Doanh nghiệp Việt cần chủ động 'tiếp thị' tới người tiêu dùng

Sáng nay (3/4), Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội do ông Vũ Hồng Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội làm Trưởng đoàn đã tới làm việc với quận Long Biên về việc triển khai thực hiện cuộc vận động trên địa bàn quận năm 2018.
tin nhap 20180403152056 Mở lối đưa hàng Việt Nam ra “sân chơi” toàn cầu
tin nhap 20180403152056 Tây Ninh: Phấn đấu trên 80% người dân sử dụng hàng Việt
tin nhap 20180403152056 Để CNVCLĐ Thủ đô hiểu và yêu hàng Việt

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Long Biên cho biết: Thời gian qua, cả hệ thống chính trị quận Long Biên đã triển khai nhiều giải pháp, từng bước đưa cuộc vận động lan tỏa sâu rộng trong toàn quận, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đạt được nhiều kết quả tốt.

tin nhap 20180403152056
Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội do ông Vũ Hồng Khanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội làm Trưởng đoàn làm việc tại quận Long Biên

Cụ thể, đã tuyền truyền hơn 37 buổi, thu hút khoảng 6.500 lượt người tham gia, trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức 25 cuộc với hơn 4.000 lượt người tham gia. Hội Liên hiệp phụ nữ quận và cơ sở đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các chuyên đề hoạt động của Hội; Hội Cựu chiến binh tổ chức tuyên truyền thông qua hội nghị giới thiệu sản phẩm hàng Việt tới các hội viên.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cuộc vận động còn phối hợp với chính quyền quận tổ chức Hội chợ làng nghề tại phường Việt Hưng với sự tham gia của 25 doanh nghiệp Việt và làng nghề với tổng số 45 gian hàng diễn ra trong thời gian 5 ngày, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia mua sắm, thăm quan...

Chia sẻ kinh nghiệm tại buổi làm việc, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết, năm 2017, LĐLĐ quận đã tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động qua việc ký kết hợp tác với 15 doanh nghiệp trên địa bàn quận, phát thẻ bán hàng ưu đãi cho đoàn viên công đoàn với giá giảm từ 5-30%. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận cũng tích cực tuyên truyền về những gương điển hình tiên tiến, các cá nhân, doanh nghiệp tích cực đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm...

tin nhap 20180403152056
Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên chia sẻ kinh nghiệm tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc vận động của TP Hà Nội.

Nhấn mạnh đến các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn cuộc vận động, ông Ngô Mạnh Điềm – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên đề xuất, Ban Chỉ đạo cuộc vận động Thành phố cần cung cấp cho Ban chỉ đạo cuộc vận động quận Long Biên danh sách các doanh nghiệp sản xuất hàng Việt Nam chất lượng cao, có uy tín để Mặt trận Tổ quốc, Ban Chỉ đạo các cấp làm cầu nối giới thiệu các sản phẩm bảo đảm chất lượng, giá thành cạnh tranh của các doanh nghiệp tới người tiêu dùng trên địa bàn quận.

Về phía các doanh nghiệp, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân phân biệt, nhận biết được thế nào là hàng đạt tiêu chuẩn chất lượng, đâu là hàng nhái. Dẫn ra nhiều minh chứng cụ thể từ cơ sở, nhiều thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Long Biên khẳng định vai trò rất quan trọng của doanh nghiệp trong việc chủ động “tiếp thị” tới người dân về hàng hóa, sản phẩm đạt chuẩn, giá thành hợp lý để người Việt có cơ hội lựa chọn, sử dụng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác Vũ Hồng Khanh đề nghị, thời gian tới, quận Long Biên cần tập trung đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng tôn vinh hàng Việt Nam chất lượng cao, tẩy chay hàng giả, gian lận thương mại và tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm… để từ đó nâng cao chất lượng cuộc vận động.

Đặc biệt, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, Ban Chỉ đạo cuộc vận động quận Long Biên cần có những trang thông tin điện tử tôn vinh những sản phẩm, doanh nghiệp uy tín; kết nối cung cầu giữa nhà sản xuất - nhà phân phối và người tiêu dùng để giới thiệu nhằm phục vụ việc mua bán, tiêu dùng trực tiếp.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - giao lưu trực tuyến, truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động