Động đất kinh hoàng ở Nepal: Tường trình từ những người sống sót trên đỉnh Himalaya

Ông Gyanenda, thuộc hội những người leo núi Nepal cho biết, có ít nhất 8 thi thể nạn nhân đã được phát hiện và hiện vẫn còn nhiều người leo núi mất tích vì lở tuyết trên đỉnh núi Himalaya sau trận động đất cường độ 7,9 độ richter làm chết 1.400 người tính đến 00 giờ sáng ngày 26/4, (giờ Hà Nội).
Thủ tướng Nepal là nhà lãnh đạo nghèo nhất thế giới
Động đất kinh hoàng ở Nepal: Tường trình từ những người sống sót trên đỉnh Himalaya
Lở tuyết do động đất

Tuyết phủ trên đỉnh dãy núi cao nhất thế giới này rất dễ sạt lở sau hàng trăm năm phải trải qua những trạng thái thời tiết cực đoan. Năm ngoái, một trận lở tuyết đã giết chết 16 hướng dẫn viên leo núi Nepal.

"Có thể tất cả đoàn người leo núi đã chết"

“Hiện nay, tình hình rất là hỗn loạn và chúng tôi đang cố gắng giúp đỡ những người bị thương” - ông Carsten Lillenlund Pedersen, một người Đan Mạch có sở thích leo núi tham hiểm cho biết trong bức thư điện tử gửi cho Thông tấn xã Ritzau. Ông cho biết thêm rằng có thể tất cả đoàn người leo núi đã chết.

Theo thông tin mà ông Pedersen gửi về cho báo chí Đan Mạch có nhiều người bị thương ở đầu và chân.

Động đất kinh hoàng ở Nepal: Tường trình từ những người sống sót trên đỉnh Himalaya
Quang cảnh tan hoang sau lở tuyết

Nhà leo núi Teodor Glomnes Johansen nói với một tờ báo Na Uy rằng, họ đang cố gắng hết sức để sống sót.

“Chúng tôi có rất nhiều người bị thương. Thời khắc này thật sự căng thẳng và nặng nề. Chúng tôi khôg thể biết liệu còn vụ lở tuyết nào nữa không” - ông nói với báo VG Na Uy trong tâm trạng đầy lo lắng. Ông cho biết thêm những người không bị thương đang cố gắng giúp đỡ những người bị thương.

Ông Pedersen cho biết ông và một người bạn đồng hành quốc tịch Bỉ đang ở trên đỉnh Khumbu cao 5.000m so với mực nước biển, thuộc dãy núi Himalaya nằm cách không xa lán trại thì động đất xảy ra.

Viết trên trang Facebook cá nhân, ông Pedersen cho biết có thể có nhiều người bị tuyết vùi lấp trong lán trại của họ.

"Ngủ ngoài trời trên bãi cỏ"

Trong khi đó, báo chí Trung Quốc đưa tin một đoàn leo núi nghiệp dư của nước này đã gặp phải một trận lở tuyết ở sườn phía bắc dãy Himalaya trên độ cao 7.000m so với mực nước biển. Nhưng những người Trung Quốc đã rút lui an toàn về một căn lều ở độ cao thấp hơn.

Ông Thomas Fresen Carlsen, một giáo viên Đan Mạch hiện đang ở Nepal cùng với 12 em học sinh cho biết cả thầy và trò đang phải ngủ ngoài trời. “Chúng tôi sẽ phải ngủ ngoài trời đêm nay, trên bãi cỏ”, ông nói với kênh truyền hình TV2 của Đan Mạch.

Động đất kinh hoàng ở Nepal: Tường trình từ những người sống sót trên đỉnh Himalaya
Rất nhiều người còn mắc kẹt trên dãy Himalaya

Nhà leo núi Robin Trygg trả lời phỏng vấn hãng tin Thụy Điển TT cho biết, người hướng dẫn leo núi đã liên lạc qua sóng radio với nhiều tổ chức đồng nghiệp và những tổ chức đó xác nhận trận lở tuyết sau động đất gây ảnh hưởng trực tiếp đến 80 người.

“Chúng tôi đang ngồi trong lều uống trà thì đất bắt đầu rung chuyển. Khi đó, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra”, ông Robin Trygg, giọng yếu ớt kể với báo chí Đan Mạch qua điện thoại.

thethaovanhoa.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả Israel

(LĐTĐ) Sau vài giờ phát động cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình vào Israel đêm qua, giới chức Iran tuyên bố kết thúc cuộc tấn công đáp trả.
Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Xem thêm
Phiên bản di động