Đại hội công đoàn quận Ba Đình

Đổi mới, sáng tạo, đồng hành cùng người lao động

Sáng nay (ngày 7/3), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình đã khai mạc trọng thể Đại hội  Công đoàn quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên bước đột phá mới trong hoạt động CĐ, vì lợi ích đoàn viên, CNVCLĐ.
doi moi sang tao dong hanh cung nguoi lao dong Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên và người lao động
doi moi sang tao dong hanh cung nguoi lao dong Nhiều hoạt động hướng tới chào mừng ĐH Công đoàn các cấp

Đến dự và chỉ đạo ĐH có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành uỷ viên, Bí thư quận uỷ quận Ba Đình; Đỗ Viết Bình - Phó bí thư quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Ba Đình; Đặng Văn Tường - Phó Bí thư Thường trực quận uỷ quận Ba Đình; Nguyễn Công Thành - Uỷ viên ban thường vụ quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình.

Tham dự Đại hội Công đoàn quận Ba Đình có 195 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 20 ngàn CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn trong quận.

doi moi sang tao dong hanh cung nguoi lao dong
Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ.

Phát biểu khai mạc tại ĐH, đồng chí Nguyễn Xuân Trọng - Chủ tịch LĐLĐ quận khóa IX khẳng định ĐHCĐ quận Ba Đình lần thứ X là sự kiện chính trị quan trọng của công nhân, viên chức, người LĐ và tổ chức CĐ quận Ba Đình. ĐHCĐ quận lần thứ X diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và CNVCLĐ quận đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXV, hướng tới chào mừng Đại hội CĐ TP Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII.

doi moi sang tao dong hanh cung nguoi lao dong
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội.

ĐHCĐ quận lần thứ X có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ quận Ba Đình lần thứ IX; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ nhiệm kỳ 2018-2023; góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức CĐ quận Ba Đình ngày càng vững mạnh.

Báo cáo hoạt động công đoàn quận nhiệm kỳ IX tại đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Trọng - Chủ tịch LĐLĐ quận cho biết, nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của quận và Thủ đô, đội ngũ CNVCLĐ quận Ba Đình tiếp tục phát triển nhanh về số lượng và đa dạng về các loại hình doanh nghiệp (DN). Lao động (LĐ) ở khu vực hành chính sự nghiệp được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, nâng cao dần về chất lượng. Hiện nay, số lượng CNVCLĐ trong các đơn vị có tổ chức CĐ do LĐLĐ quận quản lí là 20.238 người (tăng 21,2% so với đầu nhiệm kỳ).

doi moi sang tao dong hanh cung nguoi lao dong
Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến - Thành uỷ viên, Bí thư quận uỷ quận Ba Đình phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ từ cơ sở đến quận đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Nội dung, hình thức hoạt động của CĐ phong phú, đa dạng và hiệu quả hơn. Hoạt động CĐ hướng mạnh về cơ sở, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người LĐ. Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh dần đi vào nề nếp, chiều sâu, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội tại quận Ba Đình nói riêng cũng như TP Hà Nội nói chung.

doi moi sang tao dong hanh cung nguoi lao dong
Đồng chí Nguyễn Xuân Trọng - Chủ tịch LĐLĐ quận khóa IX phát biểu khai mạc.

Hàng năm, LĐLĐ quận đã chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành của quận kiểm tra từ 40 – 50 DN ngoài nhà nước về việc thực hiện Pháp luật LĐ, Luật CĐ, Luật BHXH... Qua đó hướng dẫn, tuyên truyền, tư vấn về hợp đồng LĐ, thoả ước LĐ tập thể, BHXH, BHYT, công tác vệ sinh an toàn, bảo hộ LĐ, nội quy LĐ, thang bảng lương. Đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN.

Đặc biệt, tổ Tư vấn pháp luật của LĐLĐ quận cùng với 3 tổ tư vấn pháp luật cơ sở đã tư vấn pháp luật cho gần 1.300 CNVCLĐ có yêu cầu; đồng thời phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP và ngành LĐ-TBXH, BHXH quận tuyên truyền pháp luật LĐ cho hơn 3.000 CNLĐ ở DN. Tư vấn cho 323 CĐCS, đơn vị, DN về thực hiện các nội dung của pháp luật LĐ, xây dựng đăng kí nội quy LĐ, kí thỏa ước LĐ tập thể, Luật CĐ, Luật BHXH và BHYT…

doi moi sang tao dong hanh cung nguoi lao dong
Thầy và trò trường tiểu học Nguyễn Tri Phương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, LĐLĐ quận đã trao 592 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 385.957.000 đồng vào các dịp Tết nguyên đán, ngày Thương binh liệt sĩ, ngày thành lập tổ chức CĐ Việt Nam. Các hoạt động hướng về ngư dân và biển đảo được các cấp CĐ triển khai sâu rộng. Ngoài ra, LĐLĐ quận phối hợp với các cấp các ngành, các đơn vị hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 02 nhà tình nghĩa tại phường Phúc Xá và phường Thành Công với tổng số tiền 80 triệu đồng, hỗ trợ tu bổ nâng cấp nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ phường Đội Cấn với số tiền 31 triệu đồng.

LĐLĐ quận cũng phối hợp với Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ TP Hà Nội triển khai và hướng dẫn 92 lượt CNVCLĐ làm thủ tục vay từ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô để phát triển kinh tế gia đình với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

doi moi sang tao dong hanh cung nguoi lao dong
Đoàn chủ tịch Đại hội.

Công tác xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh được tổ chức CĐ quận và cơ sở đặc biệt coi trọng. Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, LĐLĐ quận Ba Đình đã xây dựng Quy chế làm việc và chương trình hoạt động phù hợp với từng khối CĐCS; tập trung chỉ đạo từng loại hình CĐCS đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mọi hoạt động về cơ sở, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Căn cứ đặc điểm từng loại hình CĐCS để xây dựng tiêu chí đánh giá phù hợp. Kết quả đã vận động thành lập mới được 134 CĐCS, kết nạp 9.951 đoàn viên CĐ.

Hàng năm, LĐLĐ quận đều quan tâm nâng cao chất lượng CĐCS đặc biệt là CĐCS ngoài nhà nước thông qua việc thường xuyên rà soát củng cố, hướng dẫn các CĐCS có khó khăn, yếu kém. Xây dựng bảng chấm điểm thi đua cho các loại hình CĐCS, tổ chức khảo sát kiểm tra, đánh giá phân loại CĐCS vững mạnh. Kết quả xếp loại CĐCS vững mạnh bình quân hàng năm đạt 54%.

Những ý kiến đóng góp tâm huyết tại Đại hội

Tại đại hội, tham luận với chủ đề: “Công đoàn trong việc nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện cải cách hành chính (CCHC) và cải cách chế độ công vụ”, bà Ngô Thị Thúy Lam – Chủ tịch Công đoàn phường Vĩnh Phúc cho biết: Trong nhiều năm qua, cải cách hành chính luôn được coi là một bộ phận quan trọng trong đường lối đổi mới cuả Đảng và là một trong những giải pháp ưu tiên hàng đầu trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

doi moi sang tao dong hanh cung nguoi lao dong
Đồng chí Ngô Thị Thúy Lam – Chủ tịch Công đoàn phường Vĩnh Phúc trình bày tham luận tại Đại hội.

Đối với phường Vĩnh Phúc, công tác CCHC luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Dưới góc độ của tổ chức CĐ, việc nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trong CCHC luôn được xác định là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm nâng ca hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền với mục tiêu “sự hài lòng của người dân làm thước đo cái cách hành chính”.

Trình bày tham luận với chủ đề: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, chăm lo “vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, tạo điều kiện giúp đoàn viên và người lao động được đảm bảo phúc lợi tốt hơn”, ông Lê Thanh Tùng – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Daeha cho biết, xác định việc chăm lo cho lợi ích, tạo điều kiện giúp đoàn viên và người LĐ được đảm bảo phúc lợi tốt hơn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của CĐ, không những đảm bảo tính đặc trưng của tổ chức CĐ mà còn tạo sự khích lệ rất lớn đối với người LĐ trong công tác thi đua LĐ sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

doi moi sang tao dong hanh cung nguoi lao dong
Đồng chí Lê Thanh Tùng – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Daeha trình bày tham luận.

Trong những năm qua, BCH CĐ Công ty Cổ phần Daeha đã quan tâm rất nhiều đến việc đối mới phương thức hoạt động sao cho hiệu quả nhất, tranh thủ mọi nguồn lực, mọi sự giúp đỡ của chính quyền để đời sống vật chất và tinh thần của người LĐ trong công ty ngày một tốt hơn.

Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các cấp Công đoàn quận Ba Đình đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh 6 kết quả nổi bật, đó là các cấp CĐ quận đã chú trọng và tập trung thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người LĐ. Đặc biệt, trong năm 2017, thực hiện chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; LĐLĐ quận bước đầu có nhiều cố gắng trong triển khai mục tiêu “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn” cho người LĐ;

Các cấp CĐ quận có nhiều giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tuyên truyền, giáo dục động viên đội ngũ CNVCLĐ phát huy vai trò tiền phong của giai cấp công nhân, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác xã hội CĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt công tác tài chính CĐ…

doi moi sang tao dong hanh cung nguoi lao dong
Lãnh đạo LĐLĐ TP tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng tình với những tồn tại, hạn chế trong hoạt động CĐ quận Ba Đình nhiệm kỳ vừa qua mà Đại hội đã thẳng thắn chỉ rõ, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng nêu ra 4 vấn đề đang đặt ra cho tổ chức Công đoàn trong thời kỳ hội nhập, để các cấp Công đoàn quận Ba Đình nghiên cứu, có những giải pháp, biện pháp khắc phục cụ thể. Đó là, Công đoàn tham gia xây dựng và giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; việc tổ chức Hội nghị Người lao động, đối thoại tại doanh nghiêp cần quan tâm đến chất lượng và đúng yêu cầu của Bộ Luật Lao động; vấn đề chất lượng nguồn lao động khi Việt Nam hội nhập sâu sộng, thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc doanh nghiệp sử dụng trí tuệ thông minh thay thế cho lao động phổ thông…

Về phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới, ngoài việc đồng tình với 11 nhóm chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ, giải pháp lớn mà các cấp Công đoàn quận Ba Đình xác định cho nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp công đoàn quận Ba Đình thực hiện tốt 6 nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, ngay sau Đại hội, các cấp Công đoàn quận cần tập trung xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, với trọng tâm hướng về cơ sở, đoàn viên, người lao động, lấy địa bàn CĐCS là trọng tâm để thực hiện Nghị quyết, với phương châm “Vì lợi ích đoàn viên”, “Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và đời sống của người lao động” làm mục tiêu hành động.

doi moi sang tao dong hanh cung nguoi lao dong
Lãnh đạo quận ủy tặng Đại hội bức trướng.

Chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước, phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề, động viên đông đảo CNVCLĐ. CĐ quận cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, coi đây là vấn đề cốt lõi trong hoạt động CĐ.

Đặc biệt, các cấp CĐ quận cần nhận định một cách khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn của Thủ đô, đất nước, khu vực và Quốc tế, nhất là việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến hoạt động công đoàn, đời sống của CNVCLĐ, trên cơ sở đó làm tốt công tác định hướng, nắm chắc diễn biến, tình hình tư tưởng CNVCLĐ, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của CNVLCĐ; làm tốt việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật cho CNLĐ để CNLĐ có trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong điều kiện hội nhập, giữ vững được việc làm và tăng thu nhập.

doi moi sang tao dong hanh cung nguoi lao dong
Đại diện Ban lãnh đạo LĐLĐ TP và lãnh đạo quận tặng hoa, chúc mừng BCH Công đoàn quận Thanh Xuân khóa mới.

Phát biểu tại Đại hội, ghi nhận những kết quả đã đạt được của tổ chức CĐ, góp phần vào sự phát triển chung của quận, ông Hoàng Minh Dũng Tiến – Thành ủy viên, Bí thư quận ủy quận Ba Đình yêu cầu CĐ các cấp cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục ở cơ sở, trọng tâm là các vấn đề về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; về vai trò vị trí của giai cấp công nhân, của tổ chức CĐ trong thời kỳ mới; tăng cường, củng cố lập trường giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, xứng đang là lực lượng nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Thủ đô.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp CĐ quận đẩy mạnh giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác đối thoại giữa người LĐ và chủ sử dụng LĐ. Tổ chức tốt việc hướng dẫn người LĐ thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hợp đồng LĐ, thỏa ước LĐ tập thể, giải quyết tranh chấp LĐ…. Củng cố hơn hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền và CĐ để tổ chức CĐ thực sự là sợi dậy gắn kết giữa Đảng với người LĐ. Đồng thời phát huy chức năng tham gia quản lý, phát triển sản xuất kinh doanh của người LĐ trong từng đơn vị một cách tốt nhất.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc do cán bộ, CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn quận chào mừng ĐH.

doi moi sang tao dong hanh cung nguoi lao dongdoi moi sang tao dong hanh cung nguoi lao dongdoi moi sang tao dong hanh cung nguoi lao dong

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và hết sức trách nhiệm, Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ X đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.

Qua đó đã khẳng định những kết quả đáng khích lệ của phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Quận và Thủ đô. Đại hội đã dự báo những khó khăn, thuận lợi, biểu quyết thống nhất đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động CĐ và phong trào CNVCLĐ quận Ba Đình nhiệm kỳ 2018 – 2023.

sau Đại hội BCH LĐLĐ quận khóa X sẽ có trách nhiệm tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và sẽ xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai đến các CĐCS và toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành LĐLĐ quận khóa X gồm 23 đồng chí và bầu được đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI gồm 15 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động