Đánh thức dòng nhạc Bolero

Khi hàng loạt các sân chơi truyền hình, sân khấu âm nhạc lựa chọn dòng nhạc bolero; ca sĩ nhiều thế hệ cùng tìm về thể loại trữ tình này để biểu diễn và thứ giai điệu mượt mà, dặt dìu vang lên ở khắp mọi nơi,… thì chính nhạc bolero đã tự khẳng định mình vẫn rất hợp thời và có một chỗ đứng nhất định.
tin nhap 20160517101554 Viết Hà Bolero khiến huấn luyện viên "đứng ngồi không yên"
tin nhap 20160517101554 Thần tượng Bolero: Mở màn ấn tượng

Bolero trở lại

Từ bao thế hệ nay, bolero vốn là dòng nhạc có sức sống sâu bền trong lòng người yêu nhạc, lan toả từ thành thị tới những vùng quê, từ những thế hệ người lớn tuổi đến cả những bạn trẻ. Du nhập vào miền Nam khoảng thập niên 1950, bolero là một nhịp điệu âm nhạc của Châu Mỹ La-tinh. Theo nhạc sĩ Huy Hùng, âm nhạc giai đoạn này có những thành tựu đáng kể, nổi trội là lĩnh vực sáng tác cho thanh nhạc và chủ yếu là cho thể loại ca khúc. Sự phát triển ca khúc không chỉ thể hiện vào sự phát triển đa dạng về thể loại mà còn thể hiện cả trong sự đổi mới ngôn ngữ âm nhạc và thủ pháp sáng tác theo hướng dân tộc hóa, sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian, âm điệu đặc trưng, thủ pháp luyến láy, đưa hơi, lấy hơi của âm nhạc dân gian.

tin nhap 20160517101554
Các ca sĩ biểu diễn trong chương trình “Thần tượng Bolero”.

Nhạc bolero là dòng nhạc trữ tình mang nhiều đề tài phong phú, tính phổ biến về sự nổi bật của quần chúng, đáp ứng nhu cầu đông đảo của giới bình dân lẫn nhiều tầng lớp khác trong xã hội. Nội dung, lời nhạc của bolero rất rõ ràng, dễ hiểu, dễ nghe, dễ hát, dễ bắt theo nhịp, có tính tự sự, buồn man mác vì có hình tượng trong câu hát và nội dung câu chuyện rất rõ ràng.

Nhưng chính tính tự sự, buồn man mác ấy mà nhạc bolero từng có một thời gian bị coi là thể loại nhạc “sến sẩm”, sướt mướt và kén người nghe. Vượt qua những giai đoạn dài đầy lép vế ấy,  bên cạnh sự bủa vây của nhiều thể loại âm nhạc mới, dòng nhạc bolero đang dần “tỉnh giấc” và được chuộng trở lại giữa cơn lốc giải trí nước nhà. Nói như ca sĩ Đức Tuấn, sự tồn tại nào cũng có lý do của nó, âm nhạc cũng vậy. Sự trở lại của bolero đơn giản như một xu hướng thời trang, có thịnh hành rồi cũng sẽ lỗi thời và ngược lại.

Thực tế, thời gian qua, khán giả chứng kiến sự trở về của hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi của dòng nhạc bolero sống ở hải ngoại về nước biểu diễn như: Khánh Ly, Chế Linh, Tuấn Ngọc, Quang Lê,…Những đêm nhạc bolero của họ thu hút một lượng lớn khán giả. Bên cạnh đó, những album nhạc bolero của các ca sĩ trong nước như: Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Quang Linh, Phương Thanh, Quang Dũng, Đan Trường, Cẩm Ly,…liên tiếp ra mắt được khán, thính giả đón nhận.

Lý giải về sự trở lại của bolero thời gian gần đây, nhạc sĩ Huy Hùng nhận định, bản thân bolero mang hơi thở âm nhạc thuần Việt. Sự ngọt ngào, mượt mà của bolero đã tạo nên một cơn sốt hấp dẫn mọi lứa tuổi sau một thời gian dài bị lãng quên và ngủ yên so với các dòng nhạc khác như: Nhạc nhẹ, nhạc trẻ và dòng nhạc mang phong cách thính phòng.

“Cách tân”, nhưng cần chất riêng

Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn cho rằng, bolero là dòng nhạc khó hát và kén người nghe. Việc ngày một nhiều các ca sĩ trẻ hát dòng nhạc bolero cộng cách làm mới các ca khúc theo kiểu “nửa xưa, nửa nay” sẽ khiến mọi người hiểu sai về dòng nhạc này. Bàn về vấn đề này, ca sĩ Linh Nguyễn cho rằng, trong cuộc sống gấp gáp như hiện nay, bolero cũng cần phải được làm mới để người trẻ dễ dàng tiếp cận.

Không riêng các đêm nhạc, album bolero, dòng nhạc bolero còn đang được phủ sóng rộng rãi qua các chương trình truyền hình thực tế trong vài năm trở lại đây. Đơn cử như chương trình “Solo cùng bolero” của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Trải qua 2 mùa thi, chương trình đã tạo được làm gió mới, sân chơi mới cho những “tín đồ” bolero.

Bên cạnh đó, các chương trình như Giọng hát Việt, Nhân tố bí ẩn, Sol vàng,... cũng có nhiều thí sinh, ca sĩ chọn nhạc bolero để thể hiện và mang đến những thành công nhất định trên sân khấu, được khán giả ủng hộ, yêu mến. Và mới đây nhất là chương trình truyền hình thực tế “Thần tượng Bolero”. Chương trình đã thu hút hàng ngàn thí sinh tham gia ở mọi đối tượng khác nhau. Các ca khúc bolero mượt mà, sâu lắng đã chinh phục và “kéo chân” người xem vào tối thứ 6 hằng tuần trên kênh VTV3.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn cho rằng, bolero là dòng nhạc khó hát và kén người nghe. Việc ngày một nhiều các ca sĩ trẻ hát dòng nhạc bolero cộng cách làm mới các ca khúc theo kiểu “nửa xưa, nửa nay” sẽ khiến mọi người hiểu sai về dòng nhạc này. Bàn về vấn đề này, ca sĩ Linh Nguyễn cho rằng, trong cuộc sống gấp gáp như hiện nay, bolero cũng cần phải được làm mới để người trẻ dễ dàng tiếp cận. Nếu như trước đây, các ca sĩ thế hệ trước như: Giao Linh, Duy Khánh, Trấn Vũ, Hoàng Oanh,…hát dung dị một ca khúc khoảng từ 7-10 phút thì nay, theo ca sĩ Linh Nguyễn, album nhạc bolero sắp tới của anh sẽ được làm mới và rút ngắn thời gian từ 4-6 phút/bài. Anh lý giải, đối với khán giả trẻ, nếu bắt họ nghe trong một khoảng thời gian dài thể loại nhạc ủy mị, buồn bã như bolero thì họ sẽ dễ nhàm chán và không hợp thời.

Sự thành công của ca sĩ Lệ Quyên với dòng nhạc bolero là một minh chứng điển hình. Các ca khúc bolero do Lệ Quyên thể hiện được khán giả chuộng, bởi nữ ca sĩ đã nắm bắt được thời cuộc, phối nhạc hiện đại, tạo cho người nghe bolero sự hào hứng mới. Điều này không thể phủ nhận trong việc làm mới bolero.

Dẫu vậy, ca sĩ Linh Nguyễn nhận xét, các ca sĩ hiện đang theo dòng nhạc bolero, đặc biệt là các thí sinh trong chương trình truyền hình thực tế đang hát na ná như các ca sĩ đi trước. Nam ca sĩ cho rằng, bản thân các HLV, BTC các chương trình truyền hình thực tế nên định hướng cho các thí sinh hát theo chất riêng, để họ có thể khẳng định được tên tuổi sau này.

Lưu Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các đêm diễn phục vụ nhân dân một số quận, huyện trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

(LĐTĐ) Được phát động từ ngày 14/6 đến ngày 10/7, cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen" năm 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và 500 thí sinh nữ tham gia.
Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền sâu, rộng 2 bộ Quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô, duy trì thành nề nếp, thường xuyên, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch 495/KH-SVHTT tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo tại lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo tại lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Đến với lễ hội Sen Hà Nội đang được tổ chức tại quận Tây Hồ, người dân và du khách không chỉ được hòa mình vào không khí ngát hương sen mà còn được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm độc đáo.
Quảng bá, vinh danh nghề làm trà sen Hà Nội tới du khách

Quảng bá, vinh danh nghề làm trà sen Hà Nội tới du khách

(LĐTĐ) Công việc ướp trà sen được truyền từ nhiều đời nay tại các gia đình ở phường Quảng An (quận Tây Hồ) nhưng hiện chỉ còn một số gia đình còn gìn giữ. Bởi thế, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024 sẽ góp phần quảng bá tinh hoa sen Hà thành cũng như động viên các nghệ nhân trong việc gìn giữ nghề của cha ông.
Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

(LĐTĐ) Ở Hà Nội, nhắc đến hoa sen người ta nghĩ ngay đến sen Bách Diệp của vùng đất Tây Hồ. Để bảo tồn và phát huy văn hóa đặc sắc và giá trị kinh tế của sen, Hà Nội đã mở rộng các vùng trồng sen ở nhiều quận, huyện, thị xã, đến nay có khoảng hơn 600ha trồng sen, tập trung ở nhiều địa phương.
Xác lập 2 kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

Xác lập 2 kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Vào lúc 20h tối nay 12/7, tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ngõ 612, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) sẽ chính thức khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024, với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị hứa hẹn thu hút số đông người dân và du khách quốc tế.
Hà Nội: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố năm 2024

Hà Nội: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố năm 2024

(LĐTĐ) Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 16-17/11

Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2024, dự kiến diễn ra từ ngày 16-17/11

(LĐTĐ) Lễ hội Kanagawa tại Hà Nội năm 2024, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 17/11 tại khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh thuộc phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trưng bày “Thắp ngọn lửa hồng” kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Trưng bày “Thắp ngọn lửa hồng” kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024), sáng 9/7, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Thắp ngọn lửa hồng”.
Xem thêm
Phiên bản di động