Đồ trang trí Noel tăng giá, tiểu thương thu hàng chục triệu mỗi ngày

(LĐTĐ) Đến hẹn lại lên, khi Lễ Giáng sinh tới gần cũng là lúc các gia đình, công ty đi mua sắm những món đồ trang trí cho căn nhà, văn phòng của mình. Đáp ứng nhu cầu của người dân Thủ đô, nhiều tuyến phố, khu chợ của Thủ đô đã bắt đầu bày bán từ những ngày đầu tháng 12.
do trang tri noel tang gia tieu thuong thu hang chuc trieu moi ngay Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu chờ đón Giáng sinh
do trang tri noel tang gia tieu thuong thu hang chuc trieu moi ngay Xuất xứ và ý nghĩa của hình ảnh ông già Noel
do trang tri noel tang gia tieu thuong thu hang chuc trieu moi ngay Bất ngờ về tình hình tài chính của ông già Noel

Hiện tại, trên các tuyến phố chuyên bán đồ trang trí như Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can… đang diễn ra hoạt động mua bán vô cùng tấp nập. Các mặt hàng trang trí Noel được bày bán với nhiều chủng loại, mẫu mã và mức giá từ bình dân đến cao cấp. Giá của các mặt hàng này có biến động theo chiều hướng tăng 10 - 15% so với năm ngoái.

do trang tri noel tang gia tieu thuong thu hang chuc trieu moi ngay
Các mặt hàng phục vụ Lễ Giáng Sinh được bày bán đa dạng tại phố Hàng Mã.

Theo anh Trần Anh Tú, một chủ cửa hàng bán đồ trang trí trên phố Hàng Mã cho biết, trong khoảng hai tuần trở lại đây khách hàng đã tìm đến rất đông để mua cây thông Noel và các mặt hàng trang trí khác. Năm nay, đa phần các mặt hàng trang trí đều tăng giá, thế nhưng chất lượng của sản phẩm cũng được đảm bảo nên người tiêu dùng vẫn sẵn sàng lựa chọn.

“Tính đến thời điểm hiện tại, loại cây thông mình bán chạy nhất phải kể đến là loại thông dài 1m8. Nếu tính cả đồ trang trí phụ kiện đi kèm thì loại thông 1m8 rơi vào chừng 2 triệu; loại cây cao 3,5m thì có giá khoảng 10 triệu. Có những loại cây đặc thù rất đắt như các loại cây cao 4,5m - 6m thì có giá lên tới 15 – 20 triệu.” – anh Tú cho hay.

do trang tri noel tang gia tieu thuong thu hang chuc trieu moi ngay
So với các năm trước, mặt hàng đồ trang trí có phần tăng nhẹ. Trung bình mỗi ngày, các chủ cửa hàng có thể thu về hàng chục triệu đồng từ việc bán mặt hàng này.

Những sản phẩm trang trí Noel năm nay cũng rất phong phú và đa dạng. Từ ông già Noel, cây thông, trái châu cho đến vòng tròn nguyệt quế, người tuyết,… tất cả đều có đủ màu sắc và kích cỡ. Nhiều chủ cửa hàng buôn bán cũng cho biết, chợ Noel sớm năm nay, các mặt hàng cây thông được làm sẵn là một lựa chọn khá phổ biến. Khi có khách hàng đặt hàng, các chủ cửa hàng sẽ chủ động trang trí hoàn thiện và gọi xe ôm công nghệ chở tới tận nơi cho khách hàng.

Tới tham quan và mua đồ trang trí cho gia đình, bạn Nguyễn Trọng Nghĩa (quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) cho biết: "Mình biết đến phố Hàng Mã từ rất lâu rồi, sắp tới Lễ Giáng Sinh nên hôm nay mình cùng bạn bè đi mua ít đồ trang trí cây thông Noel. So với những năm trước thì giá cả của các mặt hàng trang trí có phần nhỉnh hơn. Tăng giá nhiều nhất có lẽ phải kể đến vòng nguyệt quế, đắt hơn so với những năm trước vài chục nghìn đồng.”

Các chủ cửa hàng cũng cho biết, hiện tại, lượng khách tới mua hàng đã đông gấp 3 lần so với những ngày thường, trung bình mỗi ngày một cửa hàng có thể đạt được doanh thu hàng chục triệu đồng là điều hoàn toàn có thể. Còn tại chợ Đồng Xuân, các mặt hàng trang trí cũng được bày bán tại nhiều gian hàng gần khu vực sảnh. Các sản phẩm truyền thống như cây thông giả, quả châu, chuông, người tuyết, dây kim tuyến vẫn rất “hút khách”.

Giá của những cây thông giả tại đây dao động từ 150.000 – 1.000.000 đồng/cây tùy vào chất liệu và kích thước. Dây kim tuyến có giá từ 5.000 – 10.000 đồng/sợi. Các quả châu trang trí đầy màu sắc có giá 30.000 – 60.000/bịch, mỗi bịch có 6 quả. Chuông trang trí cây thông có giá từ 100.000 – 180.000 đồng/quả, tùy vào kích thước.

Ngoài bán trên thị trường truyền thống, các sản phẩm trang trí Noel cũng được bán khá sôi động trên các sàn thương mại điện tử hay các fanpage, trang cá nhân với mức giá hấp dẫn.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động