Giấc mơ World Cup của Việt Nam tuy ở rất gần mà lại rất xa

(LĐTĐ) Tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đã có sự lột xác, tiến bộ thần tốc trong cách chơi, tư duy chơi bóng. Điều đó đã giúp Việt Nam khẳng định vị thế của mình ở sân chơi châu lục khi vào tới tứ kết Asian Cup 2019. Nhiều người đã nghĩ rằng Việt Nam đang ở rất gần với giấc mơ World Cup nhưng thực tế mà lại rất xa.
giac mo world cup cua viet nam tuy o rat gan ma lai rat xa Người hâm mộ mang bánh chưng ra sân bay đón đội tuyển Việt Nam
giac mo world cup cua viet nam tuy o rat gan ma lai rat xa Thầy Park sẽ phải "phân thân" chỉ đạo hai trận cùng lúc trong năm 2019
giac mo world cup cua viet nam tuy o rat gan ma lai rat xa Đội tuyển Việt Nam để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ

Giấc mơ giành tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất tinh không chỉ của Việt Nam mà đó là niềm ao ước của tất cả các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Chỉ khi đến với World Cup, đội bóng đó mới chứng mình được rằng trình độ và đẳng cấp của mình đã vươn tầm châu lục, đồng thời là niềm tự hào của Đông Nam Á.

giac mo world cup cua viet nam tuy o rat gan ma lai rat xa
Sau thành công tại Asian Cup 2019, bóng đá Việt Nam có quyền mơ mộng đến World Cup. Ảnh: Lao động

Chính vì lẽ đó mà trong thời gian qua, cả Việt Nam và Thái Lan đều có định hướng và đầu tư vào bóng đá, một lộ trình dài hơi để đạt được giấc mơ World Cup. Nếu như trong năm 2018, Thái Lan là đội bóng duy nhất của khu vực Đông Nam Á lọt tới vòng loại cuối cùng World Cup 2018 thì tại Asian Cup 2019, Việt Nam là đội duy nhất của khu vực vào tới tứ kết.

Nhiều người nói rằng, tuyển Việt Nam đã ăn may mới vào được tứ kết nhưng để có được thành quả đó, may mắn là chưa đủ. Trong bóng đá, may mắn là một yếu tố rất quan trọng, nhưng để đạt được thành công thì đội bóng đó phải có năng lực, trình độ thực sự cùng với sự quyết tâm, khao khát thể hiện mình của các cầu thủ.

Phải thừa nhận rằng, bóng đá Việt Nam đang có một lứa cầu thủ tài năng tuyệt vời, với ba cái tên đã đạt tới trình độ châu lục như Quang Hải, Văn Hậu và Văn Lâm. Cùng với một vị chiến lược gia tài giỏi đến từ Hàn Quốc, đó là ông Park Hang Seo đã giúp bóng đá Việt Nam ghi dấu ấn trên mọi mặt trận ở đấu trường châu lục (U23 châu Á 2018, Asiad 2018 và Asian Cup 2019) và trong khu vực với chức vô địch AFF Cup 2018 đầy thuyết phục.

Vì lẽ đó nhiều người cho rằng, giấc mơ World Cup của Việt Nam đang ở rất gần khi tới năm 2026, số lượng đội bóng tham dự được mở rộng lên thành 48 đội và ở châu Á sẽ có tới 8 suất. Thì khi tuyển Việt Nam đã vào tới tới kết Asian Cup 2019 – ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục, tức là nằm trong top 8 đội bóng mạnh nhất châu lục rồi.

Đúng là vào lúc này, bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ của thủ trẻ tài năng, đồng đều bậc nhất trong cả chục năm qua, nhưng để chạm tới tấm vé tham dự Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thì thật không đơn giản một chút nào. Nó đòi hỏi bóng đá Việt Nam phải có một nền tảng tốt, đó là phải có một giải vô địch quốc gia tốt, mà cụ thể là V-League.

Khi mà V-League đang thiếu sự cạnh tranh cao giữa các đội bóng với nhau, nó khiến cho các cầu thủ thiếu bản lĩnh trong những trận đấu quan trọng. Bên đó đó, các câu lạc bộ của Việt Nam vẫn chưa gây được tiếng vang ở đấu trường châu lục thông qua giải AFC Champions League, trong khi người Thái đã tạo ra được tiếng vang lớn.

Điều đó đã khẳng định Thai-League đang chất lượng hơn V-League. Vì vậy, nhưng người làm bóng đá lúc này là phải thay đổi cách làm, cách quản lý để nâng chất V-League. Một khi đã có giải quốc nội tốt, có tính cạnh tranh cao thì khi đó bóng đá Việt Nam mới có thể mơ đến tấm vé dự World Cup.

Bây giờ, bóng đá Việt Nam đang ở rất gần với giấc mơ World Cup khi sở hữu một lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng như Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng,… Nếu như người làm bóng đá không có định hướng và đầu tư ngay từ bây giờ để phát triển lứa cầu thủ này thì giấc mơ World Cup vẫn mãi chỉ là giấc mơ với bóng đá Việt Nam khi số đội tham dự đã được mở rộng lên thành 48 đội vào năm 2026.

Trung Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.

Tin khác

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
Xem thêm
Phiên bản di động