Hà Nội và các thành phố của Australia:

Đẩy mạnh hợp tác trong quy hoạch và phát triển giáo dục đào tạo

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại đất nước Australia, từ ngày 24 đến 26/9, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại thành phố Sydney và Canberra.
day manh hop tac trong quy hoach va phat trien giao duc dao tao Hà Nội, Melbourne – Australia tăng cường hợp tác phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa
day manh hop tac trong quy hoach va phat trien giao duc dao tao Hyundai Santa Fe 2019 mui trần với thiết kế trẻ trung, đầy thú vị
day manh hop tac trong quy hoach va phat trien giao duc dao tao Việt Nam và Úc sẽ thí điểm thành lập Hội đồng Kỹ năng nghề về giáo dục nghề nghiệp

Sáng ngày 24/9, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã làm việc với Bộ Quy hoạch và Môi trường tiểu bang New South Wales. Tại buổi tiếp đón và làm việc, ngài Gary White – Kiến trúc sư trưởng đã trao đổi và giới thiệu những kinh nghiệm về tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch xây dựng thành phố Sydney và tiểu bang New South Wales cùng hướng đến tương lại, trong đó quan tâm đến những yếu tố quyết định để xây dựng những tiêu chí quy hoạch.

day manh hop tac trong quy hoach va phat trien giao duc dao tao
Đoàn làm việc với Bộ Quy hoạch và Môi trường Tiểu bang New South Wales. (MH)

Cụ thể như: Quy mô dân số, sự già hóa dân số; vấn đề giao thông; nhà ở nói chung và nhà ở cho người thu nhập thấp; quy hoạch vùng, quy hoạch khu vực và quy hoạch chi tiết đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển bền vững và môi trường sống, nhu cầu sinh hoạt của người dân, tôn trọng giá trị cộng đồng, văn hóa và gắn phát triển hệ thống giao thông công cộng.

Trong đó, hệ thống giao thông công cộng gồm: Đường sắt, tàu điện công cộng, đường sắt trên cao, xe bus, tàu điện ngầm, giao thông đường thủy… đảm bảo tiêu chí “Thành phố 30 phút” có nghĩa là đảm bảo thời gian di chuyển của người dân từ nơi ở đến trụ sở làm việc hoặc trường học không quá 30 phút. Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác tuyên truyền, công khai, minh bạch, lấy ý kiến của người dân tạo sự đồng thuận trong việc triển khai và quản lý quy hoạch.

day manh hop tac trong quy hoach va phat trien giao duc dao tao
Đoàn tại buổi làm việc với Kiến trúc sư trưởng Gary White. (MH)

Thay mặt Đoàn công tác, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và những chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch và mong rằng hai thành phố có nhiều cuộc tiếp xúc trao đổi hơn nữa trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội cũng đã tiến hành khảo sát, học tập kinh nghiệm việc phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh kết hợp với xúc tiến, quảng bá du lịch; quy hoạch bảo tàng; quy hoạch công viên; trồng hoa cây xanh và trải nghiệm hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Sydney.

Chiều ngày 24/9, Đoàn đã làm việc với Bộ Giáo dục tiểu bang New South Wales. Bà Chloe Read, Vụ trưởng Vụ Đào tạo và hệ thống kinh doanh cùng với các cán bộ của Bộ Giáo dục tiểu bang đã trao đổi cùng Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội về nền giáo dục của hai đất nước, về hệ thống tổ chức, cách thức quản lý các cấp học, các trường công lập, tư thục; về trang thiết bị đồ dùng dạy học; giáo trình, sách giáo khoa; chế độ chính sách, học phí; thời gian học tập từng cấp học…

Hai bên cũng mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo đặc biệt là việc hướng nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

day manh hop tac trong quy hoach va phat trien giao duc dao tao
Đoàn làm việc với Bộ Giáo dục, Tiểu bang New South Wales. (MH)

Ngày 25/9, Đoàn công tác đã đến thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Đại sứ quán Việt Nam tại Australia.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã thông báo tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô, kết quả chuyến công tác của Đoàn và những lĩnh vực hợp tác đã thống nhất.

Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tiếp tục là cầu nối để thúc đẩy hợp tác Hà Nội với các địa phương bạn trong các lĩnh vực: Quy hoạch đô thị; giao thông đô thị; giáo dục và đào tạo; nước sạch; xây dựng thành phố thông minh; công tác bảo tồn phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa; phát triển du lịch; công tác tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm quốc tế… trên tinh thần hợp tác hữu nghị, bình đẳng, cùng có lợi.

* Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã gặp gỡ và làm việc với Hội doanh nhân Việt Nam tại Sydney. Các danh nhân tại Sydney đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, mong muốn đem hết sức mình để xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phát triển, đồng thời là cầu nối để kêu gọi các tổ chức, các “Mạnh Thường Quân” Australia đầu tư vào Việt Nam, vào Hà Nội trong các lĩnh vực có thế mạnh như: Sản phẩm nông nghiệp (rau, củ, quả); xúc tiến du lịch; kinh doanh bất động sản, khu sinh thái nghỉ dưỡng; phát triển giáo dục…

Trưởng đoàn công tác đã đánh giá cao vai trò của Hội doanh nhân Việt Nam tại Sydney và tin tưởng Hội tiếp tục duy trì là ngôi nhà chung giúp đỡ các hội viên đoàn kết, vươn lên làm chủ, chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học công nghệ, phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân và có nhiều đóng góp vào sự phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Sydney, Australia. Đồng thời, luôn hướng về Tổ quốc thân yêu bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

Minh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động