Quận Long Biên:

Đưa chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội tới người dân

(LĐTĐ) Quận ủy Long Biên vừa tổ chức tuyên truyền tới người dân trên địa bàn quận về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong tình hình mới.
dua chinh sach cua dang nha nuoc ve bhxh bhyt toi nguoi dan Hà Nội: Thanh tra, kiểm tra hơn 2.000 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội
dua chinh sach cua dang nha nuoc ve bhxh bhyt toi nguoi dan Hà Nội: Tỷ lệ trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động đạt 99,78%
dua chinh sach cua dang nha nuoc ve bhxh bhyt toi nguoi dan Chung tay xây dựng, phát triển Bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân

Đối tượng tham gia tập huấn là cán bộ Tổ cộng tác viên dư luận xã hội cấp quận; Bí thư/Phó Bí thư thường trực; cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy phường; Bí thư chi bộ tổ dân phố; đại diện lãnh đạo của các chi, đảng bộ hành chính sự nghiệp; đại diện cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp quận.

dua chinh sach cua dang nha nuoc ve bhxh bhyt toi nguoi dan
Hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn quận Long Biên

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào hướng dẫn các văn bản, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, ngành Bảo hiểm xã hội; các quyền lợi trách nhiệm được hưởng của người lao động; trách nhiệm pháp lý bắt buộc chủ doanh nghiệp phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; các chế tài xử lý với tội danh trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; những quy định mới của Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Bà Đoàn Thị Chung - Bí thư Chi bộ tổ dân số số 9 phường Thượng Thanh (quận Long Biên) cho biết: Thời gian qua, nhiều bà con trong tổ đã tìm tới bà để hỏi về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; có những người con đang đi làm nghề tự do, công việc không ổn định, nên muốn đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho con để có lương hưu; tham gia bảo hiểm xã hội để được khám chữa bệnh theo chế độ…

Với những trường hợp trên, qua được tuyên truyền, nắm bắt về chính sách, bà Chung đã giải thích cho mọi người, đồng thời giới thiệu cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương để người dân có thể lựa chọn, hoàn thiện thủ tục tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, với vai trò là Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 8 phường Thạch Bàn, ông Nguyễn Hùng Mạnh cho biết: Qua các cuộc họp của tổ, tôi cũng đã tuyên truyền tới các đảng viên và bà con nhân dân trong tổ về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; cũng tập trung phân tích nhưng lo ngại về tuổi già, trên địa bàn có nhiều người làm ruộng, không có lương hưu, không có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ thiệt thòi.

Từ việc đẩy mạnh và tích cực tuyên truyền, ông Mạnh cho biết, nhiều gia đình, người dân đã nắm được chính sách, biết lo cho tương lai của mình; nhiều gia đình sau khi nghe tuyên truyền, con đã tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế cho bố, mẹ.

Khẳng định ý nghĩa thiết thực của chính sách, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 8 phường Thạch Bàn cho biết: Người dân ở địa phương luôn tin và đi theo chính sách của Đảng, Nhà nước. Trên địa bàn, tối thiểu các gia đình hiện nay đều tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế bởi họ thấy được những lợi ích thiết thực, hiệu quả rõ rệt từ chính sách. Riêng với bảo hiểm xã hội tự nguyện, là chính sách khá mới mẻ với người dân, do vậy, cơ quan Bảo hiểm xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền thông qua tờ rơi dễ hiểu, dễ chia sẻ nhất.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động