Quận Hai Bà Trưng

Dấu ấn một năm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kinh tế-xã hội

(LĐTĐ) Năm vừa qua, với sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và bằng nhiều giải pháp đồng bộ, các mặt công tác của quận Hai Bà Trưng đã có những chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.
dau an mot nam hoan thanh thang loi chi tieu kinh te xa hoi Hà Nội đón vận hội mới với tâm thế mới
dau an mot nam hoan thanh thang loi chi tieu kinh te xa hoi [Infographics] Những thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước

Năm 2018, quận đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng được giao. Tổng thu ngân sách nhà nước là 9.245 tỷ đồng, đạt 124,5% kế hoạch, số hộ thoát nghèo đạt 335% kế hoạch, số lao động được giải quyết việc làm đạt 105% kế hoạch, tỷ xuất sinh thô giảm 0,05%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm 0,1%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ gia đình văn hóa và tổ dân phố văn hóa, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, tỷ lệ tác thải sinh hoạt thu gom và vận chuyển trong ngày đều đạt 100% kế hoạch. An ninh chính trị được giữ vững, không có điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp đông người.

dau an mot nam hoan thanh thang loi chi tieu kinh te xa hoi
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các cá nhân đóng góp vào thành tích của quận Hai Bà Trưng. Ảnh: P.B

Các phong trào của quận Hai Bà Trưng cũng tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, ngày càng thiết thực, hiệu quả góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, kinh tế và xã hội. Đáng chú ý, trong phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau", toàn quận đã quyên góp được gần 2 tỷ đồng mỗi năm. Năm 2018, quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp tiếp nhận được gần 1,3 tỷ đồng. Số kinh phí trên đã được Ủy ban MTTQ quận và các phường tổ chức thăm hỏi, tặng quà và chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, các hoàn cảnh khó khăn nhằm khuyến khích các hộ, cá nhân khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn cảnh, thoát nghèo bền vững.

Phong trào trật tự văn minh đô thị được đẩy mạnh, phong trào "Nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống chính trị", "Kỷ cương hành chính", "Cải cách hành chính đã được quận triển khai quyết liệt. Năm 2018, quận đã xây dựng 278 nội dung công việc trên các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc trách nhiệm và thẩm quyền để triển khai thực hiện. Đề án vị trí việc làm đã được thực hiện tại 12 cơ quan chuyên môn, 64 đơn vị sự nghiệp giáo dục và 7 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận, phù hợp với khung năng lực của từng vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Chỉ số cải cách hành chính của quận đạt 84,65 điểm, xếp thứ 7/30 quận, huyện, tăng 2 bậc so với năm 2016 và tăng 8 bậc so với năm 2015. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện đúng hạn trả ở cả 2 cấp quận và phường đạt trên 99,6%.

Đề án điểm về ATTP và các bếp ăn tập thể được triển khai tới 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống tại phường Lê Đại Hành và phường Bùi Thị Xuân. Cùng với đó, mô hình xây dựng tuyến phố "Hai không": “Không rác và không có quảng cáo rao vặt trái phép” cũng được triển khai hiệu quả, làm hình mẫu nhân rộng sang nhiều địa bàn khác. Đội tự quản 3+ gồm hội viên cựu chiến binh, đoàn thanh niên, phụ nữ ra quân hàng ngày, vận động quần chúng nhân dân chủ động, sáng tạo làm sạch và bảo vệ vẻ đẹp trên những tuyến phố, phối hợp cùng lực lượng chức năng củng cố lại trật tự, văn minh đô thị… Thực hiện dự án mở rộng đường vành đai II, đoạn từ Cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng, quận đã đề ra nhiều giải pháp, triển khai thực hiện quyết liệt. Do đó, công tác bàn giao mặt bằng đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động vượt tiến độ, được thành phố ghi nhận và biểu dương khen thưởng 2 tập thể, 5 cá nhân…

Có thể thấy, tinh thần thi đua yêu nước đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm cơ sở để quận Hai Bà Trưng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Những mục tiêu mới tiếp tục được đặt ra, với thách thức hơn, khó khăn hơn, yêu cầu cao hơn về chất lượng và tiến độ. Tinh thần thi đua yêu nước được tiếp tục quán triệt đến mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân, nhằm phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực để phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội, an ninh xã hội hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập quận, như một dấu mốc trên con đường phát triển của quận Hai Bà Trưng.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động