Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2019 đạt kết quả tích cực

Chiều 21/2, tại trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Liên đoàn Ldao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2020. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu chủ trì Hội nghị.    
cong tac dao tao boi duong can bo cong doan nam 2019 dat ket qua tich cuc Sẽ gặp mặt, biểu dương 90 cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu
cong tac dao tao boi duong can bo cong doan nam 2019 dat ket qua tich cuc Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn
cong tac dao tao boi duong can bo cong doan nam 2019 dat ket qua tich cuc Gặp mặt cán bộ Công đoàn hưu trí nhân dịp xuân Canh Tý 2020

Tại hội nghị, ông Lê Xuân Trường, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố đã báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2019. Theo đó, năm 2019, LĐLĐ Thành phố đã tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt, chú trọng đổi mới phương pháp, thực hiện đào tạo bằng phương pháp tích cực kết hợp với phương pháp truyền thống, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, phát huy tính tự giác, chủ động tư duy, sáng tạo của người học…

cong tac dao tao boi duong can bo cong doan nam 2019 dat ket qua tich cuc
Toàn cảnh Hội nghị

Đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, lựa chọn, tập trung đào tạo, bồi dưỡng những vấn đề thiết thực gắn liền với thực tiễn hoạt động cho cán bộ công đoàn như bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ cơ bản về công tác công đoàn; bồi dưỡng kỹ năng hoạt động theo các chuyên đề và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ công đoàn các cấp đáp ứng tình hình mới hiện nay; tập huấn tác động của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đến tổ chức Công đoàn; kỹ năng giải quyết tranh chấp về tiền lương, kỷ luật lao động, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Kết quả, năm 2019, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn Thủ đô đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã hoàn thành tổ chức được 38/38 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho 3.850/3.740 học viên tham gia, đạt 100% kế hoạch về số lớp và 102,9% về số lượng học viên so với kế hoạch đề ra.

LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, chuyên môn đồng cấp cử cán bộ LĐLĐ Thành phố tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; tham gia đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Trong năm đã tổ chức 5 lớp tập huấn, thực hành phần mềm quản lý đoàn viên cho 214 cán bộ là Chủ tịch (Phó Chủ tịch) và cán bộ phụ trách trực tiếp về phần mềm quản lý đoàn viên của LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố…

Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, lý luận, kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ công đoàn không chuyên trách cơ sở với tổng số 86.637 lượt cán bộ công đoàn. Cụ thể: Cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 13.447 lượt người; cán bộ Công đoàn cơ sở: 73.190 lượt người. Đặc biệt trong năm 2019, có 19 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 32 lớp tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên cho các đồng chí là Chủ tịch (Phó Chủ tịch) và cán bộ phụ trách phần mềm quản lý đoàn viên của các công đoàn cơ sở trực thuộc.

cong tac dao tao boi duong can bo cong doan nam 2019 dat ket qua tich cuc
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội đã phối hợp với Ban Tổ chức, các Ban LĐLĐ Thành phố tổ chức 38/38 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho 3.850/3.740 học viên tham gia, đạt 100% kế hoạch về số lớp và 102,9% về số lượng học viên so với kế hoạch đề ra.

Đồng thời, phối hợp với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở mở 15 lớp với 2.135 lượt học viên tham gia. Nhà trường đã chủ động phối hợp với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã và công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị. Tính đến ngày 12/12/2019 nhà trường đã tổ chức được 58 lớp với 4.509 học viên là người lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn, đạt chỉ tiêu so với kế hoạch…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công đoàn vẫn còn những tồn tại, hạn chế như nhiều Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn chậm đổi mới về hình thức, phương pháp tập huấn; nội dung tập huấn còn nặng về lý thuyết, chưa gắn với thực tiễn, chưa phù hợp với đối tượng, điều kiện thực tế tại các Công đoàn cơ sở, đặc biệt là Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước.

Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tại một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn chậm, chưa đảm bảo về kinh phí và tiến độ thời gian.

Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu là theo phương pháp truyền thống, truyền đạt kiến thức một chiều; tỷ lệ bài giảng theo phương pháp tích cực chỉ đạt 20% tổng số bài giảng

Một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cơ sở chưa cao, chưa hấp dẫn, thu hút được đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia. Một số học viên chưa thực sự tập trung nêu cao ý thức trong học tập, chưa tích cực nghiên cứu học tập nâng cao trình độ.

cong tac dao tao boi duong can bo cong doan nam 2019 dat ket qua tich cuc
Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Phan Tuấn Dũng, Hiệu trường Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội đã triển khai kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 tới toàn thể các đại biểu tham dự với các chỉ tiêu cụ thể.

Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ mới bổ sung nhiệm kỳ 2018 - 2023 được đào tạo, bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách từ Thành phố đến cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn có chứng chỉ lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn; được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa ngạch công chức, lãnh đạo quản lý; 100% LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cấp mình và cán bộ Công đoàn cơ sở (từ tổ phó công đoàn trở lên) hoặc chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức tập huấn tại đơn vị

Tại Hội nghị, trước những tồn tại, hạn chế, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nêu những kiến nghị xác đáng để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn của các cấp công đoàn Thủ đô trong năm vừa qua đồng thời tiếp thu ý kiến của các đại biểu và giao cho các ban, đơn vị liên quan để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trong năm 2020.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, năm 2020 Tổng LĐLĐ Việt Nam chọn chủ đề “Năm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”, là năm chuẩn bị cho việc thực hiện Bộ Luật Lao động sửa đổi, nội dung Bộ Luật có nhiều điều liên quan đến lao động và công đoàn; là năm thứ hai trong tiến trình hội nhập tham gia Hiệp định CPTPP do đó đòi hỏi cán bộ Công đoàn cơ sở phải có chuyên môn, nghiệp vụ.

Phó Chủ tịch yêu cầu các cấp công đoàn Thủ đô phải tăng cường tuyên truyền vận động tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. Để các lớp đào tạo, bồi dưỡng đạt kết quả cao, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phải tiếp tục được đổi mới, theo hướng huấn luyện sát với thực tế để mọi người thẳng thắn, chia sẻ, trao đổi trong khóa đào tạo; chất lượng đào tạo phải tập trung, đi vào những vấn đề trọng tâm, gắn với thực tiễn.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động