Kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV:

Đóng góp nhiều ý kiến về vấn đề bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Chiều 4/12 tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và quyết nghị 4 nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.  
dong gop nhieu y kien ve van de bao ve moi truong Quận đoàn Hai Bà Trưng tổ chức tọa đàm về cải cách hành chính
dong gop nhieu y kien ve van de bao ve moi truong Đổi mới cải cách hành chính để phục vụ nhân dân

Tại kỳ họp, các đại biểu đánh giá cao báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2018, đặc biệt là việc đạt và vượt 20/20 mục tiêu của năm 2018. Theo đó, đa phần các đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí với tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 của thành phố Hà Nội; việc cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của cấp thành phố; kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2019-2021, ngân sách địa phương, dự toán ngân sách thành phố năm 2019.

dong gop nhieu y kien ve van de bao ve moi truong
Các đại biểu bấm nút thông qua nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô (Ảnh: A.N)

Cụ thể: 93 đại biểu có mặt nhất trí biểu quyết Nghị quyết Kinh tế xã hội năm 2019 của TP, đạt 100% so với tổng số đại biểu là 102, đạt 91,18%. Về Nghị quyết phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2017: 98 đại biểu tham gia biểu quyết, đạt 100% số đại biểu có mặt và đạt 96,08% trên tổng số đại biểu.

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của Thành phố: 96 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, đạt 100% so với tổng số đại biểu đạt 94, 12%. Về ngân sách địa phương 2019 – 2021 và dự toán ngân sách Thành phố năm 2019: 97 đại biểu tham gia thể hiện tán thành, đạt 100% và đạt 95,1% trên tổng số đại biểu.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề cải cách hành chính, thu hút đầu tư nước ngoài. Theo đại biểu Phạm Đình Đoàn, các chủ trương chính sách của TP có nhiều đổi mới, quyết liệt, sáng tạo về cải cách hành chính, tăng trưởng kinh tế nhanh, đây là những tín hiệu đáng khích lệ. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều thủ tục hành chính rườm rà vẫn phát sinh, sở ban ngành xử lý một số vấn đề nhiêu khê làm khó cho doanh nghiệp đầu tư…

Tương tự, đại biểu Hoàng Huy Được, Tổ đại biểu huyện Ba Vì đánh giá cao kết quả kinh tế xã hội mà Thành phố đã đạt được trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng sự phát triển kinh tế luôn đi đôi và gắn liền với việc đảm bảo môi trường. Theo đó đại biểu đưa ra đóng góp về vấn đề môi trường, cụ thể theo đại biểu, môi trường đã được thành phố quan tâm đặc biệt chương trình trồng 1 triệu cây xanh và đang có dự kiến trồng 6.000 cây khác. Cùng đó Hà Nội đã cải tạo nguồn nước tại 2 hồ nâng tổng số hồ được cải tạo lên 88 hồ.

Tuy nhiên khi xử lý nước thải tại các hồ, Hà Nội không đề cập xử lý ô nhiễm ở 3 dòng sông Đáy, Nhuệ, Tích, do đó theo đại biểu khi 3 dòng sông trên được xử lý thì vấn đề môi trường sẽ đẹp hơn rất nhiều, đem lại đời sống, môi trường được cải thiện hơn rất nhiều cho người dân sinh sống ở hai bên bờ sông qua đó gắn kết được chương trình xây dựng nông thôn mới.

Về vấn đề văn hóa, đại biểu Hoàng Huy Được cho rằng thời gian qua Thủ đô có nhiều hoạt động văn hóa ấn tượng được nhân dân đánh giá cao. Tuy nhiên, hoạt động quảng cáo của một số tổ chức biểu diễn như các băng rôn, biển hiệu quảng cáo của các ca sĩ treo ở ngã tư, đã che lấp các đèn tín hiệu giao thông, do đó thời gian tới cần sự kiểm tra, xem xét lại của chính quyền địa phương, sở văn hóa thông tin trong câu chuyện này.

Cùng đó, đại biểu này cũng cho rằng câu chuyện làm sao để đường thông hè thoáng nên cập nhập trong báo cáo để duy trì giúp cho hoạt động đi lại của người dân được thuận tiện, dễ dàng hơn.

Hoa Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động