Quyết tâm thiết lập lại trật tự đô thị:

Ghi nhận trước “giờ G”

Theo chương trình, ngày 10/3 tới, toàn Thành phố bắt đầu tổ chức ra quân xử lý những vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị (TTĐT)… Trước ngày ra quân, PV đã có buổi thực tế ghi nhận tình hình trật tự đô thị trên một số tuyến phố.
ghi nhan truoc gio g Nhiều vi phạm về trật tự đô thị trước cổng Công viên Thống Nhất
ghi nhan truoc gio g Hà Nội tăng cường thiết lập trật tự đô thị
ghi nhan truoc gio g Làm quyết liệt và kiên trì

Vi phạm diễn ra tràn lan

Khoảng 8h30 ngày 6/3, dọc tuyến phố Trần Bình Trọng, có thể thấy những vi phạm như phương tiện dừng, đỗ trên vỉa hè, dưới lòng đường vẫn diễn ra. Tại ngã tư Nguyễn Du – Trần Bình Trọng ô tô đỗ tràn lan trên vỉa hè. Dưới đó, trên vỉa hè trước cổng một khách sạn, hàng dài ô tô đỗ khiến người đi bộ không còn lối đi. Thậm chí, cả xe ô tô mang biển kiểm soát 80B… đỗ hẳn dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Trước cửa số nhà 29A Trần Bình Trọng, xe máy đỗ hàng dài, quay ngang, dọc gây mất mỹ quan đô thị… Đây là tuyến phố gần nhiều cơ quan công an, tuy nhiên, tại thời điểm này không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý những phương tiện vi phạm.

ghi nhan truoc gio g
Kinh doanh, đỗ xe máy ngay trên vỉa hè (ảnh chụp ở phố Triệu Việt Vương).

Triệu Việt Vương (quận Hai Bà Trưng) là tuyến phố thường xuyên lộn xộn về tình trạng kinh doanh buôn bán, đỗ xe trên vỉa hè lòng đường. Các cơ quan chức năng đã liên tục ra quân xử lý những vi phạm về TTĐT trên tuyến đường này. Tuy nhiên, tại thời điểm ghi nhận của phóng viên (khoảng 9h ngày 6/3), nhiều quán cà phê, hàng ăn vẫn bày bàn ghế la liệt ngoài vỉa hè để kinh doanh. Tình trạng xe máy để trên vỉa hè vẫn diễn ra dọc tuyến phố. Ngay gần đó, trên phố Tô Hiến Hành, hàng ăn, đánh giày, hàng rong… vẫn nhộn nhịp. Tất cả những vi phạm quanh các tuyến phố này khiến khu vực này trở nên nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị, không đảm bảo an toàn giao thông.

Tiếp tục dạo quanh các tuyến phố từ Phố Huế lên đến Hàng Bài, xung quanh khu vực phố cổ…, có thể thấy nhiều vi phạm vẫn diễn ra tràn lan. Đoạn Phố Huế, nhiều cửa hàng hoa bày bán lấn chiếm vỉa hè. Thậm chí, có cửa hàng, nhiều nhân viên ngồi cắm hoa, tưới hoa… nước thải tràn ra vỉa hè, xuống lòng đường ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, mỹ quan đô thị. Khu vực phố cổ, ngoài tuyến phố Hàng Ngang – Hàng Đào, vỉa hè, lòng đường tương đối sạch sẽ, không còn tình trạng dừng đỗ sai quy định, thì một số phố, vi phạm vẫn… đếm không xuể. Điển hình là khu vực các tuyến phố Bát Sứ, Hàng Đồng, Hàng Vải, Hàng Nón, Phùng Hưng... rồi cả dọc tuyến phố Lý Nam Đế, dường như, mọi hoạt động kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra bình thường, nhiều phương tiện vẫn dừng đỗ không theo quy định.

Nhiều nơi xử lý quyết liệt

Liên quan đến biện pháp thực hiện đợt cao điểm sắp tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: Lần này, Thành phố sẽ làm quyết liệt, mang tính bền vững để người dân “tâm phục, khẩu phục”, có ý thức xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch đẹp. Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu lãnh đạo các đơn vị chức năng phải trực tiếp quan tâm, chỉ đạo và thực hiện. Trước tiên, Chủ tịch UBND các phường, xã phải thành lập các tổ đến từng hộ dân có nhà ở mặt đường để tuyên truyền thuyết phục các hộ dân này chấp hành nghiêm quy định. Cùng với đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội phải giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí Trưởng Công an phường, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát khu vực phân công rõ quản lý từng nhà, từng hộ, tuyên truyền, nhắc nhở, tạo sự chuyển biến về nhận thức và đồng thuận, chấp hành nghiêm quy định đảm bảo văn minh TTĐT. Sau khi tuyên truyền sẽ tiến hành kiểm tra. Giữa tuyên truyền và kiểm tra cần cho người dân một khoảng thời gian nhất định để họ thực hiện. Bước cuối cùng mới cưỡng chế và xử phạt nghiêm đối với tất cả các vi phạm này.

Bên cạnh những vi phạm vẫn tồn tại, theo ghi nhận, một số khu vực, lực lượng chức năng đã bắt đầu triển khai xử lý quyết liệt. Khoảng 8h, tại ngã tư Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, lực lượng công an phường Trần Hưng Đạo đã tiến hành giải tỏa những vi phạm về lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Đây là khu vực vô cùng phức tạp bởi nhiều điểm rửa xe ô tô, khách hàng đến liên tục từ sáng đến tối. Thêm vào đó là chợ cóc tự phát các buổi sáng gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt và nhắc nhở, hầu hết những phương tiên, cá nhân có vi phạm đều tuân thủ nghiêm túc.

Trên tuyến phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm), khu vực vỉa hè sát phố Vọng Đức, tình trạng ô tô đỗ trên vỉa hè diễn ra hàng ngày. Ngay trong sáng 6/3, lực lượng Công an phường Hàng Bài đã chia làm hai tổ để kiểm tra, xử lý những vi phạm về trật tự giao thông, TTĐT trên địa bàn phường. Khoảng 10h, theo quan sát của phóng viên, nhiều ô tô đỗ trên vỉa hè phố Hàng Bài đã bị xử lý. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong việc xử lý, lập biên bản đối với các chủ phương tiện vi phạm nhưng lực lượng Công an phường Hàng Bài kiên quyết xử lý. Trao đổi với phóng viên, một cán bộ chỉ huy Công an phường Hàng Bài cho biết: “Mặc dù chưa phải ngày ra quân chính thức nhưng chúng tôi vẫn duy trì lực lượng kiểm tra, xử lý những vi phạm về giao thông, đô thị diễn ra hàng ngày.

Trước ngày ra quân, chúng tôi đã cử cán bộ, chiến sỹ tới từng hộ kinh doanh tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm những quy định về việc sử dụng vỉa hè, việc dừng, đỗ phương tiện… Từ nay đến ngày ra quân, lực lượng công an phường sẽ tiếp tục kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở về những hành vi vi phạm. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm để làm gương”.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, một số tuyến phố cũng đã đi vào quy củ, vi phạm đã giảm trông thấy. Cụ thể là các tuyến phố Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Hào Nam, Hồ Đắc Di…, thuộc quận Đống Đa, đường hè đã dần thông, thoáng…

H.Duy – N.Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

(LĐTĐ) Mặc dù đã được các lực lượng nhanh chóng đưa từ hầm ga lên, tuy nhiên, cả ba nạn nhân đều đã tử vong.
Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

(LĐTĐ) UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành văn bản về việc thay đổi thời gian tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây (phường Thanh Xuân Trung).
Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị chính quyền các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thi công đối với các đơn vị chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở GTVT Thành phố.
Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Ba Đình có 49 dự án với tổng diện tích 24,06 ha được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.
TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM), tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi.
Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

(LĐTĐ) Chợ truyền thống là mô hình kinh doanh không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, hiện nhiều chợ đã xuống cấp, không bảo đảm quy chuẩn xây dựng, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, không đáp ứng tiêu chí đô thị… Bài toán cải tạo, xây dựng chợ không phải là mới nhưng vẫn là khó giải khi chưa thể hài hòa hết lợi ích của các bên.
Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

(LĐTĐ) Chung cư cũ vốn là sản phẩm khá kén khách bởi thời gian xây dựng đã lâu, diện tích nhỏ, thiếu tiện tích sinh hoạt và xuống cấp. Tuy vậy, cùng với cơn sốt của thị trường chung cư nói chung, loại hình nhà ở này bỗng nhiên lại được nhiều người quan tâm, kéo theo giá bán tăng lên từng ngày.
Bình Dương: Phấn đấu xây dựng gần 173.000 nhà ở xã hội vào năm 2030

Bình Dương: Phấn đấu xây dựng gần 173.000 nhà ở xã hội vào năm 2030

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết, theo đề án phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh sẽ phấn đấu đầu tư khoảng 172.735 căn nhà ở xã hội, với tổng diện tích đất khoảng 613,3ha, diện tích sàn xây dựng ước đạt 9.521.462m2.
Quyết liệt giải tỏa chợ cóc, chợ tạm

Quyết liệt giải tỏa chợ cóc, chợ tạm

(LĐTĐ) Trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tồn tại hàng chục chợ cóc, chợ tạm nhiều năm nay, hoặc do lịch sử để lại. Điều đáng nói, những chợ này chủ yếu nằm ở những vị trí giao thông có lưu lượng lớn người và phương tiện giao thông qua lại. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông, mà còn làm mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường...
Xem thêm
Phiên bản di động