Dân bất an do lưới điện hạ áp nông thôn tạm bợ
| Hỗ trợ khắc phục sự cố, cấp điện cho cư dân Xa La sau hỏa hoạn | |
| Hàng trăm người dân đổ ra đường vì mất điện liên tục |
Theo phản ánh của người dân xóm Lòi, mặc dù lưới điện của xã Viên Thành đã được bàn giao cho ngành điện lực quản lý và khai thác từ năm 2009, nhưng hiện tại họ đang phải mua điện sinh hoạt trên hệ thống dây, cột cũ kỹ, không đảm bảo an toàn.
![]() |
| Bà Nhan, ông Viện đang chỉ cho PV công tơ điện của gia đình được ngành điện treo vào thân cây gỗ xoan |
Qua quan sát, hệ thống lưới điện hạ áp ở xóm Lòi rất rối rắm, tạm bợ. Khắp xóm dây điện được giăng mắc thấp tà tà dọc đường, luồn lách trên những cành cây chỉ cao quá đầu người. Có chỗ dây điện sà xuống và “đậu” luôn trên bờ tường rào bao quanh vườn nhà dân. Lạ hơn, công tơ của 4 hộ dân được ngành điện lực treo luôn vào thân cây gỗ tươi, với độ cao khoảng 1m.
Tiếp xúc với PV, bà Nguyễn Thị Nhan bức xúc: “Dây điện giống như “mạng nhện” giăng mắc ngay trên đầu người dân. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, yêu cầu khắc phục, nâng cấp hệ thống lưới điện, nhưng không được ngành điện lực đáp ứng. Trong khi đó, hàng tháng, nếu hộ dân nào nộp tiền điện chậm là bị phạt. Có lẽ, chỉ đến khi xảy ra tai nạn chết người thì lưới điện ở xóm Lòi mới được thay đổi”.
![]() |
| Dây điện chi chít bám vào thân cây |
Chỉ tay lên hai dây điện trần vắt qua nóc nhà một hộ dân, ông Đặng Văn Tài bộc bạch: “Mấy ngày mưa gió vừa qua, dây điện trần chạy qua nóc nhà ông Đông đã bị đứt, chúng tôi phải thông báo cho người phụ trách thu tiền điện đến nối lại. Là tổ trưởng tổ liên gia, tôi đã nhiều lần đại diện cho 18 hộ dân yêu cầu ngành điện thay mới hệ thống lưới điện, để đảm bảo an toàn cho dân, nhưng không được giải quyết. Lưới điện ở đây đã quá cũ nát, nhưng ngành điện vẫn sử dụng để bán điện. Điều đó làm cho người dân lo lắng, bất an”.
| Theo số liệu thống kê của Công ty Điện lực Nghệ An, đến nay đã có 416/422 xã trên địa bàn toàn tỉnh bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện lực tiếp nhận. Tổng giá trị tiếp nhận là hơn 420 tỷ đồng. Tổng chiều dài lưới điện hạ áp là hơn 15.000km, trong đó lưới điện hạ áp nông thôn là hơn 11.600km |
Bà Nguyễn Thị Thân cho biết, trong các cuộc họp chi bộ, hay những lần tiếp xúc cử tri, người dân đều phản ánh tình trạng lưới điện nơi đây dã quá xuống cấp, cần sớm được tu sửa, thay thế. Và, nguyện vọng đó của người dân cũng được chính quyền xã gửi văn bản đề nghị cho Điện lực huyện Yên Thành. Song, đến tận bây giờ, ngành điện vẫn chưa có động thái gì, khiến người dân bức xúc. Để đảm bảo an toàn cho người dân, mong ngành điện lực sớm đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện cho người dân xóm Lòi.
Đề cập tới lưới điện hạ áp tại xóm Lòi, ông Nguyễn Thành Phương, Phó giám đốc Điện lực huyện Yên Thành cho biết: “Chúng tôi đã có kế hoạch tu sửa, nâng cấp lưới điện ở xóm Lòi. Trước mắt, chúng tôi sẽ thay thế số dây điện cũ còn lại. Thực trạng lưới điện xuống cấp, chúng tôi cũng thấy nguy hiểm chứ không riêng gì người dân. Chúng tôi rất muốn thay thế hết hệ thống lưới điện không đảm bảo vận hành, truyền tải, để giảm hao tốn điện năng và an toàn cho dân, nhưng vì ngân sách hạn hẹp nên đành phải từng bước thay thế theo hình thức cuốn chiểu”.
“Sở dĩ công tơ phải treo vào thân cây gỗ, bởi vì cột điện đã bị gãy đổ. Nếu người dân cảm thấy không an toàn, chúng tôi sẽ mua tạm một cây cột bằng gỗ khô để thay thế. Sắp tới, sau khi thực hiện dự án tu sửa, nâng cấp hệ thống lưới điện ở xã Mạ Thành, Đồng Thành xong, chúng tôi sẽ luân chuyển những cột điện cũ còn sử dụng được để thay thế các cột ở xóm Lòi”, ông Phương cho biết thêm.
Qua khảo sát, trên địa bàn Nghệ An, thực trạng lưới điện hạ áp nông thôn xuống cấp nghiêm trọng không chỉ hiện hữu ở xóm Lòi, mà còn tồn tại ở nhiều địa phương khác, chẳng hạn như ở xóm 14, xã Long Sơn, xóm 9, xã Thọ Sơn (huyện Anh Sơn), hay một số xóm của các xã Thượng Sơn, Hiển Sơn (huyện Đô Lương)… Thiết nghĩ, ngành điện lực địa phương nên sớm có giải pháp khắc phục thực trạng nêu trên, bảo đảm an toàn cho người dân.
Văn Cương
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô
Trật tự đô thị 24/02/2026 17:34
Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết
Trật tự đô thị 22/02/2026 12:40
Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách
Trật tự đô thị 19/02/2026 13:22
Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết
Trật tự đô thị 18/02/2026 08:47
Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết
Trật tự đô thị 16/02/2026 14:46
Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030
Trật tự đô thị 16/02/2026 12:49
Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng
Trật tự đô thị 01/02/2026 14:19
Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026
Trật tự đô thị 31/01/2026 20:31
TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông
Trật tự đô thị 29/01/2026 14:44
Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai
Trật tự đô thị 29/01/2026 11:25

