Công nhân xuyên đêm khắc phục sự cố điện sau bão

Vừa lau mồ hôi trên khuôn mặt phờ phạc vì mất ngủ và làm việc căng thẳng những ngày qua nhưng họ vẫn tươi cười: “Thấy ánh điện dần sáng từ nhà dân sau mưa bão là anh em vui rồi,...”.
cong nhan xuyen dem khac phuc su co dien sau bao VNPT duy trì tốt mạng Vinaphone hoạt động trong và sau bão
cong nhan xuyen dem khac phuc su co dien sau bao Cứu trợ khẩn cấp hơn 1,5 tỷ đồng cho người dân 6 tỉnh bị bão số 10
cong nhan xuyen dem khac phuc su co dien sau bao Tăng cường phòng chống dịch bệnh sau bão
cong nhan xuyen dem khac phuc su co dien sau bao Thủ tướng​ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 10 tại Hà Tĩnh
cong nhan xuyen dem khac phuc su co dien sau bao
Công nhân khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Ảnh: PHI LONG

Vừa lau mồ hôi trên khuôn mặt phờ phạc vì mất ngủ và làm việc căng thẳng những ngày qua, anh Nguyễn Văn Liệu – tổ trưởng Tổ quản lý trạm Quảng Lộc (thị xã Ba Đồn) - vẫn cười tươi: “Thấy ánh điện dần sáng từ nhà dân sau mưa bão là anh em vui rồi, mệt mấy anh em cũng chịu được, vì bão tan, dân hạnh phúc nhất khi thấy ánh điện mà anh”.

Góp sức vì dân

“Siêu bão” số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Quảng Bình, trong sự hoang tàn sau mưa bão, có lẽ điều khiến người dân cảm thấy nhức nhối nhất là hình ảnh những trụ điện gãy đôi, gãy ba nằm ngang trên mặt đất hay treo lơ lửng trên không trung.

Ông Thái Hồng Quân - Giám đốc Điện lực Quảng Bình - nói, bão vừa tan, 100% CBVCLĐ ngành điện đã được huy động để khắc phục sự cố với phương châm “có điện nhanh nhất cho dân nhưng phải an toàn tuyệt đối”.

Bão gây ra tình trạng mất điện trên toàn tỉnh, gần 2.000 cột điện cao áp và hạ áp bị gãy, đổ; hơn 100km dây dẫn và 5.425 hòm côngtơ bị hỏng… thiệt hại ước tính hơn 90 tỉ đồng. Để thực hiện được mục tiêu trên, hơn 400 người đã được TCty Điện lực miền Trung huy động từ các tỉnh khác như Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam… về Quảng Bình để góp sức khắc phục hậu quả.

Dọc tuyến QL1A từ huyện Bố Trạch ra vùng tâm bão Quảng Trạch là hình ảnh những công nhân ngành điện khẩn trương tháo dỡ những cột điện bị gãy, thay thế các phần hư hỏng để nhanh chóng cấp điện cho dân.

Đang khẩn trương làm việc bên cạnh 3 cột điện bị gãy ngang xuống ruộng lúa cạnh QL1A tại khu vực thị trấn Hoàn Lão (huyện Bố Trạch), anh Phạm Thành Công - công nhân đội quản lý vận hành đường dây khu vực Hoàn Lão - nói: “Bão tan là anh em có mặt tại hiện trường ngay, nhà của em cũng bị thiệt hại, nhưng để đó đã, phải xong việc ở đây mới về sửa chữa thu dọn nhà mình sau”.

Ông Thái Hồng Quân chia sẻ, một trong những yếu tố giúp Điện lực Quảng Bình sớm khắc phục được sự cố, nhanh cấp điện trở lại cho dân sau bão số 10 là nhờ sự hợp lực, giúp đỡ của các đơn vị ngành điện từ các tỉnh bạn, “tất cả đều góp sức vì người dân”.

Tinh thần “4 tại chỗ”

Ông Đặng Văn Ninh - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Bình - cho biết, trong những ngày sau bão đã có hơn 1.200 CNVCLĐ ngành điện có mặt tại các địa bàn trong toàn tỉnh để trực tiếp tham gia khắc phục, sửa chữa hệ thống điện để bảo đảm cấp điện trong thời gian nhanh nhất cho người dân. Lực lượng người lao động ngành điện đã căng mình bám trụ 24/24 giờ để khắc phục sự cố theo tinh thần “4 tại chỗ”.

Thấu hiểu được những vất vả đó, Công đoàn Điện lực Quảng Bình đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho CBVCLĐ đang trực tiếp làm việc ngoài hiện trường.

Có mặt tại Quảng Bình ngay sau khi bão tan, ông Nguyễn Thành - Phó Tổng Giám đốc Công ty Điện lực Miền Trung - đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho CNVCLĐ đang trực tiếp sửa chữa, khắc phục thiệt hại.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đơn vị thi công công trình điện trên địa bàn tỉnh, đồng thời bày tỏ mong muốn ngành Điện lực tiếp tục nỗ lực hơn nữa để bảo đảm cấp điện trở lại phục vụ nhân dân các địa phương ổn định cuộc sống và sản xuất.

Đến ngày 19/9, ông Thái Hồng Quân thông tin, nhờ sự nỗ lực vượt bậc, đến nay cơ bản điện đã được cấp trở lại cho người dân trên toàn tỉnh, một số địa phương đã được cấp điện 100%, tuy nhiên một số địa bàn vùng sâu, vùng xa do nước ngập chưa tiếp cận được hiện trường nên sẽ được xử lý nhanh chóng trong thời gian sớm nhất.

Theo Lê Phi Long/Lao động

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động