Doanh nghiệp Việt đã sẵn sàng với Cách mạng công nghiệp 4.0?

“Con người là vốn quý của doanh nghiệp (DN), nhân tố tạo ra lợi nhuận cho DN. Vì vậy, DN coi việc chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động (NLĐ) là mục tiêu quan trọng”. Đó là khẳng định của các DN tại buổi tọa đàm “Bạn đã sẵn sàng với Cách mạng công nghiệp 4.0?” do Tổng LĐLĐVN, VCCI và Bộ LĐTBXH phối hợp tổ chức chiều nay (28/11).
tin nhap 20171128194906 Sẽ vinh danh 74 doanh nghiệp vì người lao động
tin nhap 20171128194906 VietinBank: Doanh nghiệp vì Người lao động 2016
tin nhap 20171128194906 Khích lệ DN quan tâm chăm lo cho người lao động

Nằm trong chương trình giao lưu CLB "Doanh nghiệp vì người lao động" năm 2017, tọa đàm diễn ra dưới sự chủ trì của ông Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN, ông Nguyễn Tiến Tùng- Chánh Thanh tra Bộ LĐTBXH, bà Phan Thu Thủy- Phó Tổng Biên tập báo Lao Động và TS Nguyễn Minh Phong- Phó Vụ trưởng, Phó Ban Tuyên truyền Lý luận báo Nhân Dân. Tham dự tọa đàm có 74 DN được vinh danh trong Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017.

tin nhap 20171128194906
Ông Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đ.Hải

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN gửi lời chúc mừng tới 74 DN được vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động năm 2017". Theo ông Hải, việc tôn vinh các DN vì NLĐ góp phần khuyến khích các DN ngày càng chăm sóc tốt hơn cho đời sống của NLĐ; tạo dựng và duy trì mối quan hệ đối tác lành mạnh, tin cậy và gắn bó đồng hành cùng NLĐ trên con đường phát triển bền vững.

Cũng theo ông Hải, cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư mở ra nhiều thách thức. Tuy nhiên, các DN đã không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, xây dựng môi trường văn hóa DN lành mạnh, quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, hướng tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, TS Nguyễn Minh Phong- Phó Vụ trưởng, Phó Ban Tuyên truyền Lý luận báo Nhân Dân khẳng định: Thế giới đang chuyển mình để hòa vào dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việt Nam cũng không thể nằm ngoài xu thế ấy. Để tận dụng được những lợi thế đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghệ mới, chúng ta cần phải nhận thức rõ các đặc điểm của cuộc cách mạng công nghệ đó, từ đó tìm ra các biện pháp và xây dựng các chính sách phát triển thích hợp.

TS Nguyễn Minh Phong cũng đặt ra những thách thức mà các DN cần chủ động đón nhận như: Thay đổi về nhận thức, thói quen kinh doanh- đây là thách thức lớn nhất với DN nhỏ và vừa; phương pháp tư duy cũng cần thay đổi. Đối với NLĐ, cuộc cách mạng đặt ra xu hướng mới hoàn toàn về LĐ, việc làm sẽ chuyển dịch về những nước phát triển, những nước có công nghệ phát triển và có nguồn nhân lực chất lượng cao...

tin nhap 20171128194906
Đại diện các DN tham dự tọa đàm “Bạn đã sẵn sàng với Cách mạng công nghiệp 4.0?”. Ảnh: Đ.Hải

Bà Phạm Thị Thu Lan- Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công cũng cho rằng: Sự thay đổi mà công nghệ 4.0 mang lại sẽ biến đổi hoàn toàn môi trường sống và làm việc của con người, khác hẳn so với 3 cuộc cách mạng công nghiệp trước đây. Nếu 3 cuộc cách mạng công nghiệp trước đây chỉ tạo ra sự thay đổi trong lĩnh vực công nghiệp, thì công nghiệp 4.0 còn làm thay đổi căn bản cả trong các lĩnh vực khác như: Nông nghiệp, dịch vụ và tạo ra sự kết nối giữa các lĩnh vực với nhau.

Từ kinh nghiệm của DN, ông Nguyễn Thanh Sơn- Chủ tịch Công đoàn Công ty thủy điện Sơn La chia sẻ: “Hiện chúng tôi tập trung khai thác nguồn LĐ thâm niên, đây là những người giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ sư trẻ. Với khoảng 40% LĐ có trình độ kỹ sư, chúng tôi đã sẵn sàng hội nhập, đáp ứng ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0”

Còn bà Nguyễn Thị Liên- Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần quốc tế Phong Phú (nơi đang sử dụng trên 8.000 LĐ) khẳng định: Công nghệ 4.0 mở ra nhiều thách thức nhưng cũng là cơ hội cho các DN. Là DN xuất khẩu 100% sản phẩm đi nước ngoài, nếu không tự động hóa, Công ty sẽ khó có khách hàng. Hiện Công ty đã tiến hành tự động hóa một số khâu, công đoạn, tuy nhiên hiện vẫn rất nhiều chuyền may cần LĐ, nếu LĐ tay nghề thấp, Công ty sẽ tiến hành đào tạo để đáp ứng nhu cầu.

tin nhap 20171128194906
Ông Bang Hyunwoo- Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Đ.Hải

Chia sẻ về kinh nghiệm của DN, ông Bang Hyunwoo- Phó Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam khẳng định: Những thành tựu mà chúng tôi đạt được hôm nay có sự đóng góp rất lớn của hơn 110.000 nhân viên đang làm việc tại hai nhà máy. Với Samsung, con người là tài sản quý nhất và luôn được quan tâm hàng đầu.

Kết thúc buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã trực tiếp chia sẻ và giải đáp những băn khoăn DN đặt ra trong buổi tọa đàm như: Chính sách, chế độ nghỉ hưu đối với LĐ nữ. Cũng theo ông Hải, Hội đồng bình chọn Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động" nên xem xét, bổ sung thêm những tiêu chí mới, không chỉ dừng lại ở việc bình xét DN làm tốt các quy định của pháp luật để chăm lo cho NLĐ, mà phải đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn như: Lo được nhà ở cho NLĐ, an toàn lao động...

Lễ vinh danh 74 DN vì NLĐ với chủ đề “Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững” sẽ diễn ra vào 9h30 ngày mai (29/11/2017) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Lễ vinh danh sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động