Động lực giúp nữ CNVCLĐ phát huy năng lực

Sáng 5/10, Ban dân vận quận ủy, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tọa đàm Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước-đảm việc nhà” và xây dựng gia đình văn hóa trong CNVCLĐ. Đồng  chí Nguyễn Kim Hoàng- Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội và đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội dự hội nghị.
dong luc giup nu cnvcld phat huy nang luc Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở khối giáo dục
dong luc giup nu cnvcld phat huy nang luc LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao quà cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi
dong luc giup nu cnvcld phat huy nang luc Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn
dong luc giup nu cnvcld phat huy nang luc
Các đại biểu tham dự hội nghị tọa đàm

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Vũ Thị Xuân Mai, lực lượng lao động nữ ở các cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận Hoàn Kiếm chiếm tỉ lệ cao ( 52-54% tổng số CNVCLĐ). Chính vì vậy công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ cùng với việc duy trì công tác sơ, tổng kết đánh giá khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là một phần quan trọng của hoạt động công đoàn từ quận tới cơ sở. Trong đó để phong trào đạt được mục đích và yêu câu đặt ra, LĐLĐ quận luôn coi trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện và cụ thể hóa nội dung, tiêu chuẩn của phong trào phù hợp với đặc điểm ngành, nghề của đơn vị.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của LĐLĐ quận, các CĐCS triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, được đông đảo CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng. Qua 10 năm (2007-2017) thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” có 314 lượt tập thể nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 49.271 lượt lao động nữ đạt danh hiệu cấp cơ sở; 1.631 lượt gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình tiêu biểu cấp cơ sở”. 146 tập thể nữ và 612 lao động nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và 531 gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” được LĐLĐ quận khen thưởng; 32 gia đình được LĐLĐ Thành phố biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu Thủ đô”.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” đã tác động tích cực tới năng suất lao động và hiệu quả công tác của đội ngũ nữ CNVCLĐ quận. Trên các lĩnh vực công tác dù ở vị trí lãnh đạo, hay lao động trực tiếp nữ CNVCLĐ đều khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của đơn vị và địa phương”, đồng chí Vũ Thị Xuân Mai chia sẻ.

dong luc giup nu cnvcld phat huy nang luc
Đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội thảo các ý kiến tham luận của các đại biểu cũng khẳng định, trong bối cảnh hiện nay nhiều doanh nghiệp, đơn vị gặp khó khăn thách thức trong sản xuất kinh doanh do đó ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, việc làm và thu nhập, tư tưởng của CNVCLĐ. Các phong trào thi đua, trong đó có phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do các cấp công đoàn phát động càng thiết thực và ý nghĩa. Đồng chí Trần Minh Tuấn, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Cung Thiếu nhi Hà Nội chia sẻ: Để phát huy vai trò, tiền năng của nữ CNVCLĐ, Ban chấp hành công đoàn Cung phối hợp với ban giám đốc tạo mọi điều kiện cho nữ CNVCLĐ học tập, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; tạo điều kiện và cơ hội cho lao động nữ thể hiện năng lực…Kết quả nữ cán bộ, nhân viên của công ty đã phát huy rất tốt vai trò, vị trí của mình góp phần quan trọng vào sự phát triển của đơn vị.

Với công ty cổ phấn Sách Hà Nội, theo Chủ tịch công đoàn công ty Lê Phương Mai, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được phát động ngay tại hội nghị Người lao động được tổ chức hàng năm của đơn vị. Nội dung phong trào luôn được đổi mới và phù hợp với nguyện vọng, lợi ích của nữ cán bộ, nhân viên công ty nên được toàn thể chị em hưởng ứng.

Kết quả sau hai năm công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, phong trào thi đua vẫn đạt thành tích đáng tự hào. Đã có 8/8 tập thể và 98/98 nữ cán bộ, nhân viên của công ty đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; 4 tập thể 22 cá nhân được LĐLĐ quận khen thưởng. Đặc biệt nữ CNVCLĐ công ty luôn đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều chị đã có những sáng kiến sáng tạo rất hữu ích cho công việc, được ban lãnh đạo công ty đánh giá cao.

Tại công ty TNHH In báo Nhân dân Hà Nội, được sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty nên phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” ngày càng được nâng cao chất lượng và hiệu quả. Ban chấp hành công đoàn công ty đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kiến thức giới đến lao động nữ. Đồng thời công ty có chính sách ưu đãi khuyến khích CNVCLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ… “Cán bộ, CNVCLĐ nữ trong công ty hàng năm đều thực hiện tốt các tiêu chí của phong trào thi đua, như: tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lao động giỏi, lao động sáng tạo; Thực hiện nếp sống văn hóa công nghiệp, không vi phạm pháp luật, chấp hành đúng nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị…”, Chủ tịch công đoàn công ty Trần Thị Thu Nga chia sẻ.

Có thể nói dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ quận đã đi vào nề nếp, trở thành động lực giúp mỗi nữ CNVCLĐ quận phát huy năng lực bản thân, đạt thành tích cao trong lao động, sản xuất, công tác và thành công trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Ảnh: Đại biểu tham luận tại buổi tọa đàm (ảnh X.S)

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.

Tin khác

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động