Đến năm 2020, bố trí 100% công an chính quy đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã

(LĐTĐ) Công an Thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị thảo luận triển khai thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.  
den nam 2020 bo tri 100 cong an chinh quy dam nhan chuc danh truong cong an xa Công an xã phải là lực lượng chính quy
den nam 2020 bo tri 100 cong an chinh quy dam nhan chuc danh truong cong an xa Từ hôm nay, Công an xã được trang bị súng, công cụ hỗ trợ
den nam 2020 bo tri 100 cong an chinh quy dam nhan chuc danh truong cong an xa Hà Nội: Thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã

Theo Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 22, về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức Bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, trong đó xác định xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo phòng nghiệp vụ chức năng phối hợp với Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá tính chất địa bàn, đặc điểm tình hình an ninh, trật tự, số lượng, chất lượng đội ngũ Công an xã bán chuyên trách tại 386 xã toàn Thành phố.

Trên cơ sở đó, xây dựng Đề án số 03 về bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đề án sẽ được thực hiện theo lộ trình, trước mắt tăng cường xuống các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự theo đúng tinh thần Nghị quyết 22, thực hiện, triển khai chia thành 4 giai đoạn từ nay đến năm 2020.

Trong những năm qua, lực lượng công an xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền cùng cấp các chủ trương, kế hoạch và biện pháp công tác đảm bảo an ninh trật tự, cơ bản thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn các xã.

den nam 2020 bo tri 100 cong an chinh quy dam nhan chuc danh truong cong an xa
Lực lượng công an xã sẽ là công an chính quy

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an xã vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại như công tác nắm tình hình còn yếu, chưa tham mưu, đề xuất xây dựng phương án kế hoạch, biện pháp giải quyết các vụ việc trên địa bàn, chưa kịp thời phát hiện một số vụ việc, phối hợp giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân ngay từ khi phát sinh và giải quyết tại cơ sở để kéo dài, dẫn tới tình hình điểm nóng về an ninh trật tự…

Theo đó, để đáp ứng được tình hình trên, Đề án số 03 đã đưa ra các cơ sở pháp lý, tính cần thiết bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, các văn bản quy định của pháp luật, Bộ Công an như Luật CAND, Luật Thủ đô, Pháp lệnh Công an xã…là hết sức cần thiết.

Với mô hình này, sẽ triển khai lực lượng công an chính quy ở xã, thị trấn gồm Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực là công an chính quy. Các chức danh còn lại là lực lượng không chuyên trách (một số xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự có thể bố trí thêm công an viên tại thôn, xóm là công an chính quy)...

Đại diện lãnh đạo UBND các huyện Đông Anh, Đan Phượng, Mê Linh, Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Trì, Thường Tín đã đưa ra ý kiến tham luận khi thực hiện Đề án số 03. Tất cả các ý kiến đều đồng tình nhất trí với Đề án số 03.

Bên cạnh đó một số ý kiến đã nêu ra những khó khăn vướng mắc, tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện. Từng ý kiến đã được Giám đốc Công an TP trao đổi, chỉ đạo, gợi mở những yêu cầu, giải pháp để nhanh chóng tháo gỡ tồn tại…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương ghi nhận những ý kiến đóng góp sát đáng của các đồng chí lãnh đạo các cấp về phương pháp, cách thức, lộ trình tổ chức thực hiện giai đoạn 1 của Đề án số 03.

Giám đốc Công an TP đề nghị lãnh đạo các huyện, thị xã sau hội nghị này trao đổi lại với Bí thư, Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, quán triệt triển khai thực hiện theo đúng lộ trình đề án, trước mắt trong năm 2018 phù hợp với địa phương mình.

Đối với Trưởng Công an các huyện, thị xã, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương yêu cầu cần quán triệt trong cấp ủy chỉ huy và cán bộ chiến sỹ để có tham mưu kịp thời cho Thường vụ Huyện ủy, UBND và các cấp các ngành để triển khai, cần có Nghị quyết chính thức về vấn đề này nhằm có cơ sở pháp lý ở địa phương để thực hiện.

Đây là đề án mở, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP không cho phép cứng hóa đề án này vì giai đoạn 1 và giai đoạn cuối cùng có cơ sở để thực hiện, còn giai đoạn 2 và 3 là do quá trình chuyển biến mới của tình hình và sự bố trí sắp xếp của cấp ủy chính quyền địa phương, từ nay đến năm 2020 sẽ bố trí 100% lực lượng công an chính quy đảm nhận các chức danh Trưởng Công an xã.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Xem thêm
Phiên bản di động