Cử tri huyện Thanh Trì quan tâm đến các dự án chậm tiến độ gây lãng phí đất nông nghiệp

Chiều 19/11, đơn vị bầu cử số 19, đại biểu HĐND TP ứng cử tại huyện Thanh Trì gồm các ông, bà: Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư & phát triển TP Hà Nội Chu Nguyên Thành; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì Nguyễn Việt Phương đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa XV. Cùng dự có đại diện các sở, ngành và đông đảo cử tri của huyện Thanh Trì.  
cu tri huyen thanh tri quan tam den cac du an cham tien do gay lang phi dat nong nghiep Cử tri quan tâm tới phát triển nông nghiệp địa phương
cu tri huyen thanh tri quan tam den cac du an cham tien do gay lang phi dat nong nghiep Quận Hai Bà Trưng: Cử tri bức xúc về các dự án chậm tiến độ
cu tri huyen thanh tri quan tam den cac du an cham tien do gay lang phi dat nong nghiep Cử tri kiến nghị đầu tư xây dựng thắng cảnh Hương Sơn

Tại buổi tiếp xúc, bà Chu Nguyên Thành thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP thông báo tới cử tri của huyện Thanh Trì về thời gian, chương trình, nội dung của kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Tiếp sau đó, ông Nguyễn Việt Phương thông qua báo cáo của UBND TP trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Thanh Trì trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND TP khóa XV như kiến nghị về cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí sản xuất và tiêu thụ rau an toàn; việc bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản Thành phố năm 2018 cho Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu di dân phục vụ GPMB khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư X4 tại xã Tứ Hiệp và các dự án khác trên địa bàn huyện Thanh Trì…

cu tri huyen thanh tri quan tam den cac du an cham tien do gay lang phi dat nong nghiep
Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra tại UBND xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì

Sau khi nghe báo cáo, đã có 11 ý kiến của cử tri ở các xã, như: Tân Triều, Tứ Hiệp, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Thanh Liệt…

Cử tri Nguyễn Trí Dũng, xã Tứ Hiệp bày tỏ sự nhất trí với báo cáo của HĐND thành phố và báo cáo trả lời ý kiến cử tri của kỳ họp thứ 6, đồng thời kiến nghị với 2 vấn đề:

Thứ nhất, xã Tứ Hiệp từ năm 2003 có thực hiện dự án thu hồi hơn 23ha đất nông nghiệp để làm cửa ô phía Nam. Cho đến nay đã 15 năm dự án vẫn chưa thực hiện. Hiện nay diện tích hơn 23ha đó sau khi thu hồi vẫn để không, cỏ mọc, người dân nuôi trâu, bò và đổ phế thải tại đây. Đề nghị TP có kế hoạch sử dụng diện tích 23ha đất để tránh lãng phí.

Thứ hai, ông Nguyễn Trí Dũng cho rằng, xã Tứ Hiệp hiện nay có khoảng hơn 40ha đất nông nghiệp thu hồi, chiếm khoảng 35% đất nông nghiệp của xã, khoảng 5-10 năm nữa sẽ không còn diện tích đất nông nghiệp, và quỹ đất để phục vụ việc chôn cất mồ mả. Ông Dũng đề nghị TP cho phép xây dựng và quy hoạch công viên nghĩa trang của xã với mục đích xã hội hóa. Nghĩa trang này chỉ có những người hỏa táng mới được đưa vào chôn cất.

Giải pháp này sẽ giải quyết được 2 vấn đề, thứ nhất là sẽ vận động được cư dân dùng hình thức hỏa táng sau khi mất, góp phần thực hiện đề án tang văn minh của thành phố, thứ 2 là giảm sức ép về quỹ đất, giữ gìn vệ sinh môi trường và tránh ô nhiễm nguồn nước.

cu tri huyen thanh tri quan tam den cac du an cham tien do gay lang phi dat nong nghiep
Cử tri huyện Thanh Trì đưa kiến nghị tới đoàn đại biểu số 19.

Về vấn đề nước sạch, cử tri xã Tân Triều cho biết, tại thôn Triều Khúc, hiện tại đã được sử dụng nước sạch theo đề án nước sạch của TP nhưng vẫn chưa đủ. Đề nghị TP có thêm trạm cấp nước cho người dân. Cử tri cũng cho biết xã đã đề nghị đơn vị triển khai cung cấp nước nhưng không được cấp thêm vì đơn vị này cho rằng tăng lượng nước sẽ không đảm bảo cho hệ thống hạ tầng đường ống nước dẫn đến thiếu an toàn, vỡ đường ống nước.

Cử tri xã Tả Thanh Oai cũng kiến nghị về vấn đề nước sạch. Theo cử tri xã Tả Thanh Oai, xã đã được cấp nước từ năm 1997 nhưng đến giờ không đảm bảo vệ sinh, các thông số đã vượt quá quy định, nhưng vì xã không nằm trong đề án cấp nước sạch nên không được dùng, đề nghị thành phố tiến hành khảo sát và cấp nước cho khu vực Tả Thanh Oai.

Cử tri xã Tân Triều còn đưa ra kiến nghị thứ 2 là dự án xây dựng trường Đại học nghệ thuật Trung ương đã bắt đầu từ hơn 10 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa thể thực hiện. Đề nghị TP đẩy nhanh tiến độ dự án để trường Đại học Nghệ thuật Trung ương tiến hành xây dựng công trình sớm, tránh có sự bất cập về giá cả đền bù đất thu hồi từ các hộ dân do dự án chậm tiến độ.

Về vấn đề dân sinh, giao thông, cử tri Trần Văn Khôi, xã Tân Triều cho biết, trên xã có 1 tuyến đường liên xã thuộc quyền quản lý cấp thành phố, hiện nay bị ngập lụt và có nhiều loại xe đi lại, các phương tiện vận tải lớn chạy qua làm đường bị lún sụt. Hiện nay xã không thể sửa chữa vì không có quyền pháp lý cho nên tạm thời chỉ xử lý tạm để có thể đi được. Hiện nay hai bên đường sụt lún sâu khoảng 20cm, và giữa đường thì lồi lên, đi lại nguy hiểm. Kiến nghị TP xem xét cho xã sửa chữa con đường để bà con có thể đi lại thuận tiện.

Cử tri Nguyễn văn Tản, chi bộ Tổ Dân phố số 2 xã Tân Triều cho rằng, Dự án khu đô thị mới Cầu Bươu đã gần 20 năm “án binh bất động”, theo cử tri Tản, hiện nay có nhiều phần đất sử dụng trái phép hoặc cho thuê trái phép để làm kho bãi, đề nghị TP sớm xử lý.

Các kiến nghị của cử tri khác xoay quanh vấn đề ô nhiễm môi trường, GPMB, nước sạch… đề nghị TP nghiên cứu sớm triển khai các dự án treo chưa triển khai đang gây lãng phí tài nguyên đất đai và khó khăn đi lại cho người dân. Rác thải, phế thải xây dựng thời gian qua bị đổ bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Cần sớm giải quyết dứt điểm tình trạng sử dụng đất nông nghiệp làm mô hình trang trại chăn nuôi, trồng cây không đúng mục đích. Cùng với đó, TP và các sở, ngành, huyện sớm bố trí đảm bảo nguồn nước sạch cung cấp phục vụ đời sống người dân địa phương…

Thay mặt tổ đại biểu HĐND TP, bà Nguyễn Lan Hương - Trưởng ban Dân vận Thành ủy tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp và trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP, diễn ra vào đầu tháng 12/2018.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động