Công đoàn khối Dân vận Sơn Tây: Khẳng định vị thế của giới nữ

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH) đất nước; những năm qua, đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thuộc Công đoàn khối Dân vận Sơn Tây đã có những nỗ lực rất đáng ghi nhận. Về cơ bản, chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ bảo đảm, có phẩm chất chính trị vững vàng và có ý thức tự lực tự cường, năng động, sáng tạo.
cong doan khoi dan van son tay khang dinh vi the cua gioi nu Nỗ lực hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
cong doan khoi dan van son tay khang dinh vi the cua gioi nu Sôi nổi Hội khoẻ CNVCLĐ và lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm năm 2018

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận nữ CNVCLĐ và công tác cán bộ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Ban Chấp hành Công đoàn (BCHCĐ) khối Dân vận Sơn Tây đã chủ động phối hợp với Hội Phụ nữ thị xã Sơn Tây xây dựng chương trình hành động với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

cong doan khoi dan van son tay khang dinh vi the cua gioi nu
Ngày Hội nấu ăn “Gia đình điểm 10” trong CNVCLĐ thị xã Sơn Tây

Theo đó, BCHCĐ khối Dân vận Sơn Tây đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ nữ CNVCLĐ. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lao động nữ như Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế…

Đồng thời triển khai thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, Nghị quyết Đại hội Công đoàn và Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.

Với chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; BCHCĐ khối Dân vân Sơn Tây luôn chú trọng đến những vấn đề liên quan đến lao động nữ như các chế độ về ốm đau, thai sản, chính sách đào tạo cán bộ nữ… Các hoạt động xã hội trong nữ CNVCLĐ được đẩy mạnh. BCHCĐ đã vận động lao động nữ tích cực tham gia đóng góp các quỹ nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ nhân dân, nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ ở từng cơ quan.

Thực hiện Chiến lược bình đẳng giới, trong những năm qua, BCHCĐ khối còn tham mưu với thủ trưởng các cơ quan khuyến khích và tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp… bằng các hình thức như hỗ trợ về thời gian, kinh phí, đưa các quy định này vào quy chế cơ quan, đơn vị…Trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, đội ngũ nữ CNVCLĐ đã khắc phục mọi khó khăn, phát huy tính sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo bà Trần Bích Thủy (Chủ tịch Công đoàn khối Dân vận Sơn Tây); với bản tính cần cù, chịu khó và tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao; trong năm 2017 đã có 65% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Chị em đoàn viên công đoàn của khối dân vận với chức năng và nhiệm vụ của mình đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung, biện pháp tích cực. Qua đó góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

“Có thể khẳng định, thời gian qua công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ khối Dân vận Sơn Tây đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh. Hình thức tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, nội dung phù hợp với từng loại hình, đối tượng; kênh thông tin đa dạng, kịp thời truyền tải thông tin đến với CNVCLĐ. Các hoạt động luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã, đặc biệt là sự cố gắng phấn đấu của đông đảo CNVCLĐ; tạo động lực mạnh mẽ cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục phát huy sức mạnh, tinh thần đoàn kết vượt mọi khó khăn, lao động giỏi, sáng tạo. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi chương trình công tác, đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh” – Chủ tịch Công đoàn khối Dân vận Sơn Tây cho biết.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động