Đẩy giá khẩu trang “ăn theo” dịch cúm Corona coi chừng bị xử lý

(LĐTĐ) Trong khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona đang có những diễn biến phức tạp, lợi dụng sự hoang mang ở một bộ phận người dân, nhiều dược phẩm và trang thiết bị y tế, đặc biệt là khẩu trang đã bị “đẩy giá” lên cao. Thực trạng này đòi hỏi các ngành chức năng cần sớm có biện pháp tăng cường quản lý nhằm đảm bảo bình ổn thị trường.  
day gia khau trang an theo dich cum corona coi chung bi xu ly Theo dõi chặt chẽ lao động đi lại từ Trung Quốc, nhất là vùng có dịch virus corona
day gia khau trang an theo dich cum corona coi chung bi xu ly Website theo dõi tình hình lây nhiễm virus Corona 24/7
day gia khau trang an theo dich cum corona coi chung bi xu ly Sơn Tây tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch nCoV

Cơn sốt khẩu trang trước dịch

Chưa khi nào thị trường vật phẩm y tế như khẩu trang lại trở nên nhộn nhịp và sôi động như những ngày này. Theo ghi nhận thực tế tại các cơ sở cung cấp thiết bị y tế, hiện tại mặt hàng khẩu trang đang “cháy hàng”, nhu cầu của người mua quá cao cũng khiến mặt hàng này tăng giá mỗi ngày.

day gia khau trang an theo dich cum corona coi chung bi xu ly
Trên mạng xã hội không ít người kêu gọi tẩy chay những cá nhân, doanh nghiệp đang lợi dụng tình hình dịch bệnh để gom hàng, ép giá

Cụ thể, khẩu trang y tế thường ngày bán 1.500 đồng/chiếc, thì nay giá bán lên tới 5.000 - 10.000 đồng/chiếc. Khẩu trang thường giá từ 40.000 đồng/hộp nay bán lên 250.000 – 300.000 đồng/hộp.

Không chỉ khẩu trang, mặt hàng nước rửa tay khô cũng khan hiếm, nhiều người tiêu dùng cho biết bản thân họ tìm mua nhiều cửa hàng mới có thể mua được, giá cũng đã tăng từ vài chục ngàn lên 160.000 đồng/chai.

Đáng nói, theo phản ánh của nhiều người dân, hiện nhiều tiểu thương, nhiều cửa hàng đang lợi dụng dịch Corona để gom hàng, đầu cơ và bán cho người dân với giá đắt đỏ. Chị Đinh Thị Lệ (quận Hà Đông) chia sẻ, do gia đình đông người và có nhiều trẻ em, nên ngay từ khi có dịch bệnh chị đã tìm mua các loại khẩu trang chất lượng cao. Khi có thông tin mới về dịch bệnh, chị đã phải đi mua bổ sung khẩu trang y tế, nước rửa tay để sử dụng nhưng hiện tại mỗi nơi bán một giá và giá thường chênh lệch gấp 1 – 2 lần ngày thường.

Chịu cảnh mua dược phẩm và khẩu trang với giá đắt đỏ, không ít người đã bày tỏ những bức xúc trên mạng xã hội. Tài khoản Facebook Nguyễn Trung than thở: “Dân đổ xô đi mua khẩu trang làm tắc cứng hiệu thuốc Hà Bắc đường Trần Hưng Đạo... Thấy chủ trương của Chính phủ là phát khẩu trang miễn phí cho người dân mà giờ giá khẩu trang vô tội vạ, chả biết thế nào mà lần”.

day gia khau trang an theo dich cum corona coi chung bi xu ly

Nhiều hiệu thuốc trên địa bàn Thành phố treo biển hết hàng khẩu trang y tế và nước rửa tay diệt khuẩn

“Tôi cho rằng những nhà thuốc và các cửa hàng tăng gấp 3-4 lần giá bán khẩu trang so với ngày thường là những kẻ máu lạnh vô nhân tính. Đây là đại dịch nên bán cho người khác cũng là giữ sức khoẻ cho chính mình.

Vậy mà, trong khi rất nhiều người nổi tiếng đang kêu gọi ủng hộ tiền để mua hàng trăm ngàn khẩu trang phát miễn phí thì họ nhân cơ hội này lại tăng giá bán kiếm lời. Dã tâm và độc ác nhất là kiếm lời trên nỗi hoảng hốt lo sợ của đồng loại. Các bạn, hãy ghi nhớ những hiệu thuốc, cửa hàng tăng giá bán khẩu trang và hãy dũng cảm tẩy chay họ” - Tài khoản Facebook Dương Lê kêu gọi cộng đồng mạng tẩy chay các cơ sở dựa hơi dịch bệnh để kiếm lời.

“Ăn theo” Corona coi chừng bị xử lý

Theo tìm hiểu, hiện nay trên thị trường cũng xuất rất nhiều loại khẩu trang với đủ mẫu mã, xuất xứ khác nhau. Chính bởi vậy người dân nên nên chọn mua những loại khẩu trang 3, 4 lớp. Bởi nó vừa giúp giảm sự lây lan của virus. Đồng thời, ngăn ngừa các hạt nước bọt chứa vi khuẩn văng khỏi miệng, mũi người đeo, giảm tiếp xúc của nước bọt với dịch tiết của người sử dụng tới người khác.

day gia khau trang an theo dich cum corona coi chung bi xu ly
Mặt hàng hàng khẩu trang y tế và nước rửa tay diệt khuẩn được nhiều người lùng mua

Đặc biệt, bản thân mỗi người cần tìm đến những nguồn thông tin chính thống để có những trang bị phòng, tránh cần thiết, tránh sự hoang mang không cần thiết từ thông tin trôi nổi trên mạng.

Riêng với các trường hợp lợi dụng mạng xã hội đăng tải những thông tin sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, bất an cho người dân, các ngành chức năng đã và đang chủ động kiểm tra, theo dõi và triển khai nhiều biện pháp nhằm giám sát để có các hình thức xử lý.

Cần phải khẳng định, việc tung tin đồn thất thiệt trên các trang mạng xã hội gây hoang mang dư luận là những hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định hiện hành, những hành vi chia sẻ thông tin không đúng sự thật gây hậu quả xấu thì có thể phạt vi phạm hành chính, thậm chí xử lý hình sự.

Trở lại câu chuyện một bộ phận tiểu thương, cửa hàng, hiệu thuốc gom hàng, đầu cơ và bán cho người dân dược phẩm và khẩu trang với giá đắt đỏ, được biết việc làm trên có thể bị xử lý theo các quy định của pháp luật.

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 11 Luật Giá quy định các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh được tự định giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá (mặt hàng khẩu trang y tế không thuộc danh mục bình ổn giá, đăng ký giá và danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá); phải thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết theo quy định.

day gia khau trang an theo dich cum corona coi chung bi xu ly
Nội dung tuyên truyền về nCOV do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch nCoV thị xã Sơn Tây ban hành

Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Nghị định số 185/2013/NĐ-CP) quy định xử phạt đối với hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trên thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa nhằm bán lại thu lợi bất chính khi thị trường có biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh hoặc diễn biến bất thường khác.

Để đảm bảo phòng chống trước dịch Corona đang ngày càng lây lan mạnh, Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế đến những nơi có nguy cơ xảy ra dịch bệnh, hạn chế tụ tập đông người. Thường xuyên sử dụng khẩu trang khi tiếp xúc với người có nguy cơ nhiễm Corona. Bên cạnh đó, để đảm bảo cho nhu cầu mua khẩu trang của người dân được đảm bảo, kiến nghị các cơ quan chức năng cũng cần phải vào cuộc và xử lý mạnh tay với những cá nhân, doanh nghiệp đang lợi dụng tình hình dịch bệnh để gom hàng, ép giá.
Bài và ảnh: Giang Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

Nâng hạng thị trường chứng khoán song hành phòng rủi ro

(LĐTĐ) FTSE đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng lên Thị trường mới nổi từ năm 2018. Nếu được nâng hạng, dòng vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh mẽ vào thị trường.Tuy nhiên, thị trường có thể đối mặt với nguy cơ sụt giảm mạnh khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn.
Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí

(LĐTĐ) Theo Quy hoạch điện VIII thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay). Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW (khí trong nước 10 dự án với tổng công suất 7.900 MW và LNG có 13 dự án với tổng công suất 22.824 MW);
42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

42 doanh nghiệp tham gia chương trình kết nối cung cầu tỉnh Ninh Thuận năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4, tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra Chương trình kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận và Tập Đoàn Central Retail Việt Nam.
Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông báo cho biết, từ 15h ngày 17/4, mỗi lít xăng E5 RON92 tăng 378 đồng/lít, xăng RON95 tăng 416 đồng/lít, tuy nhiên giá dầu điều chỉnh giảm.
Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

Giá xăng ngày 17/4 có thể vượt mức 25.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng. Nếu không tác động đến Quỹ bình ổn (BOG) thì giá xăng có thể tăng từ 300 - 350 đồng/lít. Theo đó, giá xăng RON95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng/lít, nếu các cơ quan điều hành không tác động vào Quỹ BOG.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Xem thêm
Phiên bản di động