Đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ nhân dân

Theo dự báo, nguồn nước sạch năm 2015 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do nguồn nước ngầm cạn kiệt, bãi giếng suy thoái từ 1-1,5% so với năm 2014, trong khi nhu cầu của người dân tiếp tục tăng do tốc độ đô thị hóa.

 Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (Công ty Nước sạch Hà Nội) đặt mục tiêu đầu tư có trọng điểm, ưu tiên phát triển nguồn nước để cân đối với việc mở rộng phạm vi cấp nước, đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ nhân dân.

Phát triển mạng cấp nước khu vực ngoại thành

Ông Nguyễn Bảo Vinh – Tổng giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết: Hiện công ty đang quản lý, vận hành 12 nhà máy, 10 trạm cấp nước với tổng lượng nước cấp vào mạng là 620.000m3/ngày, đêm. Cùng với đó, mỗi ngày công ty tiếp nhận 35.000 - 40.000m3 nước từ Nhà máy nước sông Đà. Vùng cấp nước của công ty gồm các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Long Biên, Hoàng Mai, Cầu Giấy và các huyện thuộc Hà Nội cũ.

Năm 2014 Công ty Nước sạch Hà Nội đã hoàn thành một số các dự án phát triển nguồn nước, cải tạo và xây dựng hệ thống khai thác xử lý tại các trạm sản xuất nước, khoan bổ sung thay thế các giếng, tăng thêm khoảng 23.600/36.500 m3/ngđ , cụ thể:
- Hoàn thành vận hành ổn định trạm cấp nước Ngọc Thụy CS: 3.500 m3/ngày đêm
- Hoàn thành đưa vào sử dụng dự án cấp nước Yên Viên: 7.500 m3/ngày đêm
- Cải tạo trạm Thụy Khuê: nâng công suất từ 4.000 lên 6.500 m3/ngày đêm tăngthêm 2.500 m3/ngày đêm
- Khoan giếng bổ sung thay thế giếng H8TT tại nhà máy Nam Dư: 4.000 m3/ngày đêm.

Tuy nhiên, những năm gần đây do suy giảm nguồn nước ngầm, trong khi đó, lượng khách hàng dùng nước liên tục tăng nên dẫn đến thiếu hụt về nguồn nước cấp cho người dân. Thống kê cho thấy, lượng nước thiếu hụt vào khoảng 25.000m3/ngày, đêm, cao điểm có thể lên tới 40.000 - 60.000m3/ngày, đêm.

Dự báo năm 2015 chế độ thủy văn sông Hồng sẽ ảnh hưởng đến quá trình khai thác sản xuất nước. Nguồn nước ngầm tiếp tục suy giảm khoảng 1%, nguồn nước mặt sông Đà chỉ cấp bình quân 40.000 m3/ngày đêm (bằng năm 2014). Trong khi đó, đường ống cấp nước sạch số 2 từ sông Đà về Hà Nội chưa thi công xong nên đầu năm 2015 lượng nước sạch cấp cho người dân  sẽ thiếu hụt. Trong năm 2015, một số khu vực tại quận Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy sẽ thiếu nước.

Trước khó khăn về nguồn nước, Công ty Nước sạch Hà Nội đặt mục tiêu đầu tư có trọng điểm, ưu tiên phát triển nguồn nước để cân đối với việc mở rộng phạm vi cấp nước. Theo đó, sẽ tập trung các dự án xây dựng mạng lưới cấp nước cho các khu vực trước đây chưa có nguồn cấp nước hoặc các khu vực sử dụng nước tự sản xuất nay chuyển sang sử dụng nguồn nước thành phố với 11.080 khách hàng tại các khu vực huyện ngoại thành. Cụ thể: cấp nước khu TT Tổng cục 2 (800 hộ dân), dự kiến hoàn thành trong quý II/2015; cấp nước xã Thượng Cát (2.000 hộ dân), dự kiến hoàn thành trong quý IV/2015. Huyện Thường Tín: cấp nước khu vực Trại tạm giam số 2 huyện Thường Tín Hà Nội (1.200 hộ), dự kiến hoàn thành trong quý III/2015. Huyện Quốc Oai: Dự án xây dựng mạng lưới cấp nước 02 xã Chàng Sơn và Thạch Xá – huyện Thạch Thất (3.800 hộ), dự kiến hoàn thành trong quý IV/2015.

Giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch

Khó khăn về nguồn cấp nước sạch, trong khi chưa có các nhà máy nước mặt, thì nguồn cấp nước Hà Nội trong các năm tới vẫn chỉ là nước ngầm, vì vậy, phải khai thác, sử dụng một cách hiệu quả nhất. Một trong những vấn đề cần làm ngay, đó là giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch.

Theo ông Nguyễn Bảo Vinh, thất thoát nước chủ yếu nằm ở ống dịch vụ bao gồm cả việc người dân dùng nhưng không thu được tiền hoặc đấu nối trộm để ăn cắp nước. Tình trạng thất thoát chủ yếu tại các khu vực có mạng đường ống nước cũ.
Để giải quyết khó khăn về nguồn nước, bên cạnh việc đầu tư có trọng điểm, hiệu quả ưu tiên phát triển nguồn nước để cân đối với việc mở rộng phạm vi cấp nước, Công ty Nước sạch tập trung cho việc chống thất thoát thất thu thông qua các giải pháp như: Thay thế đồng hồ định kỳ 71.479 chiếc; quản lý khách hàng, thanh kiểm tra, áp giá. Đồng thời cải tạo thay thế các tuyến ống phân phối và dịch vụ là ống TTK còn tập trung ở các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Cầu Giấy. Mục tiêu là giảm tỷ lệ thất thoát thất thu năm 2015 xuống còn 21,39%.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Những chuyển biến tích cực của giao thông Thủ đô trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy khi ý thức người dân Hà Nội được nâng lên và chế tài được thực thi nghiêm minh, trật tự, an toàn giao thông có thể được cải thiện rõ rệt. Để những hình ảnh đẹp ấy không chỉ dừng lại trong dịp cao điểm, việc tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hoá giao thông, đặc biệt trong học sinh và phụ huynh, cần trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi gia đình và toàn xã hội.
Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời khắc người dân Thủ đô sum họp gia đình, du xuân, lễ chùa cầu bình an. Giữa không khí rộn ràng ấy, lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vẫn âm thầm trực chiến 24/24 giờ, tuần tra trên từng tuyến phố, từng khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự để Hà Nội đón mùa xuân an toàn, trọn vẹn.
Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Hà Nội, hàng loạt điểm trông giữ phương tiện miễn phí được triển khai tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh và khu vực trung tâm đông người.
Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Trong không khí rộn ràng những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi từng tuyến đường, ngõ xóm trên địa bàn Nam Phù khoác lên sắc xuân mới, phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những bước chân tuần tra không mệt mỏi của lực lượng Công an xã.
Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội tăng cao, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, với vai trò nòng cốt trong tiêu thoát nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức ứng trực xuyên Tết Bính Ngọ 2026, duy trì vận hành an toàn, thông suốt hệ thống, sẵn sàng xử lý sự cố, góp phần giữ gìn mỹ quan Thủ đô.
Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô.
Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Trước thông tin về việc phát hiện, thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng, biến màu, bốc mùi, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã có phản hồi chính thức, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý vụ việc.
Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày giữa tháng Chạp, khi không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp từng thôn xóm, xã Nam Phù đã đồng loạt ra quân chỉnh trang, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân trong việc đón Xuân Bính Ngọ 2026.
TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

Trong năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận sự giảm đáng kể về số vụ tai nạn giao thông, số người tử vong và bị thương so với năm 2024.
Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Ủy ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức lực lượng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm vô chủ trong lĩnh vực đất đai tại khu vực đê Hữu Hồng và nghĩa trang Đông Phù. Qua đó thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự, kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động