Quận Hoàng Mai:

Đưa việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng thành tự giác, thường xuyên

(LĐTĐ) Thời gian tới, quận Hoàng Mai sẽ tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với xây dựng các mô hình văn hóa thanh lịch, văn minh tại cộng đồng dân cư; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị... để việc thực hiện các quy tắc ứng xử nơi công cộng trở thành việc làm thường xuyên, tự giác.  
dua viec thuc hien quy tac ung xu noi cong cong thanh tu giac thuong xuyen Sôi nổi hội thi Tìm hiểu quy tắc ứng xử nơi công cộng
dua viec thuc hien quy tac ung xu noi cong cong thanh tu giac thuong xuyen Phát huy Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng
dua viec thuc hien quy tac ung xu noi cong cong thanh tu giac thuong xuyen Triển khai Quy tắc ứng xử nơi công cộng: Kinh nghiệm từ những cách làm hay, sáng tạo

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn, được tổ chức mới đây.

Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai cũng như ý kiến phản ánh của cử tri, trong thời gian qua, việc tuyên truyền, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã được các cấp, các ngành trên địa bàn quận đẩy mạnh, được nhân dân quận Hoàng Mai tích cực hưởng ứng, thực hiện, đạt những kết quả đáng ghi nhận.

dua viec thuc hien quy tac ung xu noi cong cong thanh tu giac thuong xuyen
Thường trực Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai chủ trì buổi tiếp xúc

Cán bộ, hội viên các đoàn thể và người dân đã tích cực giữ gìn, tham gia bảo vệ các công trình công cộng, giữ vững thuần phong mỹ tục, đóng góp phát huy giá trị các công trình văn hóa, di tích lịch sử cũng như có ý thức giữ gìn gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, hiệu quả như: Mô hình thanh niên tình nguyện,đoàn viên thanh niên xóa các biển quảng cáo rao vặt, vẽ tranh bích họa trên các bức tường, tủ điện, chống viết vẽ, bậy, quảng cáo tạo cảnh quan môi trường, vận động xã hội hóa xây dựng sân chơi cộng đồng cho trẻ em, mô hình hội phụ nữ Hoàng Mai với ngày môi trường chủ nhật, nhặt rác dọn vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh xóa bỏ các điểm đen chân rác…

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng vẫn còn tồn tại nhiều vi phạm, phổ biến là tình trạng chiếm dụng không gian chung, nhất là vỉa hè, lòng đường, vườn hoa làm nơi kinh doanh; việc đổ rác thải không đúng giờ, đúng nơi quy định còn xảy ra ở nhiều nơi; còn tình trạng người tham gia giao thông không chấp hành các quy định, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ dẫn đến ùn tắc; việc đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định, thả rông vật nuôi gây nguy hiểm vẫn còn xảy ra...

Cử tri Nguyễn Đức Vị (phường Giáp Bát) cho rằng việc quản lý quỹ đất công trên địa bàn phải chặt chẽ hơn, xử lý nghiêm các sai phạm để tăng tính răn đe và đảm bảo mỹ quan đô thị. Đặc biệt, việc nuôi chó thả rông diễn ra phổ biến ở nhiều phường, do vậy cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở gắn với thực hiện chế tài nghiêm theo quy định để thay đổi hành vi của người dân.

dua viec thuc hien quy tac ung xu noi cong cong thanh tu giac thuong xuyen
Các cử tri dự buổi tiếp xúc

Còn theo cử tri Trương Minh Lô (phường Lĩnh Nam), văn hóa ứng xử nơi công cộng đã có từ xa xưa. Đối với quận Hoàng Mai, đại đa số là từ xã lên phường, do vậy tính chất làng xã vẫn còn. Bên cạnh những mặt tích cực, thì còn việc nể nang, né tránh, ngại nhắc nhở nhau. Do vậy, nhiều người chứng kiến các hành vi như đổ rác không đúng nơi quy định, dắt chó thả rông, phóng uế bừa bãi nhưng cũng nể nang, e dè không nhắc nhở. Chính vì thế, giải pháp trong thời gian tới là phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhau; các hội, đoàn thể cần tích cực phát huy vai trò của mình, đặc biệt là người cao tuổi trong vận động gia đình, con cháu thực hiện nghiêm túc.

Cử tri Nguyễn Xuân Mỳ, phường Tân Mai góp ý, nguyên nhân chính của những tồn tại nêu trên là do ý thức của người dân, nhưng cũng do các cấp chính quyền vào cuộc chưa quyết liệt, thường xuyên và đồng bộ. Chính vì thế, việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng phải được thực hiện kiên trì hơn ở tất cả các cấp, các ngành, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở bằng nhiều hình thức để tạo thành nền nếp và trở thành ý thức tự giác của mỗi người.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Minh Trường - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận Hoàng Mai nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng được Quận Hoàng Mai tiếp tục xác định là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, là trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi cơ quan, đơn vị nhằm làm thay đổi các thói quen xấu trong xã hội tạo nên một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tiếp thu ý kiến của các cử tri, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai cho biết, trong thời gian tới, quận Hoàng Mai tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm thực hiện tốt Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020” và Chương trình số 05-CTr/QU ngày 09/12/2015 của Quận ủy Hoàng Mai về “Phát triển văn hóa- xã hội, xây dựng nếp sống thanh lịch- văn minh quận Hoàng Mai giai đoạn 2015-2020”.

Quận sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng gắn với xây dựng các mô hình văn hóa thanh lịch, văn minh tại cộng đồng dân cư; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt 2 Bộ Quy tắc ứng xử, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự giao thông, xây dựng, đô thị, vệ sinh môi trường... để việc thực hiện các quy tắc ứng xử nơi công cộng trở thành việc làm thường xuyên, tự giác.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động