Đạo diễn Danh Dũng: “Về nhà đi con” chỉ phản ánh góc nhỏ thực tế

"Tôi nghĩ là sẽ không tiếp tục phần hai "Về nhà đi con". Đề tài gia đình thì muôn hình vạn trạng, có quá nhiều điều để khai thác và bộ phim này chỉ phản ánh được một góc nhỏ thực tế. Chúng ta nên tập trung sáng tạo thêm nhiều kịch bản hay và có những bộ phim với nhiều góc cạnh, những câu chuyện khác nữa về đề tài này" – Đạo diễn Danh Dũng cho biết tại buổi họp báo công bố các đề cử “VTV Awards - Ấn tượng 2019” với chủ đề “Thách thức” chiều 3/9 tại Hà Nội.
dao dien danh dung ve nha di con chi phan anh goc nho thuc te Dàn diễn viên 'Về nhà đi con' tiết lộ kết phim và số phận các nhân vật
dao dien danh dung ve nha di con chi phan anh goc nho thuc te Hiệu ứng phim “Về nhà đi con”: Thư có thực sự đáng thương như mọi người nghĩ?

“Bộ phim quốc dân”

"Về nhà đi con" đã khép lại, khán giả truyền hình cho rằng đây chính là "bộ phim quốc dân" của màn ảnh Việt. Theo nhóm biên kịch của “Về nhà đi con”, bộ phim được lấy cảm hứng từ phim “Khi người đàn ông góa vợ bật khóc” từng gây chú ý trên sóng VTV6 cách đây vài năm của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Tuy nhiên, đạo diễn Danh Dũng và êkíp đã dồn sức sáng tạo từ kịch bản, cách thể hiện của diễn viên cho đến từng cảnh phim. Do đó, phim chỉ giữ lại ý tưởng về người đàn ông góa nuôi ba con gái rồi khai thác, xử lý câu chuyện theo hướng khác.

Nội dung phim kể về câu chuyện “gà trống nuôi con” của một người đàn ông lặng lẽ, ít nói tên Sơn. Không chỉ vất vả chăm ba cô con gái Huệ, Thư và Dương từ bé. Ông Sơn còn phải chật vật giúp đỡ các con khi họ gặp những rắc rối lúc trưởng thành.

dao dien danh dung ve nha di con chi phan anh goc nho thuc te
Phim về nhà đi con

Nhiều khán giả nhận xét, tuy là bộ phim được làm lại, nhiều chi tiết đã được biết trước nhưng "Về nhà đi con" vẫn có sức hấp dẫn riêng biệt nhờ kịch bản tươi mới, thêm nhiều chi tiết mang tính thời đại. Bên cạnh đó, mặc dù “Về nhà đi con” không có yếu tố giật gân, câu khách nhưng lại thu hút người xem bởi những câu chuyện giản dị có thể xảy ra ở mọi gia đình.

Ngay thời điểm ra mắt, “Về nhà đi con” đã tạo được sự chú ý nhờ việc quy tụ dàn diễn viên gạo cội của làng giải trí Việt như Nghệ sỹ Nhân dân Trung Anh, Nghệ sỹ Nhân dân Hoàng Dũng cùng những tên tuổi đang hot trên màn ảnh như Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Quốc Trường. Đặc biệt, dàn diễn viên mới và trẻ trong phim cũng nhận được nhiều sự chú ý của người xem. Trong đó phải kể đến Bảo Hân vai Ánh Dương. Dù là vai diễn đầu tiên trên màn ảnh nhưng Bảo Hân, cô gái 19 tuổi không hề tỏ ra khớp trước diễn xuất của dàn diễn viên tên tuổi như Trung Anh, Bảo Thanh, Thu Quỳnh và thậm chí còn tạo màu sắc riêng cho nhân vật của mình nhờ diễn xuất tự nhiên và cảm xúc.

Không thể phủ nhận rằng, bên cạnh đề tài gần gũi, nội dung sâu sắc, diễn viên diễn xuất tốt thì những câu thoại trong “Về nhà đi con”chính là yếu tố gây được ấn tượng rất lớn với người xem. Ông Sơn, người bố già tuy có phần nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương và chăm sóc các cô con gái với tình yêu thương tận tụy, đầy trách nhiệm. Lời thoại của ông có phần răn dạy, triết lý nhưng rất thực tế đúng với phẩm chất của một người bố luôn quan tâm, chăm lo cho con cái.

Bất kì người con nào khi nghe được những câu răn dạy trong phim của ông Sơn sẽ chẳng thề cầm nổi nước mắt, bởi cho dù chúng ta có lớn lên và trở thành người như thế nào đi chăng nữa, có phạm phải lỗi lầm lớn đến thế nào thì nhà và cha mẹ vẫn luôn luôn ở đó, đợi ta trở về. Đồng thời phải kể đến những câu nói của Ánh Dương, cô em út thực sự là điểm hút fan của phim bởi mỗi cử chỉ, hành động và lời thoại ngẫu hứng của Dương đều trở thành hot trend trên mạng xã hội sau mỗi tập phim.

5 đề cử VTV Awards 2019

Thành công của “Về nhà đi con khiến nhiều khán giả trông ngóng phần hai như rất nhiều phim truyền hình ăn khách khác. Tuy nhiên, đạo diễn Danh Dũng khẳng định không có ý định sản xuất phần hai cho “bộ phim quốc dân” này bởi lý do đề tài gia đình còn quá nhiều để khai thác, nên tập trung sáng tạo thêm nhiều kịch bản hay và có những bộ phim với nhiều góc cạnh, những câu chuyện khác nữa về đề tài này.

Có tới 5 đề cử Giải thưởng VTV Awards 2019, “Về nhà đi con” gần như chiếm lĩnh các hạng mục và được đông đảo khán giả bình chọn. “Về nhà đi con” nhận được đề cử Phim truyền hình ấn tượng; Nam diễn viên ấn tượng cho Nghệ sỹ ưu tú Trung Anh (vai bố Sơn), diễn viên Quốc Trường (vai Vũ); Bảo Thanh (vai Thư), Thu Quỳnh (vai Huệ) và Bảo Hân (vai Dương) đề cử diễn viên nữ ấn tượng.

Đạo diễn Danh Dũng chia sẻ tại buổi họp báo: “Một ngày đạo diễn Nguyễn Thanh Hải gọi tôi và bảo hãy xem bộ phim "Khi người đàn ông góa vợ bật khóc" và hỏi có thể làm lại được không? Tôi nói, nếu làm thì làm phải viết kịch bản mới, theo xu hướng mới, sự phát triển mới của đời sống, xã hội. Sau đó tôi đã cùng với biên kịch Nguyễn Thủy nói chuyện về một kịch bản mới. Rất may chúng tôi tìm được tiếng nói chung và cùng với nỗ lực của cả ê kíp, đoàn làm phim cuối cùng đã trình làng bộ phim được đón nhận như hiện nay".

Cũng như nhiều phim truyền hình ăn khách khác, khán giả đang mong chờ một diễn biến mới trong phần hai của bộ phim. Tuy nhiên, đạo diễn Danh Dũng khẳng định "Về nhà đi con" sẽ đi ngược hoàn toàn với xu hướng phim truyền hình trước đó, không tiếp tục làm phần hai bởi đề tài gia đình thì muôn hình vạn trạng, có quá nhiều điều để khai thác và bộ phim này chỉ phản ánh được một góc nhỏ thực tế, nên tập trung sáng tạo thêm nhiều kịch bản hay và có những bộ phim với nhiều góc cạnh, những câu chuyện khác nữa về đề tài này, có thể dung dị hơn…

Đạo diễn cũng cho biết, để có được những sáng tạo nghệ thuật mới, ông thường dành thời gian về quê làm ruộng, trồng rau nuôi cá. Trước khi thực hiện bộ phim "Về nhà đi con", ông đã nghỉ làm phim hơn một năm sau khi phim "Người phán xử" đóng máy. Đạo diễn cũng chia sẻ sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của những người quan tâm về việc sẽ có một “vũ trụ phim truyền hình về gia đình”.

Giải VTV Awards - Ấn tượng 2019 có 5 bộ phim truyền hình khác lọt vào đề cử ở hạng mục "Phim truyền hình ấn tượng" gồm: Về nhà đi con, Quỳnh búp bê, Chạy trốn thanh xuân, Những cô gái trong thành phố, Mê cung. Cùng với đó, giải thưởng năm nay còn trao cho các hạng mục khác như: Dẫn chương trình ấn tượng, Ca sĩ ấn tượng, Diễn viên nam ấn tượng, Diễn viên nữ ấn tượng, Phim tài liệu ấn tượng, Chương trình của năm, Nhân vật của năm, Hình ảnh thời sự ấn tượng, Chương trình Văn hóa – Khoa học xã hội – Giáo dục ấn tượng. Với chủ đề "Thách thức", lễ trao giải thưởng "VTV Awards - Ấn tượng 2019" sẽ được tổ chức vào 20h10 ngày 7/9 tới tại Hà Nội. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và livestream trên toàn bộ hệ thống số của VTV.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Phim "Bước chân vào đời" tái hiện hành trình trưởng thành của người trẻ

Phim "Bước chân vào đời" tái hiện hành trình trưởng thành của người trẻ

Bộ phim “Bước chân vào đời” do NSƯT Nguyễn Danh Dũng đạo diễn, với sự tham gia của nhiều gương mặt được yêu mến như Mạnh Trường, Huỳnh Anh, Hoàng Anh Vũ, Quỳnh Kool… về hành trình lập nghiệp, vươn lên của các bạn trẻ, sẽ lên sóng trên kênh VTV3, lúc 20h các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư hằng tuần, ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng).
Cuộc đua khốc liệt của phim Tết tại phòng vé

Cuộc đua khốc liệt của phim Tết tại phòng vé

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, thị trường điện ảnh Việt lại bước vào "mùa vàng" phòng vé. Năm Bính Ngọ 2026 cũng không ngoại lệ khi hàng loạt phim nội địa đồng loạt ra rạp, tạo nên cuộc cạnh tranh gay gắt chưa từng có về doanh thu, suất chiếu và mức độ quan tâm của khán giả.
"Thỏ ơi!" thiết lập kỷ lục phim Việt cán mốc 100 tỷ nhanh nhất

"Thỏ ơi!" thiết lập kỷ lục phim Việt cán mốc 100 tỷ nhanh nhất

Trưa ngày 19/2/2026 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tác phẩm điện ảnh "Thỏ ơi!" chính thức chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng chỉ sau 2,5 ngày ra mắt rạp chiếu, lập mốc chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.
“Mùi phở” - lựa chọn điện ảnh cho gia đình ngồi lại bên nhau dịp Tết

“Mùi phở” - lựa chọn điện ảnh cho gia đình ngồi lại bên nhau dịp Tết

Ra mắt tại Hà Nội tối 9/2, phim điện ảnh “Mùi phở” kể câu chuyện gia đình Việt nhiều thế hệ, trong đó món phở trở thành sợi dây kết nối giữa các thế hệ. Bộ phim được giới thiệu tới khán giả đúng dịp Tết Nguyên đán 2026.
Chiếu phim miễn phí chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Chiếu phim miễn phí chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Từ ngày 3 đến 22/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đợt phim Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026, trên phạm vi toàn quốc, mang đến khán giả nhiều tác phẩm điện ảnh ý nghĩa, hấp dẫn. Trung tâm Chiếu phim quốc gia sẽ phát vé mời miễn phí tới các khán giả xem các bộ phim trên trong ngày 31/1.
Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Tuần phim kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ tổ chức Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng từ ngày 17 đến 23/1, khai mạc tại tỉnh Bắc Ninh, chiếu nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị tư tưởng cao, sức lan tỏa rộng rãi.
Phim truyền hình "Không giới hạn": Tái hiện chân thực lực lượng cứu hộ, cứu nạn quân đội

Phim truyền hình "Không giới hạn": Tái hiện chân thực lực lượng cứu hộ, cứu nạn quân đội

Sau loạt phim “Cuộc chiến không giới tuyến”, “Không thời gian”, Trung tâm Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) tiếp tục ra mắt một tác phẩm khắc họa những người lính thời bình mang tên “Không giới hạn”.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
“Lằn ranh” tập 22: Viên ra điều kiện đầu thú, vụ án đánh bạc bắt đầu lan đến cấp lãnh đạo

“Lằn ranh” tập 22: Viên ra điều kiện đầu thú, vụ án đánh bạc bắt đầu lan đến cấp lãnh đạo

Trong tập 22 của “Lằn ranh”, sau nhiều ngày lẩn trốn, Nguyễn Văn Viên chính thức liên hệ Viện Kiểm sát xin đầu thú. Quyết định bất ngờ này được xem là nút mở quan trọng trong hành trình bóc tách đường dây đánh bạc quy mô lớn đang đe dọa đến sự minh bạch của bộ máy chính quyền tỉnh Việt Đông.
“Lằn ranh” tập 18: Cư dân Trinh Tam nổi giận, Viên bị Thiệu phản bội và bỏ trốn giữa rừng

“Lằn ranh” tập 18: Cư dân Trinh Tam nổi giận, Viên bị Thiệu phản bội và bỏ trốn giữa rừng

Trong tập 18 của “Lằn ranh”, những mâu thuẫn xã hội, tranh chấp pháp lý và âm mưu quyền lực tiếp tục được đẩy lên cao trào. Khi cư dân Trinh Tam quyết không lùi bước, Viên lại bị đẩy đến bước đường cùng bởi chính người từng “bảo kê” mình - Thiệu. Trong khi đó, vị Phó Chủ tịch HĐQT này khéo léo tiếp cận Chủ tịch tỉnh để tìm cơ hội tiến thân.
Xem thêm
Phiên bản di động