Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội: Nâng cao lợi ích cho đoàn viên và người lao động

(LĐTĐ) Ngày 15/1, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019; phát động phong trào thi đua năm 2020. Đồng thời, Công đoàn ngành tổ chức Tết sum vầy 2020, tặng quà Tết cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.   
cong doan nganh det may ha noi nang cao loi ich cho doan vien va nguoi lao dong Thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Canh Tý 2020
cong doan nganh det may ha noi nang cao loi ich cho doan vien va nguoi lao dong “Tết Sum vầy” ấm áp đến với đoàn viên công đoàn huyện Ứng Hòa
cong doan nganh det may ha noi nang cao loi ich cho doan vien va nguoi lao dong LĐLĐ quận Hà Đông: Kết quả nổi bật trên các mặt hoạt động

Thông tin về kết quả hoạt động công đoàn của ngành trong năm 2019, bà Hoàng Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành cho biết hoạt động công đoàn của ngành dệt may đạt được nhiều kết quả tích cực.

cong doan nganh det may ha noi nang cao loi ich cho doan vien va nguoi lao dong
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019

Năm 2019 hoạt động công đoàn của ngành đã có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, các hoạt động hướng về cơ sở, các phong trào thi đua do công đoàn phát động và tổ chức thực hiện ngày càng thiết thực, hiệu quả góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho CNVCLĐ, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… qua đó vị thế của tổ chức công đoàn được nâng lên.

Công tác tuyên truyền, giáo dục và các hoạt động xã hội từ thiện diễn ra rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Công đoàn ngành đã chủ động tham gia với cơ quan chức năng kiểm tả thực hiện chính sách pháp luật liên qua đến người lao động. Công đoàn ngành tích cực giải quyết việc làm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân lao động và đoàn viên công đoàn, góp phần ổn định tình hình tại các đơn vị, doanh nghiệp hạn chế tranh chấp lao động và ngừng việc tập thể.

cong doan nganh det may ha noi nang cao loi ich cho doan vien va nguoi lao dong
Đại diện các doanh nghiệp ký giao ước thi đua năm 2020

Cụ thể, để đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, Công đoàn ngành chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị Người lao động năm 2019 đảm bảo đúng quy trình, nội dung.

Thực hiện chương trình “Nâng cao chất lương thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, Công đoàn ngành đã hướng dẫn công đoàn cơ sở sửa đổi, ký mới, ký lại các thỏa ước lao động tập thể chưa đúng quy định, hết hạn. Kết quả đã có 42 bản thỏa ước lao động tập thể được gửi về ngành…

Bên cạnh đó công tác chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động được công đoàn ngành triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả. Công đoàn ngành tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy“ cho CNVCLĐ gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui chơi tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

cong doan nganh det may ha noi nang cao loi ich cho doan vien va nguoi lao dong
Các cá nhân, tập thể được nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Công đoàn ngành tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động, phát động và tổ chức nhiều hoạt động trong đợt thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, CNVCLĐ thực hiện tốt việc giữ vệ sinh môi trường tại nơi làm việc, nơi cư trú, thực hiện nếp sống văn minh, quy tắc ứng xử nơi làm việc và nơi công cộng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 1000 công nhân lao động tại Công ty may liên doanh Plummy…

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2019, năm 2020, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội đã đề ra những kế hoạch cụ thể, trong đó đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của CNVCLĐ, xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong công nhân lao động, doanh nghiệp và toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở…

cong doan nganh det may ha noi nang cao loi ich cho doan vien va nguoi lao dong
Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội vinh dự nhận Cờ Thi đua của LĐLĐ Thành phố Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội đã đạt được trong năm qua. Năm 2019, Công đoàn ngành đã tích cực đổi mới các hoạt động, các hoạt động có chất lượng và gắn với cơ sở, gắn với đoàn viên và người lao động.

cong doan nganh det may ha noi nang cao loi ich cho doan vien va nguoi lao dong
Các cá nhân, tập thể được nhận Giấy khen của Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội

Trong thời gian tới Phó Chủ tịch đề nghị Công đoàn ngành tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới sâu sắc các hoạt động hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên, làm tốt các công tác tuyên truyền và tập trung vào chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động...

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020; ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên giữa Công đoàn ngành với Công ty Hà Thành.

cong doan nganh det may ha noi nang cao loi ich cho doan vien va nguoi lao dong
Trao quà Tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Đồng thời Hội nghị cũng đã tiến hành trao Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; trao Cờ, Bằng khen của LĐLĐ Thành phố và giấy khen của Công đoàn ngành cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019. Cũng tại Hội nghị, Công đoàn ngành đã tổ chức Tết sum vầy, trao tặng quà cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Công đoàn ngành tổ chức bốc thăm trúng thưởng, trong đó nhiều CNVCLĐ đã được nhận những phần quà ý nghĩa, tạo không khí ấm cúng, sum vầy trong những ngày Tết đến, Xuân về.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động