Giá dầu tăng, giới đầu tư lạc quan về thị trường tiêu thụ
![]() | Giá xăng tiếp tục giảm, giá dầu tăng nhẹ |
![]() | Giá dầu tăng mạnh, vượt xa ngưỡng 50 USD/thùng |
Tuy nhiên, tính chung trong tuần, giá "vàng đen" lại đi xuống do thị trường chịu áp lực từ xuất khẩu của Nhóm Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) tăng và sản lượng của Mỹ cao.
![]() |
Giá dầu thế giới tăng nhờ báo cáo tích cực về thị trường việc làm của Mỹ. |
Theo Bộ Lao động Mỹ, việc làm phi nông nghiệp Mỹ tăng 209.000 trong tháng 7, nhiều hơn mức dự báo từ cuộc thăm dò các nhà kinh tế học của Reuters là sẽ tăng thêm 183.000. Bên cạnh đó, thu nhập trung bình một giờ tăng 0,3% trùng với dự báo đưa ra trước đó, sau khi tăng 0,2% trong tháng 6.
Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 41 xu Mỹ hay 0.8%, lên mức 52,42 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ WTI được giao dịch với 49,58 USD/thùng, tăng 55 xu Mỹ hay 1,1%.
Andrew Lipow, chủ tịch của Hiệp hội dầu Lipow ở Houston nói: “Giá dầu được hỗ trợ bởi báo cáo tích cực về thị trường lao động của Mỹ trong bối cảnh nhu cầu xăng và dầu diesel cũng vẫn mạnh".
Ngoài ra, báo cáo cùng ngày của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho thấy số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ trong tuần này đã giảm 1 chiếc, xuống 765 giàn, cũng góp phần hậu thuẫn giá dầu.
Ngân hàng Barclays cho rằng giá dầu có thể sẽ giảm trong quý III, nhưng dự báo giá dầu Brent ở mức trung bình 54 USD/thùng trong quý IV.
Giá dầu Brent và WTI đều giảm gần 1% trong tuần này. Các nhà phân tích cho biết giá dầu vẫn chịu sức ép mất giá do Mỹ tiếp tục gia tăng sản lượng và xuất khẩu dầu của OPEC tăng.
Trong khi các thành viên trong và ngoài OPEC đã cắt giảm 1,8 triệu thùng/ngày, nhưng xuất khẩu trong tháng 7 của OPEC vẫn cao kỷ lục theo số liệu của Thomson Reuters Oil Research.
Xuất khẩu của OPEC trong tháng 7 đạt mức 26,11 triệu thùng/ngày, tăng 370.000 thùng/ngày.
Trong khi đó, sản lượng dầu mỏ của Mỹ đạt 9,43 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 8/2015 và tăng 12% từ mức thấp trong tháng 6/2016.
Giá dầu đã tăng khoảng 18% kể từ mức thấp hồi tháng 6 vừa qua, do nhu cầu tăng mạnh trong mùa hè. Theo số liệu của chính phủ nhu cầu xăng của Mỹ tăng lên mức kỷ lục 9,842 triệu thùng/ngày tuần trước.
Khi giá dầu đi xuống trong tháng 6, một số công ty năng lượng Mỹ vẫn tiếp tục tăng số lượng giàn khoan dầu. Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, việc cắt giảm này chỉ diễn ra 2 lần trong 3 tuần qua.
Dự kiến, các bộ trưởng năng lượng OPEC và các nước sản xuất dầu chủ chốt khác sẽ nhóm họp tại Abu Dhabi từ ngày 7-8/8 để thảo luận cách thức để tăng mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng.
Theo Nguyễn Thu/ kinhtedothi.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Quý I/2025: Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,22% so với cùng kỳ năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định chưa bắt buộc học 2 buổi/ngày

Mở ra cơ hội bứt phá cho ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô

Bộ Tài chính: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế của năm 2025 không thay đổi

Không phân biệt cán bộ, công chức xã với cấp tỉnh, Trung ương sau khi sắp xếp

Sẽ đàm phán để đưa mức thuế nhập khẩu Việt Nam - Hoa Kỳ về 0%

Sẽ tăng chế tài xử phạt nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật
Tin khác

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế đối ứng với hàng chục nền kinh tế
Quốc tế 03/04/2025 06:59

Ông Elon Musk ra "tối hậu thư" cho toàn bộ nhân viên liên bang Mỹ
Quốc tế 23/02/2025 16:27

Tình hình sức khoẻ của Giáo hoàng Francis
Quốc tế 23/02/2025 16:24

Israel hoãn thả hàng trăm tù nhân Palestine
Quốc tế 23/02/2025 16:21

Australia ban hành lệnh cấm người nước ngoài mua nhà trong vòng 2 năm
Quốc tế 17/02/2025 13:02

Giẫm đạp ở ga xe lửa tại Ấn Độ, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng
Quốc tế 16/02/2025 11:35

Tổng thống Mỹ phê duyệt nhiều quy định thuế quan, một số nước vào "tầm ngắm"
Quốc tế 11/02/2025 20:26

Một chiếc máy bay đột ngột mất tích trên bầu trời Mỹ
Quốc tế 07/02/2025 16:27

Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh trừng phạt Tòa án Hình sự quốc tế
Quốc tế 07/02/2025 09:37

Thêm một quốc gia cân nhắc rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới
Quốc tế 07/02/2025 09:32