Cử tri kiến nghị đầu tư xây dựng thắng cảnh Hương Sơn

(LĐTĐ) Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Mỹ Đức mới đây của Đoàn Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội, nhiều cử tri đã bày tỏ sự phấn khởi trước việc quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn được công nhận khu di tích Quốc gia đặc biệt và đề nghị Thành phố sớm có định hướng phát triển toàn diện để xã Hương Sơn trở thành thị trấn.
cu tri kien nghi dau tu xay dung thang canh huong son Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa
cu tri kien nghi dau tu xay dung thang canh huong son Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
cu tri kien nghi dau tu xay dung thang canh huong son Những màu son "gây nghiện" các cô gái mùa thu đông này

Cụ thể, cử tri Đào Văn Hùng, Trưởng thôn Yến Vỹ bày tỏ: Vừa qua, quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn được công nhận khu di tích Quốc gia đặc biệt, đây là niềm tự hào không chỉ người dân huyện Mỹ Đức mà của cả nhân dân Thủ đô.

Tuy vậy, theo ông Hùng, hạ tầng khu danh thắng Hương Sơn vẫn còn rất hạn chế, đặc biệt là giao thông. Tuyến đường TL 419, TL 425 nhỏ hẹp không đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân và sự phát triển của khu di tích Quốc gia đặc biệt này.

cu tri kien nghi dau tu xay dung thang canh huong son
Cử tri xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức phát biểu ý kiến kiến nghị với Đại biểu HĐND Thành phố. (ảnh: Duy Linh)

Do đó, cử tri đề nghị Thành phố cần có quy hoạch tổng thể quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn, trong đó cần chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông, kết nối thuận lợi với khu vực trung tâm. “Với dân số hơn 23.000 dân lại gắn với quần thể di tích Quốc gia đặc biệt, Thành phố nên nghiên cứu, xem xét nâng cấp xã Hương Sơn thành thị trấn để có định hướng phát triển toàn diện”, cử tri Đào Văn Hùng bày tỏ.

Trong khi đó, cử tri Đồng Quang Trung (thôn Đục Khê) kiến nghị Thành phố sớm quy hoạch mở rộng diện tích và nâng cấp chợ Đục Khê nhằm đảm bảo nhu cầu giao thương của người dân và đảm bảo an toàn giao thông. Đường 24m từ Đục Khê ra TL 419 cần đẩy nhanh tiến độ thi công. Bên cạnh đó, hoạt động bến xe Hương Sơn chưa ổn định, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn giao thông.

Còn cử tri Nguyễn Văn Hùng (xã Hương Sơn) kiến nghị, Thành phố cần quan tâm, hoàn thiện xây dựng bãi xe Hội Xá, diện tích này đã được quy hoạch từ năm 2006. Tuyến đường TL 419 đoạn qua địa bàn thôn Tiên Mai và hệ thống tiêu thoát nước hai bên đường đã xuống cấp trầm trọng, rất cần được Thành phố quan tâm nâng cấp để đảm bảo đời sống và nhu cầu đi lại của người dân. Hoàn thiện kè sông Đáy đoạn qua địa bàn thôn Tiên Mai. Đầu tư cơ sở vật chất nạo vét dòng suối Yến đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ du khách về trẩy hội.

cu tri kien nghi dau tu xay dung thang canh huong son
Quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn được công nhận khu di tích Quốc gia đặc biệt. (NC)

Cũng liên quan đến vấn đề hạ tầng, tại buổi tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây, các Đại biểu HĐND Thành phố đã thông báo trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến việc thực hiện các dự án chậm triển khai; công tác xả tràn hồ Đông Mô; tiến độ dự án tiếp nước cải tạo sông Tích; sửa chữa tuyến đường tỉnh lộ 418…

Với tinh thần thẳng thắn, tại buổi tiếp xúc đã có nhiều ý kiến phát biểu của cử tri thị xã Sơn Tây tập trung vào các vấn đề: Quan tâm phát triển kinh tế nông nghiệp; đầu tư cải tạo hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng; vướng mắc trong việc thực hiện thủy lợi phí; bảo tồn và phát huy giá trị di tích đình Phù Sa; cải tạo tuyến đường Tiền Huân; xác định địa giới hành chính giáp ranh giữa phường Viên Sơn và xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ; vướng mắc trong việc cấp GCNQSDĐ nông nghiệp và đất thổ cư; đảm bảo chế độ cho người dân khi đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT...

Qua các buổi tiếp xúc cử tri, các Đại biểu HĐND Thành phố đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến của cử tri, tổng hợp, báo cáo HĐND Thành phố và các cơ quan chức năng có phương án giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động