Đánh cược với sức khỏe
Nhanh chóng và tiện lợi
Hiện nay trên mạng internet, xuất hiện rất nhiều những trang web chữa bệnh từ Đông y đến Tây y. Chỉ bằng một vài từ khóa đơn giản, search trên công cụ tìm kiếm của google/facebook; không đến một phút đồng hồ sẽ có hàng loạt kết quả hiện ra.Và dù những bài viết chia sẻ kinh nghiệm khám, chữa bệnh này chưa được chứng nhận về mặt y khoa nhưng vẫn khiến người ta hết hồn vì lượng tương tác khủng của chúng.
Theo khảo sát của PV, việc người bệnh tự ý dùng thuốc trước khi đến bệnh viện rất phổ biến, trong đó hầu hết các trường hợp bệnh nhân đều dùng thuốc theo tư vấn của nhà thuốc, người quen hoặc tự tìm hiểu trên mạng Internet. Đặc biệt đối với trẻ em, các bệnh về viêm đường hô hấp, tiêu hóa là những loại bệnh thường xuyên được các bậc phụ huynh tự ý điều trị nhất.
Trong trường hợp bị bệnh, người bệnh nên gặp bác sĩ để được tư vấn và có phác đồ điều trị phù hợp.Ảnh: Minh Khuê |
Chị Nguyễn Thu Hương (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội) chia sẻ: “Tôi làm nghề tổ chức sự kiện. Do đặc thù công việc nên chuyện đi sớm về muộn là điều thường xuyên xảy ra. Nhà tôi có một bé gái năm nay hơn 3 tuổi, rất hay bị ho, sổ mũi. Những lần đầu thấy con bị như vậy, do chưa có kinh nghiệm nên lần nào vợ chồng tôi cũng đưa con đến bệnh viện để khám. Mà lần nào cũng được các bác sĩ kê kháng sinh, kháng viêm, long đờm…. Mỗi lần như thế, vừa tốn thời gian lại vừa tốn tiền. Về sau, được người quen chỉ cho một trang web, tôi vào tìm hiểu thấy nhiều bài viết chia sẻ kinh nghiệm hay và triệu chứng cũng giống hệt của con nên ra hiệu mua thuốc về cho con uống được vài ngày hết bệnh. Từ đó, gia đình ai có bệnh gì tôi cũng lên mạng tìm hiểu trước. Nếu bệnh không nặng thì tự mua thuốc uống luôn cho tiện”.
Rước họa vì tin lời bác sĩ “mạng”
Trao đổi về vấn đề này, theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), hiện nay có hai nhiều nguyên nhân chủ yếu khiến cho việc chữa bệnh theo bác sĩ “mạng” trở nên phố biến. Nguyên nhân thứ nhất là do các bệnh viện thường hay trong tình trạng quá tải, người bệnh ngại phải chờ lâu và nguyên nhân thứ hai là sợ tốn kém. Mạng Internet là nguồn cung cấp thông tin phong phú và những thông tin ấy luôn được cập nhật từng ngày, từng giờ. Tuy nhiên, thông tin trên mạng rất đa dạng nên người dùng cần phải biết chọn lọc. Đặc biệt, đối với lĩnh vực y tế, không phải tất cả những gì chia sẻ trên mạng đều đáng tin. Việc tự ý dùng thuốc chữa bệnh theo tìm hiểu trên mạng luôn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm vì nó có thể dẫn đến những hậu quả như bệnh nhẹ trở nặng vì không được chữa trị đúng cách.
Có đến 60% - 70% các bậc phụ huynh trước khi đưa trẻ đến bác sĩ đã tùy tiện cho trẻ uống một loại thuốc nào đó mà theo họ là kinh nghiệm từ những lần điều trị trước hoặc tư vấn của bạn bè, cộng đồng mạng. Điều này là vô cùng nguy hiểm bởi khi mắc bệnh, muốn sử dụng thuốc hoặc can thiệp các biện pháp thì bao giờ cũng phải dựa vào chuẩn đoán. Theo PGS.TS Dũng, khi bị ốm, người bệnh cần phải biết mình bị bệnh gì và thể trạng của mình ra sao để có phác đồ điều trị phù hợp. Có những người có thể bị nhiều bệnh đồng thời. Mỗi người một khác nên thuốc điều trị và liều lượng phải khác nhau. Trong quá trình kê đơn thuốc, các bác sĩ phải dựa vào chuẩn đoán bệnh, thể địa bệnh nhân, các bệnh kèm theo, khả năng dung nạp của gan, thận…
“Cá nhân tôi đã từng tiếp nhận điều trị cho rất nhiều trường hợp bệnh nhân nhập viện trong trường hợp bệnh trở nặng sau khi tự ý dùng thuốc theo tìm hiểu trên mạng. Đưa ra một ví dụ khá đơn giản, một đứa trẻ chỉ bị ho, sốt nhẹ thôi mà phụ huynh lại nghĩ là viêm phổi, chữa phổi luôn, thế là sai. Hay như trường hợp có những bé dựa vào triệu chứng tưởng là hen nhưng đến khám thì không phải.Chưa kể, nhiều phụ huynh còn cho con dùng thuốc vô tội vạ. Thuốc này không khỏi lại lên mạng tìm rồi thử thuốc khác. Trong khi thuốc là mặt hàng đặc biệt, có phải cứ uống linh tinh là được đâu” - PGS.TS Dũng chia sẻ.
“Người bệnh không nên dựa vào những thông tin trên mạng để tự chẩn đoán và điều trị bệnhbởi mạng Internet chỉ cung cấp những kiến thức chung nhất về sức khỏe. Bên cạnh đó, cũng không loại trừ trường hợp các thông tin giả tràn lan. Mọi người cần đặc biệt cẩn trọng trong việc lựa chọn thông tin, không tự ý dùng thuốc hay áp dụng một phương thức chữa, ngừa bệnh qua thông tin trên mạng Internet. Trong trường hợp bị bệnh, người bệnh nên gặp bác sĩ để được tư vấn và có phác đồ điều trị phù hợp” - PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo.
Phạm Thảo
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III
Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"
Tin khác
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác
Y tế 24/04/2024 18:55
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu
Y tế 24/04/2024 06:17
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ
Y tế 23/04/2024 18:18
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Y tế 23/04/2024 16:51
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Y tế 20/04/2024 06:12
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 20/04/2024 06:10
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin
Y tế 18/04/2024 17:21
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người
Y tế 17/04/2024 16:00
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm
Xã hội 17/04/2024 07:12
Hà Nội: Khám sức khỏe định kỳ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý
Y tế 16/04/2024 17:19