Độc đáo du lịch homestay trên đảo Cô Tô

Dịch vụ homestay được người dân Cô Tô chuẩn bị chu đáo, nhiệt tình cùng với giá cả hợp túi tiền khiến nhiều du khách từng trải nghiệm dịch vụ muốn quay trở lại nơi này.
5 địa điểm ‘không thể không đến’ khi du lịch Quảng Ninh

Trải nghiệm hấp dẫn

Với vè đẹp hoang sơ, yên bình, Cô Tô trở thành điểm đến của nhiều người yêu du lịch. Đến Cô Tô, bạn có thể thăm bãi đã Cầu Mỵ - nơi ghi dấu ấn kiến tạo hùng vĩ của thiên nhiên trải qua hàng ngàn, hàng vạn năm, ghé thăm ngọn hải đăng Cô Tô với chiều cao 101m so với mực nước biển và phóng tầm mắt bao quát tất cả cảnh đẹp xung quanh. Đặc biệt bạn còn được trải nghiệm hình thức du lịch còn mới nhưng rất được ưa chuộng là du lịch homestay.

Trải nghiệm dịch vụ này, du khách sẽ được sống và sinh hoạt trực tiếp với người dân trên đảo. Đây là một loại hình “du lịch xanh” lý tưởng đối với các bạn trẻ yêu thích khám phá thiên nhiên.

vietnamnet
Ảnh minh họa: internet

Bạn Thanh Hòa (Hà Nội) chia sẻ: “Mình thấy đây là một loại hình du lịch hấp dẫn. Du khách có thể cùng hòa vào nhịp sống của những người ngư dân, tìm hiểu được bản sắc, văn hóa của họ, được thưởng thức những món đặc sản biển mà chỉ người dân địa phương mới biết. Ngoài ra chi phí thấp cũng là một ưu điểm của loại hình du lịch này.”

“Du lịch homestay tại Cô Tô, thay vì ở khách sạn hoặc nhà nghỉ các bạn sẽ ở ngay tại nhà của dân địa phương để có thể có một góc nhìn gần gũi và thực tế hơn với cách sống của chủ nhà. Cách du lịch này giúp du khách tìm được chỗ chơi hợp với mình nhất, thưởng thức các món ăn hợp khẩu vị, hợp với ý thích của mình nhất” - Tùng Lâm, một sinh viên cho biết.

Xu hướng được yêu thích

Trào lưu du lịch kết hợp với homestay đang càng ngày càng phát triển rộng rãi tại đảo Cô Tô 2 năm trở lại đây và được nhiều người dân đảo Cô Tô hưởng ứng.

Tại xã Đồng Tiến - Cô Tô, mô hình homestay của gia đình chị Lưu Thị Quyên có tới 23 phòng, giá thuê từ 600.000-700.000 đồng/phòng/ngày. Chị Quyên còn thiết kế cả một sân bóng rộng khoảng 500m2 bên cạnh nhà nghỉ và khu vườn rộng chừng 200m2 trồng hoa atiso đỏ. Theo chị, khách nghỉ rất thích chơi ở sân bóng, buổi tối họ còn có thể tổ chức ca nhạc, hát karaoke. Còn vườn hoa là địa điểm yêu thích của nhiều tín đồ sefile, không chỉ vậy du khách còn có thể hái hoa stiso về nấu nước uống rất tốt cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, chị Quyên còn đầu tư 4 nhà gỗ di động với giá thuê từ 800.000 đến 1 triệu đồng/nhà gỗ, có đầy đủ ti vi, tủ lạnh, máy lạnh. Nhà chị cách không xa các bãi tắm nổi tiếng Hồng Vàn, Vạn Chảy, nhà gỗ có thể kéo ra biển như toa xe, rất tiện lợi cho du khách.

Hiện nhiều nhà nghỉ trên địa bàn huyện Cô Tô được xây dựng theo hướng homestay, ước tính có khoảng 70 nhà, trong đó mới có 19 hộ được huyện công nhận là homestay với 70 phòng nghỉ.

Theo những người làm homestay ở Cô Tô, mô hình này tạo được sự thân thiện giữa khách và chủ nhà, với cảm giác thoải mái, dễ chịu, không ít du khách đã giới thiệu thêm gia đình, bạn bè đến đây nghỉ ngơi, vui chơi. Bên cạnh đó, việc phát triển mô hình homestay còn nâng cao ý thức của người dân trong việc gìn giữ, bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên nơi đây.

Để giúp các hộ dân trên địa bàn phát triển du lịch theo mô hình homestay, huyện Cô Tô đã ban hành cơ chế hỗ trợ 50% lãi suất vay ngân hàng, mức vay 200 triệu đồng/hộ xây nhà mới để đón khách du lịch; hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ xây dựng nhà vệ sinh khép kín để phục vụ sinh hoạt gia đình và đón khách du lịch.

Tính từ đầu năm 2015 đến nay, huyện Cô Tô đã đón khoảng 170.000 lượt du khách, bằng 170% so với cùng kỳ năm 2014, doanh thu từ du lịch đạt hơn 250 tỉ đồng. Năm 2016, huyện Cô Tô đưa ra mục tiêu đón 200.000 lượt khách du lịch, doanh thu 350 tỉ đồng. Cô Tô đặt mục tiêu đưa dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm, đóng góp GDP cao nhất trong cơ cấu phát triển kinh tế của huyện.

vietnamnet.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

Đêm nay (19/4), Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ cùng giành vé đi tiếp?

(LĐTĐ) Tối nay (19/4) sẽ diễn ra hai trận đấu bảng B vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á năm 2024. Khả năng cao, U23 Nhật Bản sẽ sớm giành vé đi tiếp khi gặp U23 Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) vào 22 giờ 30 phút, trong khi U23 Trung Quốc sẽ khó có điểm trước U23 Hàn Quốc ở trận đấu trước đó vào 20 giờ.
VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

VTV và FPT Telecom bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

(LĐTĐ) Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có chứa hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

U23 Indonesia đánh bại U23 Australia

(LĐTĐ) U23 Indonesia tạo cú sốc khi giành chiến thắng 1-0 trước ứng viên vô địch U23 Australia.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.
Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

Man City, Arsenal - liệu có làm nên chuyện?

(LĐTĐ) Rạng sáng mai (18/4) sẽ diễn ra 2 trận đấu tứ kết lượt về Champions League 2023/24, Man City sẽ gặp Real Madrid và Bayern sẽ gặp Arsenal. Cả hai trận đều được đánh giá là những trận cầu nảy lửa, những “cuộc chiến sống còn”.
Xem thêm
Phiên bản di động