Dùng máy tập thể dục tích hợp lọc nước ở Hà Nội: Cơ quan chức năng nói gì?

Báo Lao động Thủ đô đã có loạt bài phản ánh thực trạng ô nhiễm sông, hồ Hà Nội. Trong đó, có việc phản ánh về công nghệ máy tập thể dục lọc nước hồ hoạt động chưa hiệu quả. Xung quanh nội dung này, Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - đã có buổi làm việc với PV để làm rõ các thông tin về chương trình thử nghiệm máy tập thể dục tích hợp lọc nước hồ.
co quan chuc nang noi gi Hồ Ngọc Khánh ô nhiễm nặng sau khi cải tạo
co quan chuc nang noi gi Hồ Ngọc Khánh sau khi được cải tạo sẽ chỉ chứa nước mưa

Theo đại diện các đơn vị thực hiện chương trình: Máy tập thể dục tích hợp lọc nước thuộc dự án Sức khỏe xanh của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Anh - Viện Nước tưới tiêu và môi trường; Hội đồng Anh là đơn vị đứng ra tổ chức hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, thử nghiệm, chế tạo thiết bị. Đánh giá của Hội đồng Anh cho thấy: Máy tập thể dục tích hợp lọc nước là ý tưởng mới và đã đạt giải cuộc thi E-IDEA (ý tưởng sáng tạo vì môi trường) do Hội đồng Anh và Tổ chức đảm bảo chất lượng (LRQA) đồng tổ chức năm 2011.

co quan chuc nang noi gi
Thiết bị tập thể dục kết hợp lọc nước hồ Ngọc Khánh đã di dời để phục vụ công tác cải tạo hồ.

Sau khi lắp đặt, thiết bị có ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, của người dân tại các phường về bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường hồ nói riêng. Nhóm thực hiện đã thiết kế và sản xuất 4 máy tập kết hợp với bơm và 2 bể lọc. Hệ thống 4 máy đã được lắp đặt thử nghiệm tại hồ Đầm Bông, phố Trần Điền trong  3 tháng. Số lượng máy hạn chế cũng như thử nghiệm trong thời gian ngắn tuy chưa đủ để đánh giá hết tính hiệu quả và lợi ích của dự án cho cộng đồng, nhưng cũng đã mang lại một số lợi ích nhất định.

Năm 2013, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội phối hợp với Viện Nước tưới tiêu và Môi trường thực hiện chương trình thí điểm đầu tiên tại các hồ Ngọc Khánh và Thanh Nhàn. Sau năm đầu thí điểm, chương trình được đánh giá mang lại hiệu quả xã hội cao, góp phần duy trì chất lượng nước hồ, cải thiện đời sống tinh thần cho người dân, đặc biệt nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường nói chung và môi trường hồ nói riêng. Năm 2014, UBND TP cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thí điểm trong các hồ đã được xử lý ô nhiễm: Hồ Xã Đàn, Hai Bà Trưng, hồ Quỳnh, Kim Liên, Đền Lừ, Văn Quán. Tuy nhiên, liên quan đến việc quản lý và duy trì hoạt động của thiết bị tại địa phương chưa được quyết liệt, cùng với điều kiện thực hiện trên các hồ không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của chương trình nên việc thí điểm vẫn đang được thực hiện từng năm trên 1 số hồ cho phép. Cụ thể, năm 2015 thực hiện thí điểm tại hồ Xã Đàn và hồ Hai Bà Trưng

Thống kê của các cơ quan trực tiếp quản lý, bảo vệ tại các phường về tần suất tập tại các hồ: Hồ Xã Đàn phát huy hiệu quả nhất mỗi ngày có từ 130 - 150 người tham gia tập, thời gian từ 14 - 16 giờ. Các hồ còn lại mỗi ngày có từ 90-120 người tham gia tập từ 8-12 giờ. Với lượng người tham gia tập tương đối đông, đối tượng đa dạng, thời gian tập trong ngày dài nên việc hỏng hóc là khó tránh khỏi. Hơn nữa, thiết bị lại được lắp đặt ngoài trời chịu ảnh hưởng của thời tiết, trông coi, bảo vệ... Để khắc phục tình trạng này, cần có sự quan tâm hơn nữa của lãnh đạo phường. Cụ thể: Nên cử cán bộ chuyên trách tổ chức bảo vệ, thường xuyên kiểm tra, theo dõi sớm phát hiện sự cố để thông báo kịp thời cho đơn vị tư vấn có phương án sửa chữa sớm nhất có thể.

Liên quan đến việc 2 bộ máy tập thể dục tích hợp lọc nước tại hồ Ngọc Khánh hiện không còn, theo đại diện của Quỹ  Bảo vệ môi trường (BVMT): Do việc cải tạo, nạo vét hồ Ngọc Khánh nên 2 bộ máy này đã được UBND phường Ngọc Khánh đề xuất với các cơ quan chức năng di dời khỏi vị trí lắp đặt ban đầu để không làm ảnh hưởng tới việc thi công cải tạo hồ Ngọc Khánh, các đơn vị liên quan thống nhất di dời 2 máy về xưởng của Viện Nước, tưới tiêu và Môi trường và sẽ lắp đặt trở lại vị trí ban đầu sau khi hồ Ngọc Khánh cải tạo xong…

Theo đại diện của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, Quỹ BVMT và các đơn vị liên quan, máy tập thể dục tích hợp lọc nước góp phần giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề xã hội một cách bền vững và kinh tế. Cụ thể: Thu hút sự tham gia của cộng đồng, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường; tăng cường hoạt động thể chất tại cộng đồng, cải thiện sức khỏe của người dân; cải thiện môi trường sống của cộng đồng…

Võ Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời  nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 28/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

(LĐTĐ) Sáng sớm, đội cái nón lên, bà Nở lại đạp cái xe cũ kỹ, thoăn thoắt đi trên tuyến đường liên thôn. Cũng như bà Nở, gần 50 chị em phụ nữ xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì đang hối hả hoàn thành nốt công việc gia đình để tham gia đội quân “đồng nát”.
Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/3, khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 26/3: Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa

Dự báo thời tiết ngày 26/3: Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 26/3, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi.
Đồng Nai: Đến năm 2025 phải thu khoảng 27.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

Đồng Nai: Đến năm 2025 phải thu khoảng 27.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Hiện, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai đang tiến hành rà soát và đề xuất 21 khu đất, thửa đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ) trong năm 2024 với tổng diện tích hơn 470 ha, giá trị ước tính thu được hơn 8.000 tỷ đồng.
Dự báo thời tiết ngày 25/3: Hà Nội tiếp tục có mưa phùn, sương mù rải rác

Dự báo thời tiết ngày 25/3: Hà Nội tiếp tục có mưa phùn, sương mù rải rác

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 25/3, khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/3: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/3: Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo thời tiết ngày 24/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Hè 2024 nhiệt độ sẽ cao hơn, nắng nóng gay gắt hơn

Hè 2024 nhiệt độ sẽ cao hơn, nắng nóng gay gắt hơn

(LĐTĐ) Nhận định sơ bộ về xu thế thiên tai năm 2024, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, số đợt nắng nóng năm nay có khả năng nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước trong tháng 4,5,6 sẽ phổ biến cao hơn bình quân các năm từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động