Festival nhiếp ảnh trẻ lần thứ 2: Đi tìm những sáng tạo mang hơi thở trẻ

Tiếp nối Festival nhiếp ảnh trẻ lần thứ nhất khá thành công, Festival lần thứ 2 hứa hẹn là mảnh đất màu mỡ để các tài năng trẻ của nhiếp ảnh Việt Nam đương đại bung sức thể hiện mình, cũng là cơ hội để tìm ra những gương mặt mới nổi lên.
festival nhiep anh tre lan thu 2 di tim nhung sang tao mang hoi tho tre Phát động Festival Nhiếp ảnh trẻ 2017
festival nhiep anh tre lan thu 2 di tim nhung sang tao mang hoi tho tre
“Giao lưu văn hóa” của Trịnh Thu Nguyệt - giải khuyến khích Festival nhiếp ảnh trẻ lần thứ nhất.

Con mắt xanh

Với mong muốn không bỏ sót các tài năng trẻ Việt Nam, chấp nhận những sáng tạo lãng mạn nhất, bay bổng nhất và cả “điên rồ” nhất, Ban tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chọn một Hội đồng nghệ thuật với nhiều nhà nhiếp ảnh trẻ có uy tín, kết hợp với một số nhà quản lý có kinh nghiệm để thẩm định ảnh cho Festival nhiếp ảnh trẻ lần thứ 2.

Hội đồng nghệ thuật sẽ chấm chọn 2 vòng: Chấm online và chấm trực tiếp.

Fesival nhiếp ảnh trẻ lần thứ 2 có chủ đề “Tư duy trẻ, góc nhìn trẻ”, các thí sinh phải thể hiện các vấn đề của cuộc sống đương đại của giới trẻ Việt Nam, phản ánh hiện thực con người, văn hóa, phong cảnh, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ.

Chữ “trẻ” được nhắc 2 lần trong chủ đề cuộc thi hàm ý nhấn mạnh các thí sinh dự thi (độ tuổi 18-35) phải thể hiện được yếu tố “trẻ” ở cách tư duy - cách nghĩ, cách tiếp cận vấn đề. Sở dĩ có điều này vì thực tế ở Festival nhiếp ảnh trẻ lần thứ nhất, trong số 206 ảnh treo triển lãm, nhiều tay máy trẻ tuổi đời mà chụp ảnh “già” như các tay máy kỳ cựu của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Nhìn đi nhìn lại vẫn đồng muối, ruộng bậc thang, chân dung người già, trẻ em dân tộc thiểu số,vùng cao... là đa số. Thậm chí ngay ảnh của nhiều tác giả đoạt giải cao cũng bị “già quá”, hơi thở trẻ còn quá ít.

Giá trị hiện thực cốt lõi

Thực tế là nhiếp ảnh Việt Nam dù có những thành tựu trên trường quốc tế nhưng vẫn chưa thực sự là một nền nhiếp ảnh mạnh mẽ, có bản sắc độc đáo trên thế giới, ngoại trừ trong khuôn khổ các cuộc thi của Fiap.

Và thực tế khi tuyển chọn xét giải thưởng nhà nước cho các tác phẩm nhiếp ảnh, họa sĩ Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - một thành viên trong Hội đồng quốc gia, đã nhận rõ các tác phẩm báo chí có giá trị và sức nặng hơn các tác phẩm nghệ thuật kiểu du lịch, phong cảnh, con người chung chung - không có một câu chuyện cụ thể thú vị.

Festival nhiếp ảnh trẻ với mục đích xa hơn là tìm lực lượng kế cận cho đội ngũ nhiếp ảnh Việt Nam, hướng tới những giá trị cốt lõi ban đầu của nhiếp ảnh là tính hiện thực - tính tài liệu. Và ảnh hiện thực được khẳng định là dòng chảy chủ lưu của nhiếp ảnh Việt Nam hiện nay và chí ít trong một tương lai gần.

Vì thế ở cuộc thi lần này, BTC yêu cầu tác phẩm phải được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, trong 2 năm gần đây, chưa từng được trưng bày hoặc được giải tại bất kỳ cuộc thi nào. Mọi bức ảnh chắp ghép, xử lý photoshop quá đà đều bị loại bỏ. BTC khi giới hạn số lượng 8 ảnh dự thi cho mỗi thí sinh cũng nhấn mạnh không chấp nhận ảnh bộ. Làm sao 1 bức ảnh đơn phải thể hiện trọn vẹn một câu chuyện, ý tưởng trong cuộc sống đương đại với góc nhìn trẻ trung, sáng tạo thực sự là khó, nhất là khi việc chụp ảnh ngày nay trở nên quá dễ dàng. Ảnh báo chí, ảnh phong cảnh, ảnh đời thường, ảnh chân dung… mọi thể loại đều bình đẳng như nhau, miễn là bức ảnh đó làm lay động người xem, chạm vào một cái gì đó sâu thẳm bên trong ta và làm ta phải ngắm đi ngắm lại bức ảnh đó mãi không thôi!

Festival nhiếp ảnh trẻ lần thứ hai có giải thưởng trị giá cao (1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng, 2 giải nhì trị giá 20 triệu đồng/giải, 5 giải ba trị giá 10 triệu đồng/giải và 20 giải khuyến khích trị giá 3 triệu đồng/giải, ngoài ra sẽ có thêm giải thưởng của Trung ương Đoàn TNCS HCM và của Bộ GDĐT trao cho những tác phẩm xuất sắc tại triển lãm), in catalogue và được quảng bá trên nhiều phương tiện truyền thông.

BTC đã sắp sẵn kế hoạch để sao cho Festival nhiếp ảnh trẻ cũng “trẻ” ngay ở cách trưng bày triển lãm sau này, phá cách hơn, ngẫu hứng hơn, không “hộp”, đóng khung như nhiều triển lãm khác. Ban giám khảo sẽ hoàn tất công tác thẩm định ảnh vào khoảng trung tuần tháng 8.2017.

Theo Việt Văn/laodong.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Xem thêm
Phiên bản di động