Cộng đồng trách nhiệm, chung tay phòng, chống để đẩy lùi dịch Covid-19

Do đại dịch Covid-19 đang hoành hoành khắp nơi trên thế giới, đặc biệt tại châu Âu và Mỹ... nên những ngày này, hai cảng hàng không quốc tế là Nội Bài và Tân Sơn Nhất đón lượng khách rất lớn, đa số là du học sinh của ta và người Việt Nam sinh sống, làm việc tại nước ngoài về nước tránh dịch.    
cong dong trach nhiem chung tay phong chong de day lui dich covid 19 Hàng không Việt thiệt hại hơn 30.000 tỉ đồng do ảnh hưởng dich Covid-19
cong dong trach nhiem chung tay phong chong de day lui dich covid 19 Thông tin các khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải là không chính xác
cong dong trach nhiem chung tay phong chong de day lui dich covid 19 Nhiều tổ chức, doanh nghiệp Thủ đô Hà Nội chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
cong dong trach nhiem chung tay phong chong de day lui dich covid 19
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chứng kiến các đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tài chính, vật chất tại Lễ phát động toàn dân chung tay phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam phá động. (ảnh TTXVN)

Với phương châm, người Việt Nam dù đi đâu, định cư, làm việc và học tập bất kỳ nơi nào trên thế giới đều là “Con Lạc, cháu Hồng”. Chính vì thế, khi một bộ phận rất lớn kiều bào, du học sinh của ta quay về nước trong mùa dich, để đảm bảo an toàn cho cộng đồng, sức khỏe, tính mạng của cá nhân những người quay về nước, Chính phủ đã thực hiện nghiêm ngặt chế độ cách ly, test virus. Và để thực hiện các biện pháp cánh lý, xét nghiệm virus cho hàng nghìn người, đòi hỏi nguồn nhân lực (y tế, phục vụ công tác hậu cần…) và tài chính rất lớn. Chính vì thế, một số người nêu vấn đề: Những người về nước trách dịch đa số là du học sinh- con cái của những gia đình khá giả có tiền cho con du học nước ngoài và những kiều bào đang định cư, làm ăn ở nước ngoài. Nghĩa là họ thuộc nhóm đối tượng có điều kiện, tại sao chúng ta (ý nói Chính phủ- PV) lại không quy định mức phí (ăn ở, khám chữa bệnh) với những nhóm này?

Trong bối cảnh khó khăn chung như hiện nay, cách đặt vấn đề như trên của một số người cũng là điều dễ hiểu. Theo thống kê, mỗi năm các gia đình ở Việt Nam chỉ cả tỷ đô- la Mỹ cho con cái đi du học và chữa bệnh ở nước ngoài, thì không có lý do gì khi dịch bùng phát, những đối tượng đó quay về nước trách dịch lại được miễn phí hoàn toàn (cách ly, khám, nếu có bệnh điều trị). Tuy nhiên, như đã nói, dân tộc ra là dân tộc nhân văn. Đảng, Nhà nước đã nêu rất rõ: Người Việt Nam dù sinh sống, làm việc, định cư, học tập dù bất kỳ đâu trên thế giới đều là con Lạc, cháu Hồng. Đều có bổn phẩn góp phần xây dựng quê hương. Bởi thế, dù họ không trực tiếp sống trên quê hương ở giai đoạn cụ thể, song họ cũng đang gián tiếp thông qua lao động, nghiên cứu, học tập ở “xứ người” để cùng nhau xây dựng, bảo vệ đất nước. Do vậy, khi đồng bào ta ở nước ngoài trở về nước trách dịch được hưởng mọi quyền lợi như người dân trong nước khi bị cách ly, nếu phát hiện có dịch Covid-19 được chữa trị là chuyện đương nhiên và hết sức bình thường.

cong dong trach nhiem chung tay phong chong de day lui dich covid 19

Bà con định cư, làm ăn ở nước ngoài và du học sinh nhập cảnh tại Sân Bay Quốc tế Nội Bài ngày 18/3 (ảnh VOV)

Điều đáng nói, trong lúc Chính phủ, các cấp, ngành, hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân đang gồng mình chống dịch, trong lúc nguồn ngân sách đất nước còn gặp khó khăn để giúp Chính phủ có nguồn lực tài chính để đầu tư nhân lực, vật lực cho công tác chống dịch, trên khắp mọi miền Tổ quốc đã có rất nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ tiền, của. Số tiền đóng góp đến nay đã lên tới cả trăm tỷ đồng.

Bởi thế hơn ai hết, thiết những gia đình con có du học và kiều ta ở nước ngoài về nước trong mùa dịch, nên thiện nguyện đóng góp tài chính. Làm như thế vừa thể hiện trách nhiệm của mình với Tổ quốc, vừa góp phần cùng Đảng, Chính phủ, toàn quân và toàn dân trong cuộc chiến ngăn chặn, phòng bệnh và tiến tới đẩy lùi dịch Covid-19!

H.Lê

Nên xem

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động