Đảng bộ Hà Nội luôn thể hiện vai trò gương mẫu, dẫn đầu đối với cả nước
Trong phong trào đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ những năm 1936 - 1939 do Trung ương Đảng lãnh đạo, Đảng bộ Hà Nội đã tổ chức thực hiện tích cực các phong trào Đông Dương đại hội, gửi dân nguyện, đấu tranh báo chí, nghị trường, tổ chức phong trào quần chúng… Phương pháp đấu tranh thích hợp trên địa bàn một đô thị lớn, có ảnh hưởng đến phong trào cả nước.
Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính của quốc gia mà còn là một đầu tàu kinh tế của cả nước |
Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, Đảng bộ Hà Nội có vị trí rất quan trọng trong lãnh đạo thực hiện đường lối kháng chiến, kiến quốc của Trung ương. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh vai trò gương mẫu, dẫn đầu của Hà Nội đối với cả nước. Và Đảng bộ Hà Nội đã luôn thấm nhuần chỉ dẫn đó.
Đầu những năm 60, Hà Nội vững vàng với vai trò Thủ đô của một nước xã hội chủ nghĩa; trở thành trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc với nhiều nhà máy, xí nghiệp, cung cấp máy móc, phần lớn hàng tiêu dùng cho Nhân dân miền Bắc và chi viện cách mạng miền Nam. Khi đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam tiến hành chiến tranh cục bộ và chiến tranh phá hoại miền Bắc, Hà Nội càng tỏ rõ vai trò và sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đất nước thống nhất, cả nước bước vào giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Thủ đô Hà Nội có vai trò đặc biệt trong thời kỳ mới. Đảng bộ và chính quyền Thành phố đã lãnh đạo Nhân dân xây dựng lại sau chiến tranh.
Thực hiện Chỉ thị số 100 của Ban Bí thư về khoán sản phẩm trong các hợp tác xã nông nghiệp, thực hiện Quyết định 25/QĐCP, 26/QĐCP của Chính phủ ngày 21/1/1981 về 3 kế hoạch trong kinh tế quốc doanh, Hà Nội cùng cả nước sôi nổi khảo nghiệm thực tiễn, kết hợp với đổi mới tư duy lý luận để đổi mới từng phần, đi đến hình thành và khẳng định đường lối đổi mới toàn diện đất nước tại Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986).
Trải qua gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, trong thành tựu chung của cả nước, có sự đóng góp lớn của Thủ đô Hà Nội trên tất cả các phương diện. Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính của cả nước, mà còn là trung tâm kinh tế với tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa nhanh, có hiệu quả thúc đẩy kinh tế cả nước.
Thu ngân sách và tăng trưởng GDP của Hà Nội luôn đạt mức cao, thương mại, dịch vụ và giao dịch quốc tế phát triển, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Hà Nội còn là trung tâm khoa học, công nghệ với đội ngũ trí thức đông đảo, nhân lực chất lượng cao; là trung tâm văn hóa, du lịch. Năm 1999, Hà Nội được UNESCO bình chọn là thành phố duy nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhận danh hiệu "Thành phố vì hòa bình".
Năm 2008, Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, tạo điều kiện và nguồn lực mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế. Năm 2019, Hà Nội được UNESCO công nhận là "Thành phố sáng tạo". Thành quả xây dựng nông thôn mới ngoại thành theo 19 tiêu chí làm biến đổi sâu sắc diện mạo nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và nâng cao đời sống, chất lượng cuộc sống của nông dân.
Đảng bộ và nhân dân Hà Nội ở mọi thời kỳ cách mạng đều nêu cao trách nhiệm của địa bàn trọng yếu, trung tâm chính trị của đất nước, chủ động đi đầu và sáng tạo trong thực hiện đường lối, Cương lĩnh của Đảng. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội có bước đi vững chắc, chương trình hành động thích hợp, toát lên hình ảnh không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính của quốc gia mà còn là một đầu tàu kinh tế. Sau nữa, chính sự đoàn kết, gắn bó với nhân dân, phát huy truyền thống “ngàn năm văn hiến”, Đảng bộ, chính quyền Hà Nội đã luôn chú trọng sự nêu gương, làm hình mẫu cho cả nước.
Cùng với đó, Hà Nội cũng luôn chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vững mạnh từ cấp Thành phố đến cơ sở. Đảng bộ Hà Nội luôn là Đảng bộ mạnh cả về trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo.
Cùng với toàn Đảng và cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đang đứng trước vận hội mới để phát triển, đồng thời, phải vượt qua những thách thức, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII), nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh, xứng tầm với vị thế của đất nước, khu vực và trên thế giới.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai
Tin khác
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt
Du lịch 29/03/2024 15:37
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024
Giáo dục 29/03/2024 14:35
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu
Gương sáng 29/03/2024 13:09
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng
Nhịp sống Thủ đô 29/03/2024 10:48
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục
Chỉ đạo - Điều hành 29/03/2024 09:18
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chỉ đạo - Điều hành 29/03/2024 06:26
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”
Tôi yêu Hà Nội 28/03/2024 16:39
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới
Sự kiện 28/03/2024 14:45
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững
Sự kiện 28/03/2024 11:02
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở
Đề án Hà Nội 28/03/2024 09:07