Hà Nội

Dựng rào chắn trên đường đi bộ ven sông Tô Lịch

(LĐTĐ) Dù đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, thế nhưng con đường dành cho người đi bộ và phương tiện thô sơ ven sông Tô Lịch đã bị chiếm dụng bởi xe máy khiến người dân vô cùng bức xúc. Để ngăn chặn tình trạng này, cơ quan chức năng đã quyết định lắp đặt rào chắn ở hai đầu đường.  
dung rao chan tren duong di bo ven song to lich Toàn cảnh tuyến đường chỉ dành cho người đi bộ và xe đạp ở Hà Nội
dung rao chan tren duong di bo ven song to lich Đường Láng khoác lên mình diện mạo mới sau khi mở rộng

Nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc trên địa bàn Thủ đô Hà Nội cũng như đồng bộ hóa hệ thống giao thông, mới đây Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã tiến hành mở rộng đường Vành đai 2. Cùng với đó, tiến hành làm thêm một làn đường dài hơn 4km chạy dọc sông Tô Lịch dành cho người đi bộ, đi xe đạp.

Theo tìm hiểu, dự án cản tạo đường Vành đai 2, đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy đến nay đang đi vào giai đoạn gấp rút hoàn thiện. Phần đường dành cho xe cơ giới được mở rộng thành 3 làn xe. Trong đó, phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện thô sơ ven sông Tô Lịch cũng đã được hoàn thiện, sơn kẻ vạch.

dung rao chan tren duong di bo ven song to lich
Nhiều người vô tư điều khiển xe máy vào làn đường dành riêng cho người đi bộ

Người dân thủ đô tỏ ra vô cùng phấn khích khi lần đầu tiên Hà Nội có một tuyến đường có làn đường dành riêng cho người đi bộ. Tuy nhiên, tuyến đường này lại đang bị các phương tiện xe máy ngang nhiên lấn chiếm, gây mất an toàn giao thông. Cá biệt một số người dân còn chiếm dụng mặt đường để làm nơi đậu ô tô, xe máy.Trước tình trạng trên, Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành lắp rào chắn tại các lối vào phần đường này.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường được rào chắn bằng các trụ sắt cao khoảng hơn 20cm có thể ngăn xe máy vượt qua; nhưng không ảnh hưởng đến người đi bộ và người đi xe đạp.

dung rao chan tren duong di bo ven song to lich
Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành dựng rào chắn để ngăn xe máy đi vào tuyến đường này

Sau khi lắp đặt, hàng rào chắn đã phát huy hiệu quả khi các phương tiện đi đúng tuyến đường của mình, không còn tình trạng chiếm dụng lòng đường đậu xe hay đi xe máy vào đường dành cho người đi bộ.

Trước việc làm này, chị Nguyễn Thị Thanh Trang (Láng Thượng, Đống Đa) cho biết: “Mọi người đều rất phấn khởi khi có không gian riêng dành cho người đi bộ. Việc xe máy chạy vào đường này là một hành động vô ý thức, cần phải lên án. Hi vọng việc lắp đặt các rào chắn sẽ ngăn chặn được được tình trạng trên”.

Đồng tình với việc dựng hàng rào để ngăn chặn tình trạng xe máy lấn chiếm, đi vào tuyến đường dành cho người đi bộ, đi xe đạp, ông Trần Minh Tiến (cư dân phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, từ khi tuyến đường này được triển khai xây dựng và hoàn thiện, không chỉ riêng tôi mà tất cả người dân ở khu vực này đều rất vui mừng, phấn khởi. Mặc dù chưa đi vào hoạt động nhưng nhiều người đã ra đây để đi bộ tập thể dục.

Tuy nhiên, không hiểu sao mặc dù đã có biển cấm xe máy đi vào tuyến đường này, nhưng nhiều người điều khiển xe máy vẫn cố tình đi vào, nhất là vào giờ cao điểm. Hành động đó ít nhiều gây lo sợ và nguy hiểm cho những người đi bộ trên tuyến đường này. Chính vì thế, khi Ban quản lý tuyến đường dựng hàng rào tại các lối vào để ngăn chặn tình trạng xe máy cố tình đi vào tuyến đường này, chúng tôi rất ủng hộ. Nhờ đó mà người dân cảm thấy yên tâm hơn khi đi bộ trên tuyến đường này – ông Tiến bày tỏ.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan quản lý nên lắp thêm biển cảnh báo để tránh trường hợp buổi tối người tham gia giao thông nhìn không rõ đâm phải các cọc sắt dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.

Lê Thắm - M.Q

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động