Đại hội MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024

(LĐTĐ) Trong 02 ngày 25 và 26/4, Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Nam Từ Liêm lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024 đã được long trọng tổ chức. Đại hội đã nhất trí bầu ông Trần Thanh Hải - Trưởng Ban Dân vận Quận ủy làm Chủ tịch Uỷ ban MTTQ quận Nam Từ Liêm trong nhiệm kỳ mới.
dai hoi mttq viet nam quan nam tu liem lan thu ii nhiem ky 2019 2024 LĐLĐ quận Nam Từ Liêm phát động Tháng Công nhân năm 2019
dai hoi mttq viet nam quan nam tu liem lan thu ii nhiem ky 2019 2024 Quận Nam Từ Liêm kỷ niệm 5 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
dai hoi mttq viet nam quan nam tu liem lan thu ii nhiem ky 2019 2024 Nam Từ Liêm phấn đấu thành quận đáng sống của người dân
dai hoi mttq viet nam quan nam tu liem lan thu ii nhiem ky 2019 2024
Toàn cảnh Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm và các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, có nhiều hoạt động sáng tạo trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, bám sát chỉ đạo của MTTQ Thành phố và Quận ủy, trong 5 năm tới MTTQ và các tổ chức thành viên quận Nam Từ Liêm xác định: Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố và mở rộng tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp, tập hợp ngày càng rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và quyền làm chủ của nhân dân, vượt qua mọi khó khăn thách thức, giữ vững kỷ cương và ổn định xã hội.

dai hoi mttq viet nam quan nam tu liem lan thu ii nhiem ky 2019 2024
Các Ủy viên Ủy ban MTTQ quận Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2019-2014 ra mắt trước Đại hội.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội bền vững trên địa bàn quận, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Thủ đô và đất nước. Để thực hiện mục tiêu nêu trên, trong nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam Việt Nam quận Nam Từ Liêm đã đề ra 7 chỉ tiêu, 05 chương trình hành động, 03 khâu đột phá và 04 nhiệm vụ trọng tâm công tác.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe 7 lượt ý kiến phát biểu đóng góp của các thành viên UB MTTQ quận và các phường đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội. Cùng với đó, Hội nghị đã nghe ông Bùi Tuấn Anh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, ông Trần Đức Hoạt – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu đánh giá về hoạt động của MTTQ quận trong nhiệm kỳ vừa qua và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Hải – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy nhiệt liệt chúc mừng các thành tích MTTQ Việt Nam quận đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần làm nên những thành tích đáng tự hào của quận trong 5 năm qua.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Bí thư Quận ủy đề nghị MTTQ quận tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân bảo đảm sự thống nhất cao tư tưởng, hành động, phấn đấu thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. MTTQ làm nòng cốt trong các cuộc vận động thi đua yêu nước, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể tích cực đóng góp trí tuệ phát triển kinh tế xã hội và nêu cao tính cộng đồng, nhân ái giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nâng cao chất lượng cuộc sống.

Làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng, các cơ quan chính quyền, tích cực tham gia chống tham nhũng, quan liêu lãng phí. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo thiết thực và hiệu quả, tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, coi trọng việc nhân rộng các mô hình điểm, cá nhân điển hình tiên tiến.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ quận nhiệm kỳ 2019-2024 với 57 thành viên. Tại phiên họp thứ Nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã nhất trí biểu quyết bầu ông Trần Thanh Hải -Trưởng Ban Dân vận Quận ủy làm Chủ tịch UB MTTQ quận, bà Giang Minh Hồng và ông Phùng Công Hải làm Phó Chủ tịch UB MTTQ quận nhiệm kỳ 2019-2024, bà Lê Thị Phương Anh làm Ủy viên thường trực.

Kết thúc Đại hội, MTTQ quận đã hiệp thương cử 8 đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức tặng quà chia tay 13 ủy viên MTTQ quận khóa I không tham gia khóa II và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

P.B

Nên xem

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động