Dàn sao Hollywood đến Việt Nam thực hiện “Kong: Skull Island”:

Điểm nhấn nêu bật tiềm năng du lịch Việt Nam

Từ hôm qua (22.2.2016), tại tỉnh Quảng Bình, đoàn làm phim “Kong: Skull Island” (Kong: Đảo sọ người) đã khởi quay phần nội dung của bộ phim này trên nền bối cảnh đất nước Việt Nam. Trước đó, ngày 21.2, tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN đã tổ chức buổi họp báo, gặp gỡ đoàn làm phim.
Điểm nhấn nêu bật tiềm năng du lịch Việt Nam Thêm một bộ phim bom tấn Hollywood 'bấm máy' tại Việt Nam
Điểm nhấn nêu bật tiềm năng du lịch Việt Nam Ngành du lịch Việt Nam: Cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực

Vừa ngồi vào ghế họp báo, đạo diễn Jordan Vogt-Robert cùng các diễn viên Brie Larson, Tom Hiddleston - nam diễn viên chính trong phim, vừa đến Hà Nội sáng sớm 21.2 ngay sau khi dự LHP Berlin - và tài tử gạo cội Samuel L.Jackson đã dùng điện thoại chụp cảnh buổi họp báo và selfie với nhau trong một tâm trạng đầy phấn khích. Tất thảy dàn sao Hollywood khá dung dị, dễ mến.

Mở đầu buổi họp báo, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius chia sẻ: "Gần đây, khi đạp xe một tuần hơn 800km từ Hà Nội vào Huế, tôi đã được thưởng ngoạn những cảnh quan tuyệt đẹp và trải nghiệm những tình cảm nồng ấm và hiếu khách của người dân. Đại sứ quán Hoa Kỳ rất vui được hỗ trợ hãng Legendary Entertainment và Warner Brothers trong quá trình làm phim “Kong: Skull Island” tại VN. Đây sẽ là điểm nhấn nêu bật những tiềm năng du lịch tuyệt vời của VN và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các ngành công nghiệp giải trí của hai nước chúng ta".

Điểm nhấn nêu bật tiềm năng du lịch Việt Nam
Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius (thứ 2 từ phải sang) và các đạo diễn, diễn viên của đoàn phim. Ảnh: Lê Quang Vinh

Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên, đây là cơ hội để VN quảng bá, phát triển hoạt động du lịch. Còn nam diễn viên người Anh Tom Hiddleston đã khiến hàng trăm phóng viên vỗ tay tán thưởng khi gửi lời chào bằng tiếng Việt: "Tôi rất vui khi có mặt tại đây. Cảm ơn sự đón tiếp tuyệt vời của các bạn!".

Về việc chọn VN làm bối cảnh quay “Kong: Skull Island” , đạo diễn Jordan Vogt-Roberts cho biết: "Mỗi bộ phim luôn đòi hỏi những khung cảnh mới, nên chúng tôi cần tìm kiếm bối cảnh mới nhằm mang đến sự hấp dẫn cho khán giả. Chúng tôi đã đi khắp thế giới để chọn bối cảnh cho “Kong: Skull Island”. Khi đến VN, chúng tôi đã rất ngỡ ngàng, bởi khung cảnh ở đây quá đẹp, như siêu thực, khó thể tưởng tượng lại có được trên thế giới này…”.

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts cũng cho hay: “Bấy lâu nay, người Mỹ thường thấy nhiều cảnh sắc ở miền Nam VN và từ giờ, họ sẽ được biết thêm các cảnh đẹp ở những vùng khác tại VN. Sau khi phim “Chúa tể những chiếc nhẫn” trình chiếu, nhiều khán giả đã nói sao có nơi đẹp đến như vậy ở New Zealand và họ muốn đến đó. Chúng tôi cũng muốn điều tương tự với VN sau khi những cảnh quay của đất nước các bạn xuất hiện trên bộ phim này”.

Theo kế hoạch, đoàn phim sẽ làm việc tại VN trong hơn một tháng, tại 3 địa điểm chính là vùng núi đá vôi và thung lũng Chà Nòi (Xuân Trạch, Quảng Bình), hồ nước Yên Phú (Minh Hòa, Quảng Bình), đầm Vân Long, hang Chuột (Ninh Bình), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Họa sĩ Vũ Huy - người từng được mời cộng tác trong một số bộ phim của các đạo diễn quốc tế nổi tiếng quay tại VN như “Người Mỹ trầm lặng”, “Đông Dương”, “Đất nước tươi đẹp…” - là gương mặt nghệ sĩ điện ảnh VN duy nhất góp mặt trong đoàn phim này. “Chúng tôi phải dựng bối cảnh để khán giả không nhận ra đây là bộ tộc sống ở một đất nước nào, mà chỉ biết đó là vùng nhiệt đới. Nhà được thiết kế giống hình viên kim cương, làm bằng tre nứa…” - họa sĩ Vũ Huy chia sẻ.

Trong số các ngôi sao sang VN lần này, đáng chú ý nhất có diễn viên kiêm nhà sản xuất phim và chương trình truyền hình nổi tiếng Samuel Leroy Jackson (68 tuổi), từng được đề cử Oscar “Nam diễn viên phụ xuất sắc” trong bộ phim “Pulp Fiction” (2014). Khán giả Việt Nam cũng quen mặt với ông trong hàng loạt bộ phim đình đám của Hollywood như “The Hateful Eight”, “Captain America”, “Django Unchained”, “The Advengers…Vừa tới Hà Nội chưa lâu, tài tử này đã kịp dạo phố, thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thưởng thức ẩm thực… Trong “Kong: Skull Island”, ông chỉ đảm nhiệm một vai nhỏ.

“Kong: Skull Island” thuộc dự án phim “TITAN”, là bộ phim điện ảnh hợp tác giữa Legendary Pictures và Warner Bros (Mỹ), do Jordan Vogt-Roberts đạo diễn. Kịch bản do Max Borenstein, John Gatins, Dan Gilroy và Derek Connolly viết. “Kong: Skull Island” dự kiến ra mắt ngày 10.3.2017, mở đầu cho bộ ba phim mới ra mắt ở năm 2018 và 2020. Hai nhân vật Godzilla, King Kong trong các bộ phim nổi tiếng trước đây sẽ tiếp tục được xây dựng sáng tạo trong bộ phim này. Đoàn phim tới VN gồm 120 thành viên cùng 45 tấn thiết bị, đạo cụ. Kinh phí làm phim không được tiết lộ, nhưng thuộc loại đầu tư khủng. Khoảng 200 người dân VN sẽ tham gia đóng vai quần chúng trong phân cảnh tại Ninh Bình.

Còn Brie Larson - nữ diễn viên chính của “Kong: Skull Island” -xuất hiện với bộ trang phục giản dị. 27 tuổi, cô đã sở hữu nhiều giải thưởng điện ảnh lớn, trong đó có giải Diễn viên xuất sắc của BAFTA. Brie Larson hiện là ứng cử viên của Oscar 2016 ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc” trong bộ phim “Room”. Nữ diễn viên có gương mặt khả ái và mái tóc vàng lượn sóng này cũng đã có cơ hội kịp thưởng thức hương vị hấp dẫn của món phở VN.

Trong dàn sao sang VN từ chiều 18.2 còn có John Goodman (64 tuổi) đã giành Quả cầu Vàng ở hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc” với vai diễn trong loạt phim truyền hình “Roseanne” của BBC (1993). Ông cũng tham gia diễn xuất trong các bộ phim như: “Argo”, “Flight”, “The Hangover 3”…Marc Evan Jackson (46 tuổi) đã tham gia các bộ phim như “22 Jump Street”, “Brooklyn Nine-Nine”. Toby Kebell (34 tuổi) đã tham gia các bộ phim “War horse”, “Dawn of the Planet of the Apes”, “Fantastic Four” và “Warcraft”.

Việt Nam là một trong 3 quốc gia (cùng với Australia và Mỹ) được đoàn làm phim “Kong: Skull Island” lựa chọn để quay. Đây là bộ phim thuộc thể loại phim hành động giả tưởng, kể về một nhóm nhà nghiên cứu có nhiệm vụ truy tìm loài “quái vật sông” và “kong” (một loài đười ươi khổng lồ). Loài quái vật này đối đầu với đoàn nghiên cứu, nhưng chung cuộc, hai quái vật tự tiêu diệt nhau.

Trước những lo ngại về việc đoàn làm phim mang quá nhiều thiết bị, đạo cụ quay phim có thể làm ảnh hưởng tới các thắng cảnh, di sản của VN, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts khẳng định: "Việc quan trọng chúng tôi muốn làm là cho mọi người thấy những cảnh đẹp này và muốn đến đây, tận mắt thăm VN. Chúng tôi sẽ nỗ lực để không làm ảnh hưởng tới môi trường nơi đây".

Lê Quang Vinh

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

Chiều ngày 22/2, trong tiết trời mưa phùn của những ngày đầu xuân, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của người yêu nhạc khi chương trình “Âm nhạc cuối tuần” được diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng thức.
Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Tối ngày 22/2, khi sắc xuân còn vương trên khắp phố phường Hà Nội, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ đã mang đến cho công chúng một đêm nghệ thuật đậm chất truyền thống.
Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với 2 phiên bản trải nghiệm ngày và đêm trong cùng một không gian đã chính thức khép lại vào tối 22/2/2026, chào đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan thưởng lãm.
Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mỗi dịp đầu xuân năm mới, cùng với các hoạt động văn hóa - lễ hội, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi. Không chỉ là nghi lễ chúc thêm một tuổi mới cho người cao tuổi, mừng thọ còn là phong tục truyền thống giàu ý nghĩa, thể hiện đạo hiếu và sự gắn kết bền chặt của gia đình Việt trong nhịp sống hiện đại.
Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), phường Xuân Đỉnh long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Sóc trong không khí trang nghiêm, thành kính và rộn ràng sắc xuân.
Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, xã Đông Anh đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Ngày 21/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, xã Yên Bài long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và các lực lượng tham gia, tạo nên một bức tranh mùa xuân tươi vui, đậm đà bản sắc truyền thống.
Xem thêm
Phiên bản di động