế nhưng thực tế khách hàng  lại khá “lận đận” khi muốn tiếp cận với nguồn tiền này.
Gian nan khi vay tiêu dùng Từ thoát nghèo đến làm giàu
Gian nan khi vay tiêu dùng Vốn vay lớn, công chức nhiều và bài toán hiệu quả
Gian nan khi vay tiêu dùng Giúp người lao động cải thiện cuộc sống

Dễ mà khó

Vay tiêu dùng là một thuật ngữ đã khá quen thuộc đối với hầu hết người dân hiện nay. Có hai hình thức cho vay tiêu dùng cơ bản là theo dạng tín chấp, chủ yếu dựa trên niềm tin của đôi bên chứ không chịu bất cứ điều kiện ràng buộc về thế chấp tài sản hay bảo lãnh nào khi vay tiền. Loại thứ hai là hình thức cho vay có tài sản thế chấp, khách hàng sẽ đem tài sản của mình để đảm bảo cho ngân hàng đối với khoản vay.

Mặc dù hai loại hình này hoạt động song song tuy nhiên, phần lớn người dân vẫn ưa chuộng việc vay tín chấp hơn. Đánh vào tâm lý khách hàng, nhiều ngân hàng, các công ty tài chính hoặc tổ chức tín dụng đã ra sức khai thác loại hình này hoặc phối hợp cùng các công ty tài chính khai thác.

Theo đó, nhiều ngân hàng cũng như các công ty tài chính đã triển khai dịch vụ này với những gói sản phẩm khác nhau. Cụ thể, vay tiêu dùng 24h theo lương – hợp đồng bảo hiểm được nhận tiền vay chỉ sau 24h đối với khoản vay 300 triệu với lãi suất hấp dẫn. Hay như vay tiêu dùng ANZ lên đến 500 triệu đồng là một giải pháp nhanh gọn và thuận tiện… đã khiến nhiều khách hàng như bị “mê hoặc” và không biết nên chọn ngân hàng nào để vay tiền, bởi ngân hàng nào cũng có chương trình hấp dẫn cạnh tranh như nhau.

Tuy nhiên, thực tế và những lời quảng cáo hoa mỹ của những nhà băng lại hoàn toàn không đi song hành cùng nhau. Chị Mai Ly, một chủ shop quần áo tại quận Bình Chánh (TP.HCM), chia sẻ: “Tôi có nhu cầu vay 100 triệu để mở rộng hoạt động kinh doanh tuy nhiên, khi liên hệ với một vài ngân hàng như VIB, Nam Á thì điều kiện để vay vốn tiêu dùng khá khó khăn, đòi hỏi phải có tài sản đảm bảo, sổ hộ khẩu thường trú thành phố hoặc KT3, chứng minh thu nhập hoặc giấy phép kinh doanh. Nơi thủ tục đơn giản hơn thì lãi suất khá cao”.

Gian nan khi vay tiêu dùng
Ngân hàng ồ ạt triển khai vay tiêu dùng

Để tìm hiểu rõ thêm, trong vai là một nhân viên văn phòng có ý định vay vốn để đầu tư kinh doanh, chúng tôi gõ cửa Ngân hàng ACB để được vay số tiền 50 triệu đồng. Sau một hồi “khai thác” thông tin từ cơ quan làm việc, nơi thường trú cho đến mức lương hiện tại, nhân viên tư vấn ngân hàng này cho hay, không thể vay được theo dạng tín chấp lương vì lương chưa đạt… 15 triệu đồng/tháng và thiếu KT3. Nhân viên còn tư vấn thêm, nên chọn ngân hàng khác vay tiêu dùng hoặc làm thẻ tín dụng, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Tại Ngân hàng TMCP Đông Á Bank (DongA Bank), nơi được đánh giá là ngân hàng có mức cho vay lên đến gấp 10 lần lương và lương chỉ cần 4 triệu là có thể vay được dễ dàng thì lại “vướng khâu” cơ quan không chuyển khoản thông qua DongA Bank nên ngân hàng không thể áp dụng dạng vay này cho khách hàng.

Nhiều hình thức vay

Có thể nói, chương trình cho vay tiêu dùng được các ngân hàng đua nhau triển khai rầm rộ trong thời gian gần đây. Song, theo đánh giá của các chuyên gia và người thụ hưởng dịch vụ này thì khâu tiếp cận nguồn vốn vay này tại các ngân hàng khá khó khăn so với vay bên ngoài. Và, vì gian nan tiếp cận được nguồn vốn vay này, nên đa số người có nhu cầu lại phải tìm đến các loại hình tín dụng đen hoặc gõ cửa các công ty tài chính với mức lãi suất “cắt cổ”.

Trong số các ngân hàng triển khai dịch vụ vay tiêu dùng có VIB thực hiện sớm và chương trình nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng là gói ưu đãi lãi suất 5,99% cố định trong 6 tháng đầu tiên, từ tháng thứ 7 trở đi áp dụng lãi suất tiết kiệm 12 tháng + biên độ 3,49%. Vietcapital Bank triển khai chương trình “Tiếp vốn thêm thành công” đối với khách hàng cá nhân đang hoạt động sản xuất, kinh doanh với mức lãi suất 6,7%/năm. Mức lãi suất hấp dẫn này được triển khai từ gói ưu đãi 1.000 tỷ đồng mà Vietcapital Bank triển khai cho khách hàng cá nhân. Ở ngân hàng này, mức lãi suất ưu đãi 7,5%/năm được cho là khá hấp dẫn. Nhưng theo chuyên viên tư vấn, mức ưu đãi trên là áp dụng đối với khách hàng có tài sản thế chấp như bất động sản. Gói ưu đãi này chỉ áp dụng 7,5% trong 3 tháng đầu, kể từ tháng thứ 4 mức lãi suất sẽ là 10,9%/năm. Ngoài ra, hồ sơ để được vay vốn gói ưu đãi 7,5% cũng khá phức tạp đòi hỏi phải có sổ hồng, sổ đỏ và chứng minh thu nhập.

ACB, NamA Bank cũng triển khai các chương trình cho vay tiêu dùng hướng đến các đối tượng khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức nhưng tất cả đều đòi hỏi khắt khe về điều kiện vay. Còn VIB thì yêu cầu phải có sổ hồng hoặc sổ đỏ để thế chấp khoản vay, tiếp đó là giấy phép kinh doanh, chứng minh thu nhập. Trong khi đó, VPBank áp dụng điều kiện vay được xem là “dễ chịu” nhưng lãi suất lại quá cao.

Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành đánh giá: “Việc cho vay dựa trên thỏa thuận của các bên. Hiện có nhiều ngân hàng cho vay tiêu dùng với những mức lãi suất khác nhau, người đi vay cần xem xét và có thể lựa chọn ngân hàng với lãi suất vay phù hợp”.

Ngọc Diễm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

TP.HCM: Thu gần 8.000 tỷ đồng phí dịch vụ cảng biển

Từ ngày 1/4/2022 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã thu 7.961 tỷ đồng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn.
Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Xây dựng văn hóa công vụ ngành Thuế

Ngành Thuế vốn là lĩnh vực nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ tài chính của người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, chỉ một thái độ thiếu chuẩn mực, một hành vi thiếu minh bạch từ cán bộ cũng có thể làm lung lay niềm tin, tạo nên khoảng cách giữa cơ quan công quyền và người nộp thuế.
Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Gỡ “nút thắt” hoàn thuế, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính cho biết việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh cần khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong hoàn thuế.
Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Sửa đổi quy định xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 306/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều nội dung quan trọng trong Nghị định 156/2020/NĐ-CP. Đây cũng là bước cập nhật tiếp theo sau Nghị định 128/2021/NĐ-CP, đồng thời điều chỉnh một số quy định của Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh.
Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Giữ giá ổn định, giữ vững đời sống dân sinh

Những tháng gần đây, thiên tai diễn biến cực đoan gây thiệt hại trực tiếp cho nhiều vùng sản xuất. Mùa màng thất thu, hạ tầng giao thông sạt lở, vận chuyển gián đoạn khiến giá thực phẩm tăng gần như ngay lập tức. Chi phí logistic vốn đã cao nay càng đội lên, tạo sức ép dây chuyền lên mặt bằng giá. Điều đáng nói, khi cung sụt giảm mà dòng tiền trong nền kinh tế lại có xu hướng chảy vào các lĩnh vực ngoài sản xuất, sự lệch pha cung - cầu trở nên rõ rệt, đẩy giá cả lên một tầng mới.
Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Dừng giao dịch ngân hàng bằng hộ chiếu từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Đề xuất mức phạt tối đa 200 triệu đồng đối với vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Đề xuất mức phạt tối đa 200 triệu đồng đối với vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Trong dự thảo này, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức vi phạm được đề xuất lên tới 200 triệu đồng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc siết chặt quản lý đối với lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động