Đổi mới phương thức, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 25/5, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu đã tới làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình về triển khai hoạt công đoàn và phòng trào công nhân, viên chức, lao động trong năm 2020.
doi moi phuong thuc tiep tuc nang cao chat luong hoat dong cong doan co so Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang thăm, tặng quà đoàn viên tỉnh Ninh Bình
doi moi phuong thuc tiep tuc nang cao chat luong hoat dong cong doan co so Tháng cao điểm chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động
doi moi phuong thuc tiep tuc nang cao chat luong hoat dong cong doan co so Lãnh đạo Tổng Liên đoàn đến thăm, tặng quà công nhân môi trường Thủ đô bị tai nạn lao động

Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình; Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phạm Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

doi moi phuong thuc tiep tuc nang cao chat luong hoat dong cong doan co so
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đ.Hải

Nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở

Thông tin về hoạt động công đoàn 5 tháng đầu năm, đặc biệt việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình Lê Mai Thủy cho biết: Các cấp công đoàn đã thường xuyên nắm tình hình công nhân lao động, kịp thời giải quyết các vướng mắc kiến nghị của người lao động; đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ công đoàn cơ sở hoạt động.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập Câu lạc bộ Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để kịp thời nắm thông tin, tình hình và trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

Về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị triển khai về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn tập trung nắm tình hình công nhân lao động tại các doanh nghiệp và phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến quan hệ lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Qua nắm bắt, có 69/269 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh, trong đó có 16 doanh nghiệp ngừng sản xuất, 22 doanh nghiệp thu hẹp sản xuất. 18.398/74.302 công nhân lao động bị ảnh hưởng, trong đó có 2.890 công nhân lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 10.216 công nhân lao động nghỉ không lương.

Nhân Tháng Công nhân năm 2020, các cấp công đoàn tỉnh đã trao tặng 1.250 suất quà với số tiền 552,4 triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao 300 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 10 nhà Mái ấm công đoàn cho công nhân lao động…

Về hoạt động nhân Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức phát động phong trào “Vì một môi trường lao động Xanh - Sạch - Đẹp” tại Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công; mua 175 cây long não, 459 cây hoa các loại để trồng tặng các doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp và người lao động nâng cao nhận thức, sự cần thiết của việc xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

doi moi phuong thuc tiep tuc nang cao chat luong hoat dong cong doan co so
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà tặng quà động viên đoàn viên Công ty Mcnex Vina nhân Tháng Công nhân. Ảnh: B.D

Công đoàn cơ sở cần quan tâm đến chuyển đổi số

Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị các cấp công đoàn tỉnh cần quan tâm: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chú trọng xây dựng tổ chức qua phát triển đoàn viên, thành lập mới tổ chức công đoàn cơ sở, đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở; quan tâm đến xây dựng, bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong công nhân lao động, giáo dục công tác chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, người lao động…

Bàn sâu hơn về những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà gợi mở các cấp công đoàn cần quan tâm chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, đặc biệt trong điều kiện nhân lực của tổ chức Công đoàn tại cơ sở còn hạn chế, cần tăng cường tuyên truyền, vận động trên điện thoại di dộng, tận dụng ưu thế của mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cần mạnh dạn đổi mới, sáng tạo trong hình thức tuyên truyền, thu hút, tập hợp đối tượng đoàn viên theo nhóm đối tượng (nhóm lao động sống cùng gia đình, nhóm lao động thuê trọ, nhóm lao động chưa có công đoàn cơ sở…). Đặc biệt, cần quan tâm đến những vấn đề mới đặt ra với đoàn viên, người lao động, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị trên địa bàn…

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũng bày tỏ mong muốn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét đầu tư, xây dựng Thiết chế công đoàn cho công nhân lao động tại tỉnh Ninh Bình, qua đó tạo cú hích đối với sự phát triển của tỉnh.

doi moi phuong thuc tiep tuc nang cao chat luong hoat dong cong doan co so
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà tặng quà tới đoàn viên, người lao động Công ty Mcnex Vina nhân Tháng Công nhân. Ảnh: B.D

Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo quyền lợi người lao động

Đánh giá cao những nỗ lực của các cấp công đoàn tỉnh Ninh Bình trong đảm bảo quyền lợi, chăm lo phúc lợi đoàn viên, người lao động 5 tháng đầu năm, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị: Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, vận động đoàn viên, người lao động; đặc biệt chú trọng hoạt động đối thoại với người sử dụng lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Trong công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các cấp công đoàn cần chú trọng đến việc đấu tranh, phản bác lại tư tưởng, quan điểm sai trái để bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng. Nhiệm vụ này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi tới đây Việt Nam thực hiện cam kết quốc tế về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), nhất là trong bối cảnh Công đoàn là tổ chức đầu tiên đối mặt với việc có tổ chức khác cùng tồn tại.

Với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị cần tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra về pháp luật lao động, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn, qua đó đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động