UBND Quận Đống Đa

Đồng loạt ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị từ ngày 10/3

Sáng nay, (9/3) UBND quận Đống Đa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch số 01/KH- BCĐ của BCĐ197 Thành phố về công tác "Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý giải quyết vi phậm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố  và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội".
dong loat ra quan xu ly vi pham ve trat tu do thi tu ngay 103 Ghi nhận trước “giờ G”
dong loat ra quan xu ly vi pham ve trat tu do thi tu ngay 103 Hà Nội tăng cường thiết lập trật tự đô thị
dong loat ra quan xu ly vi pham ve trat tu do thi tu ngay 103 Bộ trưởng Công an: Quyết không để tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè

Tại hội nghị Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó trưởng công an quận Đống Đa cho biết, quận đang lên kế hoạch và quyết liệt vào cuộc thực hiện kế hoạch của Thành phố, nhằm trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”.

dong loat ra quan xu ly vi pham ve trat tu do thi tu ngay 103
Ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND quận Đống Đa phát biểu tại hội nghị

Mục đích của kế hoạch nhằm triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp tạo sự chuyển biến, duy trì trật tự đô thị trên địa bàn 21 phường.

Ngoài ra, quận Đống Đa cũng sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể, đồng bộ trên phạm vi địa bàn quận. Phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng để kịp thời răn đe. Kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, nhằm trả lại nguyên trạng vỉa hè cho người dân.

Tại quận Đống Đa, Công an quận chính là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 197. Ban chỉ đạo sẽ xây dựng kế hoạch, tham mưu thành lập các tổ công tác liên ngành trực tiếp giải quyết triệt để các vi phạm trên địa bàn quận, sau đó bàn giao cho các phường quản lý.

Kế hoạch 197 tại quận Đống Đa được chia làm 3 bước cơ bản. Bước đầu tiên là công tác tuyên truyền. Bước 2 là kiểm tra, xử lý các vi phạm. Và cuối cùng là tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm không để phát sinh vi phạm mới và không để tái diễn vi phạm.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết quận Đống Đa sẽ đồng loạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè trên 30 tuyến phố từ ngày 10/3. Đợt cao điểm sẽ bắt đầu từ ngày 10/3- 31/3.

Kế hoạch sẽ được triển khai làm hai đợt. Đợt 1, sẽ bắt đầu từ ngày 10/3- 20/3, mục tiêu sẽ hoàn thành việc giành lại vỉa hè phong quang, sạch sẽ cho người đi bộ trên 30 trục tuyến phố chính, tuyến xuyên tâm. Như phố Tôn Đức Thắng- Nguyễn Lương Bằng- Tây Sơn; Giảng Võ- Láng Hạ; Ô Chợ Dừa… Đợt 2, bắt đầu từ ngày 21/3- 31/3 sẽ hoàn thành trên 28 trục tuyến phố còn lại và các khu vực công cộng. Như phố Phương Mai, Tôn Thất Tùng…

Phát biểu và giao nhiệm vụ, ông Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa nhấn mạnh: “Việc tổ chức triển khai thực hiện công tác 197 phải được tổ chức thực hiện, xây dựng nhiệm vụ, biện pháp cụ thể tại địa bàn phường nhằm đảm bảo thiết thực, hiệu quả lâu dài, duy trì thường xuyên và liên tục”.

dong loat ra quan xu ly vi pham ve trat tu do thi tu ngay 103

Quận Đống Đa sẽ đồng loạt ra quân dành lại vỉa hè trên 30 tuyến phố từ ngày 10/3. (ảnh internet).

Theo ông Nhật, điều quan trọng nhất là phải thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả đến người dân. Làm sao vừa có tình vừa có lý, để người dân tự giác chấp hành và thực hiện là tốt nhất. Có như vậy thì mới có thể thực hiện lâu dài và bền vững được.

Bên cạnh đó, phía chính quyền quận cũng cần phải công khai được các điểm được và không được phép trông giữ xe, các điểm mỏ chợ tạm, chợ cóc để người dân được biết.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

Quận Hoàn Kiếm: Thí điểm tổ chức 16 điểm trông xe thu phí không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe tại các vị trí do Sở Giao thông vận tải cấp phép, từ 16/4 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã cho phép triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại 16 điểm đỗ trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động