Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và đào tạo (Sở Giao thông vận tải Hà Nội)

Đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động

Sáng nay (14/9), Công đoàn (CĐ) Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo đã tổ chức Đại hội CĐ nhiệm kỳ 2017- 2022. Tham dự đại hội có 32/32 đoàn viên (ĐV) CĐ.
dam bao day du che do chinh sach cho nguoi lao dong 60135 Tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
dam bao day du che do chinh sach cho nguoi lao dong 60135 Công đoàn GTVT Hà Nội: Trao nhà"Mái ấm công đoàn”
dam bao day du che do chinh sach cho nguoi lao dong 60135 Khai mạc Hội diễn văn nghệ CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội 2016

Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT HN) có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ các đề tài, dự án thử nghiệm trong lĩnh vực GTVT, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý cán bộ, công chức, viên chức…; tuyên truyền phổ biến pháp luật về GTVT, với tổng số ĐVCĐ là 32, trong đó có 17 ĐV nữ; trình độ đại học và trên đại học là 24 ĐV.

Thay mặt Ban chấp hành CĐ, bà Nguyễn Thị Thu – Chủ tịch CĐ Trung tâm, đã báo cáo tổng kết trước Đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017 và mục tiêu, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ tới. Qua đó nghiêm túc đánh giá những việc đã làm được, những việc còn tồn tại, chưa thực hiện được để rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ cho các hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2017- 2022.

Hoạt động CĐ Trung tâm nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được những thành tích rất đáng khích lệ. Kết quả đó có được nhờ tranh thủ được sự hỗ trợ rất lớn từ Đảng ủy cơ quan Sở GTVT, Chi ủy chi bộ và Ban lãnh đạo Trung tâm, sự chỉ đạo giúp đỡ của Ban thường vụ CĐ ngành GTVT HN.

dam bao day du che do chinh sach cho nguoi lao dong 60135
Ra mắt BCH CĐ Trung tâm nhiệm kỳ 2017 - 2022

Hoạt động CĐ Trung tâm ngày càng hiệu quả, tổ chức CĐ luôn tuyên truyền, giáo dục, giám sát và tham gia quản lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã thảo luận và đưa ra phương hướng hoạt động CĐ của nhiệm kỳ tới là nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, tích cực học tập chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội của thành phố thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐVCĐ.

Kết quả nhiệm kỳ qua CĐ Trung tâm thường xuyên tham gia xây dựng, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn theo quy định của Bộ Luật lao động và các quy định của nhà nước hiện hành: 100% CBCNVCLĐ được đóng BHXH, BHYT, BHTN và được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

CĐ Trung tâm phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức hàng năm, kiểm tra việc giám sát thực hiện nghị quyết cán bộ công chức, nội quy, quy chế cơ quan, thường xuyên tổ chức động viên CBCNVCLĐ của Trung tâm khi khó khăn và ốm đau, luôn duy trì đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau.

Tổ chức cho CBCNVCLĐ đi nghỉ mát, giao lưu VHVN – TDTT với các đơn vị bạn tạo không khí vui tươi phần khởi, đoàn kết trong CNVCLĐ. Làm tốt công tác từ thiện xã hội như ủng hộ quỹ xã hội từ thiện, ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ Trường sa… với tổng số tiền trên 31 triệu đồng…

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Tưởng Thanh Giang - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra CĐ ngành GTVT HN đã biểu dương những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. CĐ cần tập trung tuyên truyền, vận động ĐV tích cực tham gia học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường sự đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt công tác thăm hỏi động viên, ý thức tiết kiệm chống lãng phí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa trong đơn vị.

Đấu tranh chống các tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, thi đua xây dựng đơn vị văn hóa, xây dựng người cán bộ, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, người Hà Nội thanh lịch văn minh.

Đại hội đã tín nhiệm và đã bầu ra 5 đồng chí vào BCH Trung tâm Nghiên cứu khoa học & đào tạo nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu ra 3 đồng chí đại biểu đi dự Đại hội đại biểu CĐ ngành GTVT HN lần thứ VI nhiệm kỳ 2018 – 2023.

H.Duy - M.Hoàn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động