Đại hội công đoàn huyện Mỹ Đức lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển

Trong hai ngày 27, 28/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội, đồng chí Đỗ Trung Hai, Phó Bí Thư thường trực huyện ủy Mỹ Đức đã dự và chỉ đạo đại hội.
doan ket dan chu doi moi phat trien LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước
doan ket dan chu doi moi phat trien Viện KSND huyện Mỹ Đức tổ chức thành công Đại hội Công đoàn
doan ket dan chu doi moi phat trien Nhiều năm liền đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc
doan ket dan chu doi moi phat trien
Phó chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức Nguyễn Thị Hòa đã báo cáo trước đại hội kết quả các cấp công đoàn (CĐ) huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cụ thể LĐLĐ huyện đã làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Hàng năm BCH LĐLĐ huyện tham gia với các cơ quan chức năng xây dựng triển khai thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên (ĐV) và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ).

LĐLĐ đã tổ chức các hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến vào các dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, các Bộ luật như: Bộ luật Lao Động (BLLĐ), Luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, các Nghị định của Chính phủ... Tổ chức, tham gia cuộc thi tìm hiểu về BLLĐ năm 2012, đã có 5782 bài dự thi của cán bộ, ĐV và NLĐ tham gia. Tham gia với chuyên môn đồng cấp trong việc xây dựng cơ chế, nội quy quy chế của cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV và NLĐ.

doan ket dan chu doi moi phat trien
Các đại biểu LĐLĐ Thành Phố dự Đại hội.

Hàng năm Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tập trung chỉ đạo Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị NLĐ, xây dựng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết quả hàng năm có 98,24% đơn vị tổ chức. Thông qua Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị NLĐ đã phát huy quyền dân chủ trực tiếp của CNVCLĐ, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong giám sát thực hiện thoả ước lao động tập thể, quy chế dân chủ cơ sở, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), bàn và quyết định các biện pháp tổ chức sản xuất kinh doanh, công tác, sắp xếp lại lao động và thực hiện các đề án kinh doanh, khen thưởng, kỷ luật…

LĐLĐ huyện đã chủ động ký chương trình phối hợp công tác với UBND huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Chi cục Thuế, BHXH, Tòa án, Công an, Quân sự, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ...; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra 32 lượt đơn vị việc xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời kiểm tra 105 lượt đơn vị về pháp luật lao động, Luật công đoàn, chính sách BHXH, BHYT, BHLĐ và ATVSLĐ phòng chống cháy nổ, chính sách đối với lao động nữ. Tích cực tham gia với chuyên môn đồng cấp xây dựng cơ chế, chính sách, nội quy, quy chế của đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV và NLĐ.

doan ket dan chu doi moi phat trien
Đoàn chủ tịch chủ trì Đại hội công đoàn huyện Mỹ Đức lần thứ IX.

LĐLĐ huyện phối hợp với các ngành chức năng giải quyết kịp thời tranh chấp lao động, đình công tại doanh nghiệp, kiến nghị, sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời trực tiếp hướng dẫn, giải đáp về pháp luật cho cơ sở và NLĐ; Tổ chức đối thoại giữa người sử dụng lao động với NLĐ tại 2 doanh nghiệp để nắm diễn biến, tình hình tư tưởng, giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của đoàn viên, và NLĐ. Qua đó đã góp phần củng cố niềm tin giữa NLĐ với chính quyền, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Cùng với đó. LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”; công tác BHLĐ, phòng chống cháy nổ (PCCN), phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ - PCCN”, đã có 75 lượt CĐCS tổ chức tập huấn về công tác ATVSLĐ cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại cơ sở; tham gia hội thi ATVSV giỏi cấp Thành phố; thông qua các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho NLĐ và NSDLĐ về ATVSLĐ; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” trong những năm qua.

Hàng năm LĐLĐ huyện đã giới thiệu và phối hợp LĐLĐ TP Hà Nội và các đơn vị tổ chức tặng quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi và xây sửa 11 nhà Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, 1 điểm vui chơi cho các cháu trường mầm non, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Trợ vốn của LĐLĐ TP xét duyệt cho 902 lượt CNVCLĐ được vay vốn phát triển kinh tế gia đình tổng các nguốn vốn là trên 14,1 tỷ đồng. Vận động các cấp Công đoàn thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện ủng hộ các loại quỹ do các ngành, các cấp phát động đạt 100% kế hoạch được giao.

doan ket dan chu doi moi phat trien
Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức Đỗ Hữu Hùng phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Các hoạt động tuyên truyền được tập trung triển khai gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, của huyện, ngành, địa phương và cơ sở, tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của ĐV và NLĐ.

Hình thức tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, phong phú, đa dạng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở. LĐLĐ huyện chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên truyền đến CNVCLĐ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong CNVCLĐ, Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ chính trị (khóa XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ( khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả đã có 134 lượt Công đoàn cơ sở tổ chức cho 5.084 lượt CNVCLĐ tham gia học tập, triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

doan ket dan chu doi moi phat trien
Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tổng kết 5 năm chỉ thị 03-CT/TW; đã có 95 tập thể, 155 cá nhân được cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn biểu dương, khen thưởng; Các cấp công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Năm trật tự văn minh đô thị”, “Năm kỷ cương hành chính”, Triển khai và thực hiện tốt “Bộ quy tắc ứng xử của CBCC,VC, NLĐ trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện” theo quyết định 1655/QĐ-UBND Thành Phố Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ tới, LĐLĐ huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn và chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, công nhân lao động làm mục tiêu tập hợp, thu hút, phát triển ĐV. Nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội của công nhân; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ huyện phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh.

doan ket dan chu doi moi phat trien
Lãnh đạo huyện Mỹ Đức tặng bức trướng cho LĐLĐ huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Lê Đình Hùng đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, LĐLĐ huyện Mỹ Đức tuy còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Mỹ Đức và các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của LĐLĐ TP, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và Thành phố để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Ngay sau Đại hội, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, với trọng tâm hướng về cơ sở, về ĐV, NLĐ với phương châm “Vì lợi ích ĐV”, “Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và thu nhập của NLĐ”.Cụ thể là tập trung tham gia xây dựng và ký kết, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; chất lượng bữa ăn ca của NLĐ, thực hiện nghiêm túc Nghị định 60/CP của Chính phủ, tập trung nâng cao việc chỉ đạo tổ chức Hội Nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ; Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức đối thoại giữa chủ doanh nghiệp, CĐCS và NLĐ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ luật lao động, Luật Công đoàn, chế độ chính sách đối với NLĐ…

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP cũng đề nghị các cấp công đoàn huyện Mỹ Đức chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề, động viên đông đảo CNVCLĐ, ĐV công đoàn tích cực lao động sáng tạo, tập trung vào phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. Đồng thời, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký hoàn thành và gắn biển các công trình sản phẩm chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước.

doan ket dan chu doi moi phat trien
Ban chấp hành CĐ huyện Mỹ Đức khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt Đại hội và chụp ảnh lưu niệm cũng lãnh đạo LĐLĐ thành phố, Lãnh đạo huyện Mỹ Đức.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Đỗ Trung Hai Phó Bí thư thường trực huyện ủy Mỹ Đức cám ơn và ghi nhận những góp ý chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Phó Bí thư huyện ủy Mỹ Đức cũng lưu ý Ban chấp hành LĐLĐ huyện khóa mới cần triển khai những hoạt động thiết thực như nghiên cứu các lớp đào tạo tiếng Anh, đào tạo tay nghề cho người lao động. "Hoạt động công đoàn phải thiết thực, hướng về cơ sở, chăm lo cho người lao động. Người cán bộ CĐ phải là đầu tầu, làm gương cho NLĐ", Phó Bí thư thường trực huyện ủy nhấn mạnh.

Với tinh thần dân chủ, minh bạch kết thúc ngày làm việc thứ hai, Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 23 ủy viên, bầu 8 đại biểu chính thức. Đồng chí Đỗ Hữu Hùng - Chủ tịch LĐLĐ huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2013 - 2018, được Đại hội tín nhiệm bầu tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
V. Giang - M. Khuê - M. Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Tối 31/12/2025, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao xã Đông Anh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Anh tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chào đón năm mới 2026.
Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động