Đường về quê đã gần hơn rất nhiều

(LĐTĐ) “May quá có tấm vé nghĩa tình từ Công đoàn quận trao tặng, gia đình tôi đỡ được khoản tiền xe cộ và đỡ chật vật hơn rất nhiều. Bởi nếu đi xe ngoài, ít nhất vợ chồng con cái phải mất 3 chặng trung chuyển xe, chưa kể chi phí cho 3 chuyến đó lên đến cả tiền triệu. Đường về quê đã gần hơn rất nhiều, thực sự rất cảm ơn Công đoàn”.
duong ve que da gan hon rat nhieu Ấm áp Tết sum vầy với "chuyến xe nghĩa tình" của Công đoàn Long Biên
duong ve que da gan hon rat nhieu LĐLĐ quận Long Biên phát động thi đua trong đoàn viên, người lao động
duong ve que da gan hon rat nhieu LĐLĐ quận Long Biên được Tổng Liên đoàn tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc” năm 2018

Tâm sự của anh Lò Văn Minh và vợ là Lò Thị Quý (công nhân Tổng Công ty Đức Giang - CTCP) quê ở Thuận Châu, Sơn La trong ngày cuối cùng rời Thủ đô Hà Nội về quê đón Tết sum vầy bên gia đình sau 1 năm làm việc vất vả đã nói lên tất cả sự quan tâm từ tổ chức Công đoàn Thành phố Hà Nội nói chung và quận Long Biên nói riêng tới người lao động xa quê về Thủ đô lập nghiệp.

duong ve que da gan hon rat nhieu
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng quà Tết tới người lao động

Chị Quý làm công nhân may tại Xưởng may 6 Tổng Công ty Đức Giang, còn anh Minh là thợ cắt cùng đơn vị. Hai vợ chồng xuống Hà Nội tìm việc từ năm 2011, thuê nhà gần công ty, thu nhập theo sản phẩm cũng đủ trang trải cuộc sống, vì con nhỏ hay ốm đau nên đôi khi cũng phải xoay sở thêm.

Năm nay là năm thứ hai được tham gia chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” của LĐLĐ quận Long Biên tổ chức, anh Minh chia sẻ: “May quá có tấm vé nghĩa tình từ Công đoàn quận trao tặng, gia đình tôi đỡ được khoản tiền xe cộ và đỡ chật vật hơn rất nhiều. Bởi nếu đi xe ngoài, ít nhất vợ chồng con cái phải mất 3 chặng trung chuyển xe, chưa kể chi phí cho 3 chuyến đó lên đến cả tiền triệu - khoản chi phí không hề nhỏ trong ngày Tết cận kề. Đường về quê ngay ngắn hơn rất nhiều, thực sự rất cảm ơn Công đoàn”.

Bế con nhỏ trên tay đứng cạnh chồng, chị Lò Thị Quý ước vọng: “Mong ước trong năm mới, sức khỏe cho vợ chồng, con cái, đặc biệt việc làm đều, thu nhập ổn định để cuộc sống ngày một khấm khá hơn”.

duong ve que da gan hon rat nhieu
Vợ chồng anh Cao Văn Hai và chị Nguyễn Thị Hằng (công nhân Công ty TNHH Nhựa Tú Phương) về quê đón Tết ở Quảng Xương, Thanh Hóa.

Ước vọng của vợ chồng anh Minh, chị Quý cũng là mong muốn của vợ chồng anh Cao Văn Hai và chị Nguyễn Thị Hằng (công nhân Công ty TNHH Nhựa Tú Phương) quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Năm nay là năm đầu tiên anh chị vào công ty làm việc và được Công đoàn Công ty đề đạt lên LĐLĐ quận Long Biên tặng cho cả gia đình tấm vé miễn phí trên “Chuyến xe nghĩa tình” về quê đón Tết.

“Tàu xe về Thanh Hóa những ngày cận Tết đông đúc và vất vả như thế nào chị cũng biết rồi đấy. Vợ chồng em có con nhỏ nên định xin nghỉ về sớm cho đỡ vất vả, may quá được xét tặng vé xe nên làm thêm được đến hết ngày 27 Tết, như thế lại có thêm thu nhập nữa. Thực sự vợ chồng em rất biết ơn tổ chức Công đoàn tại Công ty cũng như ở quận đã quan tâm, chăm lo cho người lao động xa quê như chúng em. Rất thiết thực và chu đáo.”, anh Cao Văn Hai chia sẻ.

Anh Hai cũng cho biết: Ở quê, vợ chồng anh chị còn hai con đang gửi ông bà trông giúp, con mong bố mẹ, bố mẹ cũng muốn về sớm với các con. “Cuộc sống gia đình còn nhiều điều phải lo toan nên vợ chồng em chỉ mong sao tất cả chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết đều được thượng lộ bình an, ai cũng đón Tết vui vẻ, đầm ấm bên gia đình. Và năm mới, vợ chồng em vẫn sẽ quay trở lại, gắn bó với công ty, mong có việc làm đều và thu nhập khấm khá hơn, có thể tích lũy cho tương lai”, anh Hai trải lòng.

duong ve que da gan hon rat nhieu
Không vất vả di chuyển đến bến tàu, bến xe, không lo phải chen chúc mua vé, ngồi ghép, ngồi ké... nên nhiều gia đình tranh thủ sắm quà Tết từ Thủ đô

Có mặt từ sáng sớm cùng công nhân lao động tham gia “Chuyến xe nghĩa tình” do LĐLĐ quận Long Biên tổ chức ngày 28 Tết, tôi bắt gặp rất nhiều cặp vợ chồng mang theo con nhỏ, nhiều người mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ bởi ngày hôm trước còn đi làm, rồi lo sắp xếp đồ đạc, mua sắm quà Tết về quê. Không vất vả di chuyển đến bến tàu, bến xe, không lo phải chen chúc mua vé, ngồi ghép, ngồi ké... nên nhiều gia đình tranh thủ sắm Tết ở Thủ đô, đóng các thùng quà, không quên mua thêm những bó hoa tươi - hương Xuân của Thủ đô về với quê nhà.

Tuyến xe ngược lên miền núi phía Bắc từ Hòa Bình đến Sơn La, tuyến xe vào miền Trung từ Thanh Hóa, qua Nghệ An vào đến Hà Tĩnh đều được LĐLĐ quận bố trí những chiếc xe đẹp, tiện nghi, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho hành trình dài mà đích đến là đoàn tụ đón Xuân quê hương.

Gia đình anh Nguyễn Đình Quang và chị Cao Thanh Lành (Công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng không) quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An năm nay là năm đầu tiên tham gia “Chuyến xe nghĩa tình”. Theo chị Lành, điều khiến chị vui nhất là trên hành trình về quê đón Tết có các đồng nghiệp cùng công ty đi cùng nên chặng đường gần 300km tuy xa lại trở nên rất gần.

“Thay mặt đoàn viên công đoàn, tôi xin cảm ơn LĐLĐ quận rất nhiều, đã chăm lo chu đáo cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, đoàn tụ với gia đình. Xin chúc cho LĐLĐ quận Long Biên trong năm mới sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa cho đoàn viên công đoàn và người lao động.”, chị Lành kỳ vọng.

duong ve que da gan hon rat nhieu
Gia đình chị Cao Thanh Lành (Công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng không) quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An năm nay là năm đầu tiên tham gia “Chuyến xe nghĩa tình”.

Có mặt từ 6 giờ sáng ngày 28 Tết để chia tay, động viên CNLĐ trên chuyến xe cuối năm về quê đón Tết, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội xúc động cho biết: Đã thành truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ thành phố và LĐLĐ quận Long Biên, trong nhiều năm qua, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp tốt với chính quyền đồng cấp chăm lo Tết cho người lao động.

Năm nay, là năm thứ 11 LĐLĐ thành phố tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết, và riêng dịp này, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao 8.000 vé miễn phí; tổ chức nhiều chương trình như Tết sum vầy, trao các suất quà trị giá từ 300-500 ngàn đồng tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tham mưu cho lãnh đạo thành phố đi thăm, tặng quà cho công nhân... Tổng giá trị quà tặng chăm lo Tết Kỷ Hợi cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố lên đến hơn 31 tỷ đồng.

duong ve que da gan hon rat nhieu
Niềm vui của gia đình công nhân lao động quận Long Biên được tặng vé miễn phí về quê đón Tết, sum vầy bên gia đình

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng ghi nhận sự nỗ lực của LĐLĐ quận Long Biên - nơi có đông công nhân lao động và đông đoàn viên (hơn 11.000 đoàn viên), nhưng nhiều năm qua LĐLĐ quận đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo phúc lợi đoàn viên, cấp thẻ mua sắm ưu đãi tới toàn thể, tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết... "Tôi hy vọng đây sẽ là nguồn động lực, động viên mỗi đoàn viên, công nhân lao động tốt hơn nữa nhiệm vụ, công việc của mình trong năm mới", người đứng đầu tổ chức Công đoàn Thủ đô kỳ vọng.

“Tôi xin chúc các đoàn viên, công nhân lao động trên những chuyến xe mùa Xuân thực sự hạnh phúc, an toàn và sau những ngày nghỉ Tết, trở lại nhịp sống, công việc đúng vào ngày Mồng 7 Tết, chấp hành tốt quy định của Chính phủ về nền nếp, thời giờ làm việc, để thị trường lao động của quận Long Biên được ổn định trong ngày đầu năm, không thiếu lao động.

Xin chúc mỗi đoàn viên, công nhân lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu Xuân mới để cả năm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Thị Tuyến nhắn gửi tới đoàn viên, công nhân lao động.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Xem thêm
Phiên bản di động