Đỗ Thị Châm, người công nhân làm theo Bác

Tôi gặp chị Châm sau buổi gặp mặt và biểu dương những CNLĐ tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do LĐLĐ tỉnh Hà Nam tổ chức. Dáng người bé nhỏ, khuôn mặt hiền lành, chị thật thà chia sẻ về công việc đang làm.
Chị Châm vốn là con gái Hà Nội, vì tình yêu mà chị đã theo chồng về sinh sống tại Phủ Lý và đã gắn bó với công việc được 12 năm (từ năm 2002). Được sắp xếp làm việc trong tổ sản xuất số 4 với nhiệm vụ thu gom rác thải trên các tuyến đường phố, hè công cộng, chị luôn tận tụy trong công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp. Với tinh thần trách nhiệm cao, chị đã được lãnh đạo Cty giao làm tổ trưởng tổ quét rác quản lý 12 CN, mỗi ngày quét dọn hơn 5km đường phố.
Trao đổi với chị Vũ Thị Lan – Chủ tịch CĐ Cty, chị cho biết:“Châm là CN tiêu biểu của Cty, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, biết bảo ban chị em trong tổ cùng hoàn thành nhiệm vụ; hằng năm đều đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như “sửa đổi lề lối làm việc”, “nói đi đôi với làm” và “nêu cao tinh thần trách nhiệm”. Vì vậy, nhiều năm liền được bình chọn là CNLĐ xuất sắc. Năm 2013 được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp thành phố”. ![]() |
| Chị Đỗ Thị Châm, người công nhân luôn nỗ lực làm theo lời Bác. |
Điều đặc biệt mà tôi nhận thấy khi tiếp xúc với chị Châm là chị luôn vui vẻ, lạc quan và rất yêu công việc. Nghe hỏi, có khi nào muốn bỏ nghề vì công việc vất vả, ít có thời gian cho gia đình chưa thì chị tươi cười nói sẽ không bao giờ bỏ nghề bởi với chị, công việc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Hơn nữa, chị yêu công việc, yêu Cty và các chị em đồng nghiệp nên không nỡ rời xa họ.
Suốt 12 năm làm nghề, chị chưa một lần kêu ca, chán nản và cũng chưa bao giờ cảm thấy khó khăn dù tính chất công việc vất vả. Yêu nghề, chị luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy “Dù làm công việc quét rác hay moi cống cũng đều là công việc vẻ vang. Có nhận thức thế mới đúng. Thế là bất kỳ công việc nào có ích nước lợi dân, có ích cho đồng bào, có ích cho xã hội đều vẻ vang. Không có việc nào sang, công việc nào hèn”… đó là nguồn cổ vũ, động viên những người làm công tác vệ sinh môi trường như chúng tôi, là động lực giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Với suy nghĩ như vậy, hàng năm, chị đều đăng ký học tập làm theo tấm gương Bác: Năm 2008, chị đăng ký học theo Bác với chuyên đề “Sửa đổi lề lối làm việc”; thay vì phân công chị em dọn dẹp cùng một tuyến phố, chị đã chia tổ mình quản lý làm theo ca và mỗi chị em phụ trách một tuyến phố, dọn theo khung giờ nhất định để không ảnh hưởng tới người tham gia giao thông mà vẫn luôn đảm bảo đường phố sạch sẽ; chị cũng quán triệt các chị em trong tổ phải có trách nhiệm với công việc, không để tình trạng người dân phàn nàn tới Cty. Lề lối làm việc này đã được chị và các thành viên trong tổ duy trì đều đặn đến tận bây giờ. Chính vì vậy mà tổ chị luôn dẫn đầu trong hoàn thành nhiệm vụ, hằng năm đều được Cty công nhận đạt danh hiệu tổ lao động giỏi.
Năm 2014, khi CĐ Cty phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương của Bác, bản thân chị đã đăng ký hai nội dung “nói đi đôi với làm” và “nêu cao tinh thần trách nhiệm”. Là người tổ trưởng, quản lý 12 chị em trong độ tuổi từ 30 đến 47, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, chị luôn theo sát và giúp đỡ mọi người. Chị vận động các thành viên trong tổ quyên góp mỗi người 20 nghìn đồng/ tháng; số tiền nhỏ bé tăng dần lên theo từng tháng và từ đó tổ có quỹ xã hội riêng để sẵn sàng hỗ trợ những người còn khó khăn.
Chị cũng đề xuất với CĐ Cty, hỗ trợ vay vốn (không lãi suất) cho chị, em, với số tiền chỉ 1 triệu đồng/người nhưng cũng phần nào làm vơi đi khó khăn trong cuộc sống của NLĐ. Ngoài ra, chị em nào có công việc đột xuất hay ốm đau, chị sẵn sàng làm thay phần việc của người đó mà không nề hà, miễn sao đường phố luôn sạch sẽ.
Với những thành tích đạt được, năm 2014, chị cùng 19 CNLĐ tiểu biểu khác vinh dự được UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen “đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc khen thưởng kịp thời của UBND tỉnh không những động viên anh chị em CNLĐ cùng cố gắng trong công việc, mà còn có sức lan tỏa mạnh trong hoạt động phong trào, giúp đưa việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành nền nếp, có chiều sâu hơn.
Ngọc Mai (LĐLĐ tỉnh Hà Nam)
Nên xem
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên
Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026
Tin khác
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên
Hội Đoàn thể 02/01/2026 16:30
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp
Hội Đoàn thể 26/12/2025 13:26
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng
Hội Đoàn thể 21/12/2025 08:47
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình
Hội Đoàn thể 14/12/2025 10:12
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa
Hội Đoàn thể 13/12/2025 17:56
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ
Hội Đoàn thể 11/12/2025 06:19
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội
Hội Đoàn thể 27/11/2025 19:14
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên
Hội Đoàn thể 24/11/2025 16:21
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:12
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ
Hội Đoàn thể 24/11/2025 13:08
