Thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể:

Đàm phán linh hoạt kết hợp với áp chế

Đó là một trong số các kinh nghiệm quý mà các chuyên gia của LHCĐ TP. Oslo (Na Uy) phổ biến tới các cán bộ CĐ Thủ đô Hà Nội thông qua nhiều cuộc hội thảo song phương, lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động CĐ  mà hai bên phối hợp tổ chức trong thời gian qua tại Hà Nội. Nhiều cán bộ CĐ Hà Nội cho biết, qua tiếp thu và áp dụng những kinh nghiệm từ nước bạn, chất lượng nhiều mặt hoạt động công đoàn, nhất là công tác thương lượng, đàm phán ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) tại đơn vị được nâng lên rõ rệt.
Đàm phán linh hoạt kết hợp với áp chế LĐLĐ thành phố Hà Nội: Tổ chức tập huấn “Thỏa ước Lao động tập thể”
Đàm phán linh hoạt kết hợp với áp chế Không ký thỏa ước lao động, không xét CĐCS vững mạnh

Mềm dẻo, nhưng cũng cần kiên quyết

Ông Oeystein Ekevik - ủy viên Ủy ban Quốc tế LHCĐ TP.Oslo cho biết, ở Na Uy TƯLĐTT là công cụ chính để bảo vệ NLĐ. Để nâng cao kỹ năng thương lượng, đàm phán, ký kết TƯLĐTT của cán bộ CĐ tại cơ sở, theo ông Oeystein Ekevik, công tác chuẩn bị của CĐCS là hết sức quan trọng, đặc biệt là việc nắm tình hình thực tế ở đơn vị... Đặc biệt trong thương lượng ký kết TƯLĐTT, cán bộ CĐ cần phải có các kỹ năng đàm phán như học qua thực hành, giao tiếp, thông qua đàm phán hằng ngày. Trước khi đàm phán, cần chuẩn bị kỹ các nội dung, nắm vững văn bản có liên quan. Trong quá trình đàm phán, cần quan tâm giải quyết hài hòa các mâu thuẫn phát sinh, dùng các phương pháp áp chế, thủ thuật áp chế...

Đàm phán linh hoạt kết hợp với áp chế
Cán bộ CĐ Hà Nội thực hành đóng vai thương lượng, đàm phán dưới sự hướng dẫn của chuyên gia LHCĐ Thành phố Oslo.

Trong số các kỹ năng đó, thủ thuật áp chế được các học viên là cán bộ CĐ Thủ đô Hà Nội tâm đắc nhất. Bà Hoàng Phương - Chủ tịch CĐ Cty TNHH Dược phẩm Tâm Bình cho hay, về thương lượng để ký TƯLĐTT với người sử dụng lao động, kinh nghiệm của bạn là cán bộ CĐ cần có những buổi gặp gỡ trao đổi trước với NLĐ để lấy ý kiến của NLĐ. Từ những ý kiến của NLĐ, lựa chọn vấn đề theo thứ tự ưu tiên để thương lượng với người sử dụng lao động nhằm bảo vệ cho NLĐ được hưởng quyền lợi ngang và ở nhiều mặt cao hơn so với luật định. Thẳng thắn, kiên quyết, sử dụng phương pháp áp chế để mang lại nhiều mặt có lợi hơn cho NLĐ, nhưng cán bộ CĐ vẫn thể hiện CĐCS là người bạn đồng hành cùng DN, vì sự phát triển của DN.

Thu hoạch được từ những kinh nghiệm của phía bạn, bà Hà Thị Phương Anh - Chủ tịch CĐ May liên doanh Plummy cho rằng, thủ thuật áp chế của phía bạn rất hay. Muốn áp chế, cán bộ CĐ phải nắm được luật liên quan lao động, tình hình SXKD và xu thế của DN mình, ngành nghề mình trong nước cũng như trên thế giới để thương lượng cho trúng, cho đúng. Cán bộ CĐ nhiều khi phải biết vào vai người sử dụng lao động để tiên liệu được hướng xử lý của chủ DN, nhưng phải có thái độ, lập trường vững vàng, phải luôn nghiêng về quyền lợi NLĐ. Khi thương lượng phải chọn đúng thời điểm, có sự chuẩn bị kỹ càng các nội dung cũng như có cử chỉ, lời nói phù hợp.

Giúp hoạt động CĐ thực chất hơn

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Thanh Đà cho biết, 10 năm qua, thông qua việc ký kết chương trình hợp tác với LHCĐ TP.Oslo (Na Uy), đã có nhiều hội thảo song phương, lớp tập huấn về kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động CĐ được hai bên phối hợp tổ chức. Từ đó, nhiều kinh nghiệm hoạt động CĐ quốc tế đã được các chuyên gia nước bạn chia sẻ và được các cán bộ CĐ TP.Hà Nội áp dụng vào thực tiễn. Hiệu quả được thể hiện rõ nét trên các mặt công tác như: Phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; kỹ năng thương lượng và kỹ năng làm chủ trong thương lượng TƯLĐTT; kỹ năng tổ chức đối thoại của cán bộ CĐ; cải cách xã hội, phúc lợi xã hội và cơ chế ba bên trong quan hệ LĐ; kỹ năng vận động người sử dụng LĐ quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Cũng theo Phó Chủ tịch Lê Thanh Đà, việc chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của CĐ TP. Oslo tới nhiều CĐCS giúp hoạt động CĐCS và các cấp CĐ Thủ đô có hiệu quả hơn, thực chất hơn và mang lại lợi ích thiết thực hơn cho NLĐ.

Phát biểu tại hội nghị đánh giá 10 năm chương trình hợp tác giữa LĐLĐ TP. Hà Nội và LHCĐ TP. Oslo được tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Văn Lý đánh giá cao sự hợp tác, những chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động CĐ của Liên hiệp CĐ TP. Oslo dành cho cán bộ CĐ TP. Hà Nội. Phó Chủ tịch Trần Văn Lý ghi nhận, 40% số CĐCS mới của TP.Hà Nội được thành lập có sự tác động tích cực từ chương trình hợp tác giữa LĐLĐ TP. Hà Nội và LH CĐ TP. Oslo.

Trong đó, việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và thương lượng, ký kết TƯLĐTT liên quan mật thiết với nhau được các cấp CĐ TP. Hà Nội vận dụng có hiệu quả. Trong thời gian tới, Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục ủng hộ việc đẩy mạnh hợp tác giữa CĐ thủ đô hai nước. Bà Lill Fanny Saether - Phó Tổng Thư ký, cố vấn cao cấp Ủy ban Quốc tế Liên hiệp CĐ TP.Oslo - bày tỏ hy vọng những chia sẻ kinh nghiệm của Liên hiệp CĐ TP.Oslo sẽ giúp cán bộ CĐCS TP.Hà Nội tiếp tục nâng cao kỹ năng để hoạt động CĐ ngày càng thiết thực, hiệu quả. Ông Roy Pedersen - Chủ tịch LHCĐ TP.Oslo - cho rằng, sự hợp tác sẽ giúp CĐ 2 thành phố Hà Nội và Oslo thực hiện tốt hơn việc chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động